Đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển với 'sáu điểm hơn'

(CLO) Đánh giá cao kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Ito Naoki tích cực phối hợp triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp trên cơ sở phương châm “chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả”, đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển với “sáu điểm hơn” trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Ngày 13/8, tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Ito Naoki được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam sau khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023; chuyển lời cảm ơn tới lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản đã dành sự quan tâm, chia sẻ và cử Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

dua quan he viet nam nhat ban phat trien voi sau diem hon hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển với “sáu điểm hơn” trong nhiệm kỳ

Đánh giá cao kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Ito Naoki tích cực phối hợp triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp trên cơ sở phương châm “chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả”, đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển với “sáu điểm hơn” trong nhiệm kỳ tại Việt Nam gồm:

Thứ nhất, củng cố sự tin cậy chính trị gắn bó, mật thiết hơn thông qua tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đến Việt Nam; thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản thăm Việt Nam.

Thứ hai, tăng cường hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ Ito vận động Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế toàn diện, cung cấp ODA thế hệ mới với thủ tục vay đơn giản hơn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mở cửa thị trường đối với nông sản của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ Ito nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước như Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1…

dua quan he viet nam nhat ban phat trien voi sau diem hon hinh 2

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ tăng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại Nhật Bản.

Thứ ba, mở rộng hợp tác toàn diện hơn sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, phát thải ròng bằng 0… thông qua Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á (AZEC).

Thứ tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ năm, thúc đẩy gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động, địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân mật thiết, sâu sắc hơn. Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ tăng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại Nhật Bản, phát triển các trường đại học tại Việt Nam như Đại học Việt - Nhật, các khoa tiếng Nhật tại các trường đại học.

Thứ sáu, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác lẫn nhau thực chất, hiệu quả hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

dua quan he viet nam nhat ban phat trien voi sau diem hon hinh 3

Quang cảnh cuộc tiếp.

Phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản lên 100 tỷ USD sau 10 năm

Đại sứ Ito Naoki một lần nữa gửi lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chia sẻ cố Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo và đóng góp cho quan hệ Việt - Nhật và khẳng định sẽ kế thừa di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng được bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc thời gian qua, Đại sứ Ito nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian công tác tại Việt Nam là làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản hướng tới giai đoạn 50 năm tiếp theo.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đầu tư của Nhật Bản tăng lên trong thời gian gần đây đưa Nhật Bản trở thành nhà đầu tư thứ hai vào Việt Nam, Đại sứ Ito đặt mục tiêu phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản lên 100 tỷ USD sau 10 năm; cam kết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy tiến độ các dự án đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí; làm sôi động hóa hợp tác ODA, thúc đẩy các dự án ODA mới cho Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng; phối hợp thúc đẩy Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới nhằm cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. 

Đại sứ Ito cũng cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, AI cho Việt Nam thông qua Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST); khẳng định tiếp tục vận động Chính phủ Nhật Bản có chính sách ưu đãi hơn cho lao động Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để Việt Nam tham gia thành công vào Triển lãm World EXPO tại Osaka năm 2025.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: