Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản

Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, toàn thể cán bộ, nhân viên và thân nhân thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các cơ quan đại diện bên cạnh đã kính cẩn bày tỏ lòng yêu mến và tiếc thương vô hạn, sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện các cơ quan ngoại giao Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào, Nga, Mỹ…;  các cơ quan ban ngành, tổ chức Nhật Bản; các hội hữu nghị, các tổ chức và cá nhân Nhật Bản, các hội đoàn người Việt và cùng đông đảo sinh viên, lao động Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản đã đến thắp hương, ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Ngô Giang Hạo viết: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai nhat ban hinh 1

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mặc niệm. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.

Đại sứ Campuchia tại Nhật Bản, ông Tuy Ruy, bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất với Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong sổ tang, Đại sứ viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự mất mát lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn tốt của Campuchia, là người đã thúc đẩy cho sự hợp tác và quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân và chính phủ hai nước”.

Đại sứ Nga tại Nhật Bản, ông Nikolay Stanislavovich Nozdrev nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, cũng như củng cố được vị thế của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế. Chúng tôi sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm về một người bạn chân thành với đất nước chúng tôi”.

Ghi sổ tang, đại diện Đại sứ quán Lào tại Nhật Bản, Đại biện Lào Dalylack Keobanhdith viết: “Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và đóng góp lớn cho sự đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước”.

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai nhat ban hinh 2

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.

Đại diện sứ quán Mỹ, bà Dara Kilian Ng bày tỏ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn của nước Mỹ, là người có đóng góp lớn cho việc mở ra giai đoạn quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mỹ”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Hạ nghị sĩ Matsumoto Hisashi và Đặc phái viên của Chủ tịch Thượng viện, Tổng Vụ trưởng Đối ngoại Omura Shutaro cũng đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào Việt Nam gồm đại diện các hội đoàn người Việt và các cá nhân đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản đã bày tỏ sự xúc động và tiếc thương trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản.

Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ tất cả các kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đều bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định người Việt Nam tại Nhật Bản luôn hướng về Tổ quốc và cùng với đồng bào trong nước tiếp tục công cuộc xây dựng Tổ quốc. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn cam kết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ cố gắng hơn nữa, thực hiện mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ghi lại dấu ấn tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Lễ viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ diễn ra đến hết ngày 26/7.

Trước đó, ngày 24/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo các khu vực tại Kyushu, ngoại giao đoàn, các hội hữu nghị, các tổ chức và cá nhân Nhật Bản, các hội đoàn người Việt tại Kyushu đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống đốc tỉnh Fukuoka, ông Hattori Seitaro, chia sẻ: “Tôi xin thay mặt người dân tỉnh Fukuoka chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Fukuoka của chúng tôi có may mắn khi được ký kết biên bản quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Hà Nội là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó đến nay, hai địa phương luôn quan tâm thúc đẩy giao lưu các cấp. Tôi hy vọng các bạn sẽ vượt qua nỗi đau này và xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.

Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, ông Eguchi Yoshiaki, viết: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng xin cảm ơn những đóng góp của ông cho sự phát triển hữu nghị giữa Fukuoka và Việt Nam”.

(Theo TTXVN)

Xem thêm

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Cỡ chữ bài viết: