Đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực cho “tâm dịch” Bắc Ninh do Sun Group tài trợ

(CLO) Chiều 12/6, Tập đoàn Sun Group đã chính thức bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trị giá 50 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Lễ bàn giao có ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang... Về phía Sun Group có ông Trần Minh Sơn – Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn cùng các cán bộ, kỹ sư và đơn vị thi công lắp đặt Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU).

Sự kiện Sun Group bàn giao Trung tâm ICU cho Bắc Ninh (4)

Tại thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và căng thẳng ở Bắc Ninh hiện nay, việc đưa vào vận hành Trung tâm ICU có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm ICU tại Bắc Ninh được đặt tại tòa nhà 3 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), do Tập đoàn Sun Group tài trợ và trực tiếp thi công lắp đặt với tổng chi phí 50 tỷ đồng. Đây là Trung tâm ICU quy mô và hiện đại nhất miền Bắc, tương tự như Trung tâm ICU mà tập đoàn này đã tài trợ cho tỉnh Bắc Giang ngày 04/6 vừa qua.

Trung tâm ICU Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng với 100 giường bệnh đa năng và 33 hạng mục máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất như máy thở cao cấp Carescape R860, máy thở xách tay di động, máy điện tim, máy lọc máu liên tục, máy ép tim tự động, máy đo khí máu,... có khả năng phục vụ công tác cấp cứu hồi sức tích cực đến mức độ cao nhất như ECMO (tim, phổi nhân tạo). Trong đó, 56 giường đa năng trang bị đầy đủ hệ thống oxy, khí nén được bố trí đều ở cả 3 tầng: 26 giường hoàn thiện 3 đầu khí phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại tầng 1, 30 giường trang bị oxy và khí nén tại tầng 2 và 3.

Trao đổi về công tác triển khai thi công Trung tâm ICU cho tỉnh Bắc Ninh, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, Trung tâm ICU Bắc Ninh đã được hoàn thiện sau 07 ngày thi công kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng hôm 05/6, với sự tham gia của 70 cán bộ, kỹ sư và công nhân, thi công gần như 24/24.

Sự kiện Sun Group bàn giao Trung tâm ICU cho Bắc Ninh.

Sự kiện Sun Group bàn giao Trung tâm ICU cho Bắc Ninh.

So với Trung tâm ICU tại Bắc Giang, việc thi công ICU tại Bắc Ninh phát sinh nhiều hạng mục để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và công tác phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo. Cụ thể, Trung tâm được lắp đặt thêm thang máy dành cho bệnh nhân, thang bộ bằng thép dành cho cán bộ y bác sĩ, thang vận chuyển rác thải y tế, hệ thống cấp oxy, hệ thống điều hòa thông khí… Bên cạnh đó, Sun Group cũng tiến hành cải tạo một số hạng mục của tòa nhà như: lát nền, xây lại bộ tam cấp, lắp đặt khung nhôm, vách kính chia tách các phòng bệnh, lắp đặt bổ sung nhà vệ sinh di động, nhà tắm di động phục vụ bệnh nhân và y bác sĩ… nhằm mang đến chất lượng cơ sở vật chất tốt nhất cho ICU.

Đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn Sun Group đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tài trợ Trung tâm ICU cho Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định: “Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Sun Group đã hỗ trợ, tài trợ cho hầu hết các đơn vị y tế trong cả nước, đồng thời ủng hộ, hỗ trợ cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Với Trung tâm ICU do Sun Group tài trợ tại Bắc Ninh, tôi cho rằng không chỉ đối với những bệnh nhân nặng, mà ngay cả các bệnh nhân khác cũng có thể được hưởng thụ điều kiện cơ sở vật chất của ICU này. Sau này khi dịch bệnh tại Bắc Ninh được đẩy lùi, Trung tâm Hồi sức tích cực còn được đưa vào sử dụng để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc bệnh khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại sự kiện Sun Group bàn giao Trung tâm ICU cho Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại sự kiện Sun Group bàn giao Trung tâm ICU cho Bắc Ninh.

Bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời và đầy trách nhiệm của Sun Group và các đơn vị, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực này sẽ giúp cho ngành y tế tăng thêm năng lực điều trị bệnh nhân nặng, sẵn sàng đáp ứng với tình huống có 3.000 ca mắc Covid-19. Việc Sun Group hỗ trợ kinh phí và thi công Trung tâm ICU cho tỉnh Bắc Ninh thể hiện sự quan tâm, chia sẻ hết sức quý báu và ý nghĩa, giúp cho người dân địa phương có điều kiện điều trị hồi sức tốt nhất, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, và về lâu dài tiếp tục nâng cao năng lực cho hệ thống y tế tỉnh Bắc Ninh”.

Ông Trần Minh Sơn – Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện bàn giao ICU cho Bắc Ninh.

Ông Trần Minh Sơn – Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện bàn giao ICU cho Bắc Ninh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn– Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Tập đoàn Sun Group luôn đặt sự phát triển của mình gắn liền với sự phát triển của đất nước, coi việc đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển của quê hương là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với đại dịch Covid-19 hiện nay. Tính đến ngày hôm nay, Sun Group đã dành nguồn lực tài chính hơn 500 tỷ đồng đóng góp vào công tác chống dịch, và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Tập đoàn Sun Group sẽ còn tiếp tục chung tay cùng Bắc Ninh nói riêng và các địa phương nói chung trong cuộc chiến này”.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành với các địa phương và Chính phủ trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, Sun Group liên tục có các hành động thiết thực và kịp thời kể từ đầu mùa dịch tới nay. Mới đây nhất, ngày 9/6, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa tại chiến lược vắc-xin, Sun Group đã ủng hộ 320 tỷ đồng ủng vào Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19, góp phần hiện thực hóa “giấc mơ vắc-xin” cho người Việt. Tính đến nay, chưa kể hai bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng và Hải Dương, tổng chi phí Sun Group đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước là gần 510 tỷ đồng.

Bên trong ICU tại BVĐK Bắc Ninh.

Bên trong ICU tại BVĐK Bắc Ninh.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: