Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau chiến thắng tại Intervision 2025

(CLO) Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc - Quán quân Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Moscow, Liên bang Nga.

Đây là giải thưởng danh giá, đánh dấu lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất tại sân chơi âm nhạc có uy tín lâu đời ở châu Âu. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ca sĩ Đức Phúc, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, sự nghiêm túc trong nghệ thuật và bản lĩnh sân khấu của nam ca sĩ trẻ.

Ảnh màn hình 2025-09-26 lúc 21.51.53
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc sau chiến thắng tại Intervision 2025.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: "Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision là một sân chơi đẳng cấp quốc tế, quy tụ rất nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp các châu lục, với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, độ khó ở cuộc thi chính là việc mỗi ca khúc chỉ được giới hạn trong thời lượng 3 phút, vì vậy, đòi hỏi nghệ sĩ phải cô đọng được cảm xúc, thông điệp của bài hát để làm sao có thể thuyết phục được khán giả và ban giám khảo. Và Đức Phúc đã làm được điều đó, thậm chí làm rất xuất sắc".

Thứ trưởng Đông nhấn mạnh rằng, cuộc thi năm nay đã đạt tỷ suất người xem toàn cầu ấn tượng, với hơn 4,5 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng, vậy nên thông qua cuộc thi đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi ra thế giới.

"Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là một giải thưởng âm nhạc mà còn là cơ hội vàng để quảng bá văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập, cạnh tranh và tỏa sáng ở các sân khấu âm nhạc quốc tế", ông Đông khẳng định.

Ảnh màn hình 2025-09-26 lúc 21.52.35
Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đức Phúc đạt được tại đấu trường quốc tế. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc.

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ VHTTDL đã tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi, giúp anh có cơ hội khẳng định bản thân trên đấu trường âm nhạc quốc tế. "Đặc biệt, việc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen là một vinh dự vô cùng to lớn đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của cá nhân tôi và toàn bộ ê kíp thực hiện, mà còn là nguồn động lực để tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo, lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thế giới" - nam ca sĩ bày tỏ.

Nam ca sĩ cho biết, khi nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham dự, anh đã rất trăn trở. Đây là lần đầu tiên anh bước ra một sân chơi âm nhạc quốc tế, nên vừa hào hứng vừa lo lắng.

"Khi tham gia cuộc thi, tôi không không đặt nặng chuyện thắng thua, mà quan trọng là mình phải mang được những nét văn hóa, những giá trị truyền thống của dân tộc đến với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc. Vì vậy, tôi muốn bài hát tôi trình diễn sẽ phải khiến khán giả "nghẹt thở", phải wow, phải bất ngờ. Tôi muốn họ thấy âm nhạc Việt Nam vừa hào hùng, đậm văn hóa dân tộc, vừa hiện đại và có thể sánh vai với âm nhạc thế giới" - Đức Phúc nói thêm.

Ảnh màn hình 2025-09-26 lúc 21.53.22
Đức Phúc chia sẻ đầy cảm xúc sau hành trình đầy vinh quang ở đấu trường quốc tế.

Kết thúc buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn Đức Phúc tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, phát huy thế mạnh âm nhạc đương đại nhưng không quên gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa cảm hứng tích cực đến thế hệ trẻ.

"Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các nghệ sĩ trẻ tham gia những cuộc thi, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế, góp phần làm cho nền âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa nghệ thuật nói chung tỏa sáng trên đấu trường quốc tế" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: