Đức thay đổi hiến pháp để kích hoạt quỹ quốc phòng 110 tỷ USD

(CLO) Đức đã đồng ý thay đổi hiến pháp của mình để cho phép một quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (107,35 tỷ USD) được đề xuất sau khi Nga tấn công Ukraine, Bộ Tài chính Đức thông báo hôm Chủ nhật (29/5).

Liên minh cầm quyền và phe đối lập trung hữu của Đức cho biết họ đã đạt được đa số 2/3 số phiếu yêu cầu để thông qua đề xuất nói trên.

duc thay doi hien phap de kich hoat quy quoc phong 110 ty usd hinh 1

Một chiếc xe tăng Leopard và một chiếc xe tăng Puma được nhìn thấy tại căn cứ quân sự Munster, ở Munster, Đức, ngày 7 tháng 2 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Fabian Bimmer

Theo các nguồn thạo tin, các cuộc đàm phán được dẫn đầu bởi lãnh đạo FDP Christian Lindner, Bộ trưởng Quốc phòng SPD Christine Lambrecht, thủ lĩnh Đảng Xanh Annalena Baerbock và phó lãnh đạo phe đối lập Mathias Middelberg.

Số tiền này sẽ được sử dụng trong vài năm để tăng ngân sách quốc phòng thường xuyên của Đức lên khoảng 50 tỷ euro và giúp nước này đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% sản lượng kinh tế cho quốc phòng mỗi năm.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: