EU cũng đối mặt với tình trạng người dân do dự tiêm chủng COVID-19

(CLO) Việc truyền thông vừa đưa tin ủng hộ vaccine vừa trình bày ý kiến phản đối tiêm chủng đã khiến người dân ở một số quốc gia EU vô cùng bối rối.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 3/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 235.375.431 ca bệnh COVID-19, trong đó có 4.810.577 ca tử vong.

Số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 330.806 và 5.411 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 212.130.097 người, 18.434.757 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 87.706 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với 43.266 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh 30.301 ca và Thổ Nhĩ Kỳ 27.973 ca. Trong khi đó, Nga liên tiếp đứng đầu về số ca tử vong mới với 886 người chết; tiếp theo là Mỹ 668 ca và Mexico 471 ca.

eu cung doi mat voi tinh trang nguoi dan do du tiem chung covid 19 hinh 1

Nhân viên y tế đứng chờ bệnh nhân tại trung tâm tiêm vaccine COVID-19 tại Học viện Quân y ở Sofia, Bulgaria. Ảnh: CNN

Với gần 3/4 người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, Liên minh châu Âu (EU) đã dẫn đầu thế giới trong chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19. Tuy nhiên, việc triển khai tiêm vaccine đang có sự bất cân xứng trong toàn khu vực này.

Thống kê cho thấy, trong số 27 quốc gia thành viên của EU, 15 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất là những nước từng thuộc Tây Âu. Theo đó, tất cả các nước Tây Âu trước đây, ngoại trừ Hy Lạp, đã tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 70% dân số trưởng thành của mình, trong khi chưa có quốc gia nào thuộc Đông Âu trước đây đạt đến tỷ lệ đó.

Kênh CNN dẫn nguồn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết một số quốc gia, bao gồm Ireland, Malta, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, đã tiêm chủng cho hầu như toàn bộ dân số, với tỷ lệ bao phủ vaccine khoảng 90%. Tuy nhiên, một số quốc gia còn lại trong khối, như Romania và Bulgaria, mới tiêm chủng đầy đủ lần lượt cho 33% và 22% số người trưởng thành.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiêm chủng thấp không phải do thiếu vaccine. Tất cả các quốc gia EU đều có quyền lựa chọn tất cả các loại vaccine được khối phê duyệt, bao gồm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson&Johnson.

Ivan Krastev - nhà khoa học chính trị người Bulgaria, thành viên ban sáng lập của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu - cho biết, vấn đề không phải là thiếu vaccine khi bất kỳ ai muốn cũng đều có thể tiêm chủng. Ông Krastev cho rằng Bulgaria đang phải vật lộn với tình trạng do dự vaccine nghiêm trọng bởi các thuyết âm mưu và sự thiếu niềm tin vào các nhà lãnh đạo.

Theo ông Krastev, ở Bulgaria và Romania, mức độ hoài nghi vaccine rất cao. Ngay cả cộng đồng y tế, bác sĩ, y tá, nhiều người cũng ngần ngại tiêm chủng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi toàn xã hội nói chung đều do dự tiêm vaccine.

Cả Romania và Bulgaria đều đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới kể từ đầu tháng 9/2021. Romania đã ghi nhận trên 45.000 trường hợp mắc mới và vượt ngưỡng 800 trường hợp tử vong vào tuần trước, ngang với mức mà nước này đã chứng kiến vào thời kỳ cao điểm của đợt dịch thứ hai hồi tháng 4.

Bulgaria sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 3 trong năm nay vào tháng 11 tới. Hai cuộc bỏ phiếu trước đó, vào tháng 4 và sau đó vào tháng 7, đều kết thúc trong bế tắc, không có chính phủ nào được thành lập. Kết quả là đất nước bị mắc kẹt trong một chiến dịch bầu cử kéo dài. Ông Krastev nói rằng "đã có nhiều cuộc vận động bầu cử hơn là vận động tiêm vaccine".

Bên cạnh đó, tin tức tràn lan trên phương tiện truyền thông cũng khiến người dân do dự tiêm chủng. Krastev cho biết việc truyền thông Bulgaria vừa đưa tin ủng hộ vaccine vừa trình bày ý kiến phản đối tiêm chủng đã khiến người dân vô cùng bối rối.

Trong khi đó, Chính phủ Romania cho rằng nguyên nhân khiến việc chiến dịch tiêm chủng của họ kém hiệu quả là do tin giả và thuyết âm mưu tràn lan trên mạng.

Ngoài ra còn có sự bất cân xứng rõ rệt trong tiêm chủng đối với cộng đồng người dân sinh sống ở cả hai quốc gia. Dimitar Dimitrov, Giám đốc Chương trình Roma tại Viện Xã hội Mở ở Sofia, cho biết nhiều cư dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, có thể gặp khó khăn khi các trung tâm tiêm chủng quá xa hoặc rất phiền phức khi phải chờ đợi mất thời gian và tốn tiền bạc.

Bulgaria và Romania không phải là những quốc gia duy nhất ở châu Âu phải đối mặt với vấn đề do dự tiêm chủng. Liên minh châu Âu dường như được chia thành hai phần. Một nửa đã chấp nhận việc tiêm chủng và hầu như tất cả mọi người đều được chủng ngừa. Phần còn lại đang vật lộn để thuyết phục số lượng lớn người dân không tin tưởng vào vaccine.

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: