Facebook phủ nhận thông tin cá nhân của nửa tỷ người dùng bị rò rỉ lên diễn đàn tin tặc

Chủ nhật, 04/04/2021 16:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một chuyên gia tội phạm mạng cho biết kho thông tin cá nhân bị rò rỉ từ gã khổng lồ công nghệ Facebook có thể được bọn tội phạm sử dụng để lừa người dùng internet, tiết lộ chi tiết đăng nhập của họ hoặc để thực hiện hành vi trộm cắp danh tính.

Ảnh: TV

Ảnh: TV

Bài liên quan

Chi tiết cá nhân bao gồm số điện thoại của 533 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ và đăng trên một diễn đàn hack trực tuyến "cấp thấp".

Vụ rò rỉ dữ liệu mới nhất từ một công ty Big Tech đã ảnh hưởng đến người dùng từ 106 quốc gia, bao gồm 32 triệu người ở Mỹ, 11 triệu người ở Anh và 6 người triệu ở Ấn Độ. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm số điện thoại, ID Facebook, tên đầy đủ, địa điểm, ngày sinh, tiểu sử và trong một số trường hợp là địa chỉ email của họ.

Giám đốc truyền thông Liz Shepherd của Facebook tuyên bố dữ liệu này đã bị đánh cắp từ hai năm trước, nói thêm rằng công ty đã "tìm thấy và khắc phục sự cố này vào thời điểm đó".

Nhưng ông Alon Gal, giám đốc kỹ thuật của công ty tình báo tội phạm mạng Hudson Rock đã phát hiện ra vụ rò rỉ hôm thứ Bảy (3/4), và nói với Business Insider rằng thông tin có thể bị những kẻ lừa đảo trực tuyến sử dụng để đánh cắp danh tính hoặc lừa đảo.

"Một cơ sở dữ liệu có kích thước như vậy, chứa thông tin cá nhân như số điện thoại của rất nhiều người dùng Facebook, chắc chắn sẽ dẫn đến việc những kẻ xấu lợi dụng dữ liệu để thực hiện các cuộc vụ lừa đảo hoặc các nỗ lực đánh cắp thông tin bảo mật", ông Gal nói.

Các báo cáo xuất hiện vào tháng 1 về việc có một bot trực tuyến cung cấp dữ liệu của người dùng để đổi lấy tiền mặt, nhưng giờ đây toàn bộ bộ nhớ cache chi tiết đã bị tung lên mạng để bất kỳ ai cũng có thể truy cập.

"Các cá nhân đăng ký vào một công ty có uy tín như Facebook đang tin tưởng rằng những thông tin mà họ cung cấp cho Facebook sẽ được đối xử với sự tôn trọng tối đa", ông Gal nói thêm. "Để thông tin cá nhân của họ bị rò rỉ là một sự vi phạm lòng tin rất lớn và cần được xử lý phù hợp".

Niềm tin của người dùng đối với Facebook và đế chế các trang web và ứng dụng truyền thông xã hội hiện đã ở mức rất thấp. Vào tháng 1, hàng triệu người đã từ bỏ ứng dụng điện thoại di động WhatsApp để chuyển sang dùng Telegram do Nga phát triển vì các điều khoản và điều kiện mới, theo đó người dùng phải đồng ý thì dữ liệu của họ mới được chia sẻ với Facebook.

Quốc Thiên

Tags:

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo