FDA ưu tiên các sản phẩm không đốt cháy trong chiến lược giảm tác hại thuốc lá

Trong sự kiện Hội nghị Chính sách Thuốc lá và Nicotine do FDLI (Viện Luật Thực phẩm và Dược phẩm) tổ chức vào ngày 28/10, ông Bret Koplow - Quyền Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá (CTP) thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết, FDA sẽ ưu tiên cải thiện quy trình thẩm định nhằm đảm bảo các sản phẩm thuốc lá không đốt cháy có tiềm năng giảm nguy cơ có thể phát huy tối đa ưu thế so với thuốc lá điếu truyền thống.

Hình thành khái niệm Các sản phẩm thuốc lá có mức độ độc hại khác nhau

Cụ thể, ông Koplow cho biết FDA sẽ ban hành hướng dẫn về “chuỗi nguy cơ” của các sản phẩm thuốc lá và nicotine, phân loại rõ mức độ nguy hiểm khác nhau giữa các loại sản phẩm. Các chính sách mới của FDA sẽ đi kèm với điều kiện áp dụng công nghệ kiểm soát độ tuổi nghiêm ngặt và hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng của toàn bộ dân số.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần có danh mục các sản phẩm giảm tác hại được quản lý và cấp phép đúng quy định để cung cấp cho thị trường. Nếu thiếu giám sát, các sản phẩm không được kiểm định sẽ chiếm lĩnh thị trường và gây ra nguy cơ lớn hơn cho người dùng.”

770-202512102353261.jpeg
Việc FDA công khai ủng hộ chiến lược giảm tác hại đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong chính sách kiểm soát thuốc lá của Mỹ

Công bố trên của đại diện FDA đã thu hút nhiều thảo luận từ giới chuyên gia. Ông Chris Allen, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Broughton (Anh), cho rằng tuyên bố này của FDA định hình lại khái niệm “bảo vệ sức khỏe cộng đồng” dựa trên nền tảng của Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá Hoa Kỳ.

Ông nhận định, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện truyền thông rõ ràng về mức độ rủi ro, tối ưu hóa quy trình quản lý, đặc biệt là đưa ra cách tiếp cận khả thi hơn để giảm tử vong và bệnh lý liên quan đến thuốc lá.

Chuyên gia y tế cộng đồng Cliff Douglas, nguyên Phó Chủ tịch Kiểm soát Thuốc lá kiêm Giám đốc Sáng lập Trung tâm Kiểm soát Thuốc lá của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cũng kỳ vọng hướng tiếp cận tiến bộ này của FDA sẽ chính thức tạo ra luồng gió mới và thúc đẩy những bước tiến đột phá trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Điều này sẽ giúp cho cộng đồng, xã hội hiểu rõ những lợi ích từ việc chuyển đổi hoàn toàn từ thuốc lá truyền thống sang các sản phẩm thay thế không đốt cháy.

Cộng đồng khoa học kỳ vọng WHO sớm chính thứ công nhận vai trò giảm tác hại

Khác với FDA, tại Hội nghị COP11 của các bên tham gia Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) diễn ra ở Geneva vào tháng 11 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn duy trì quan điểm bảo thủ khi phủ nhận vai trò giảm thiểu tác hại của các sản phẩm thuốc lá không đốt cháy có khả năng thay thế thuốc lá điếu.

Tuy vậy, trong Báo cáo Kỹ thuật số 1066 do Nhóm nghiên cứu TobReg thuộc WHO thực hiện, các khuyến nghị cũng không ngả theo hướng quá cực đoan về việc thúc đẩy lệnh cấm hoàn toàn các sản phẩm thay thế không đốt cháy đối với toàn bộ dân số, đặc biệt là đối với sản phẩm thuốc lá nung nóng (TLNN), vốn đã được Tổ chức này công nhận là sản phẩm thuốc lá. Báo cáo trên cũng chỉ ra, TLNN là loại sản phẩm ít hấp dẫn giới trẻ nhất.

Theo đó, TobReg khuyến nghị, các quốc gia khi xây dựng chính sách cần có phương pháp tiếp cận toàn diện, dù ưu tiên giới trẻ nhưng cũng cần cân nhắc hài hòa với mục tiêu giảm tỷ lệ người mới bắt đầu hút và khuyến khích việc bỏ hoàn toàn thuốc lá điếu. Tuy nhiên, WHO vẫn chưa cân nhắc vai trò của các sản phẩm không đốt cháy có tiềm năng giảm tác hại.

Đầu năm 2025, Clive Bates, nguyên Giám đốc tổ chức Hành động về Hút thuốc lá và Sức khỏe (ASH) của Anh, cùng nhiều chuyên gia khác tham dự phiên thảo luận do Liên minh Bảo vệ Người nộp thuế (TPA) chủ trì gần đây đã đồng loạt đánh giá rằng FCTC vẫn bị “mắc kẹt” trong tư, dù đã có sở cứ chứng minh các sản phẩm không khói thay thế thuốc lá điếu đem lại hiệu quả trong việc giảm tác hại và tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu.

Roger Bate từ Trung tâm Quốc tế về Luật & Kinh tế cảnh báo rằng sự thiếu linh hoạt của WHO có nguy cơ làm suy giảm vai trò của tổ chức này nếu vẫn chần chừ thích ứng với tiến bộ khoa học và các giải pháp thực tiễn hơn.

Tại COP11, hơn 50 nhà khoa học độc lập trong các lĩnh vực dược học, độc chất học và y tế công cộng đã cho rằng WHO cần nhìn nhận sự khác nhau giữa các sản phẩm thuốc lá, bởi chính tổ chức này cũng công nhận thuốc lá điếu là độc hại nhất.

Điều gây nhiều tranh luận nhất tại COP11 là việc WHO trao cho New Zealand giải thưởng "Dirty Ashtray" (Gạt tàn bẩn) – một danh hiệu mang ý nghĩa mỉa mai do Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (GATC) phát động, dành cho quốc gia được cho là đi ngược lại hướng dẫn của WHO trong kiểm soát thuốc lá. Trong khi thực tế, New Zealand hiện chỉ có 6,8% dân số sử dụng thuốc lá điếu, đạt một trong những tỷ lệ thấp nhất toàn cầu, nhờ mô hình kết hợp giữa thuế thuốc lá điếu rất cao đi cùng với chính sách điều tiết các sản phẩm không đốt cháy như là công cụ giảm thiểu tác hại.

770-202512102353262.jpeg

Bà Casey Costello, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế New Zealand công bố gia hạn thời gian giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nung nóng đến tháng 7/2027, đặt mục tiêu sớm trở thành “quốc gia không khói thuốc”. (Nguồn: nzherald.co.nz)

Ngược lại, Mexico được WHO khen ngợi dù tỷ lệ hút thuốc nước này là 15,4% - cao gấp hai lần so với New Zealand. Mặt khác, thị trường đen TLĐT ở Mexico vẫn hoành hành, trong đó phần lớn thị trường bị kiểm soát bởi các tổ chức tội phạm, bao gồm cả băng đảng Sinaloa nổi tiếng.

Giáo sư Robert Beaglehole, Chủ tịch Hội đồng quản trị ASH công bố, New Zealand đang thúc đẩy một thế hệ không khói thuốc, với chỉ khoảng 1% thanh thiếu niên hút thuốc lá hàng ngày kể từ năm 2021.

Việc FDA đưa giảm tác hại thuốc lá lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách y tế cộng động đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, hướng tới giảm tử vong do thuốc lá. Điều này cũng đồng thời là lời kêu gọi WHO cần nhìn nhận vào thực tiễn khi các nước Mỹ, New Zealand, Anh, Thụy Điển, Nhật Bản… đang công bố các dữ liệu quốc gia về hiệu quả tích cực của các sản phẩm giảm tác hại.

Nhìn lại lịch sử, các chuyên gia hy vọng việc chậm nhìn nhận vai trò giảm tác hại thuốc lá từ WHO sẽ không bị lặp lại như là cách mà tổ chức này đã chậm phản ứng với đại dịch COVID-19.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: