Gia Lai: Hàng loạt cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện vẫn sử dụng dao, kéo xâm lấn cơ thể khách hàng

(CLO) Trước nhu cầu làm đẹp của phái nữ, hàng loạt cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ “mọc” ra như nấm tại Gia Lai. Đáng nói, rất nhiều cơ sở không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên sử dụng dao, kéo xâm lấn cơ thể khách hàng như: Cắt mí, nâng mũi, cắt môi, gọt hàm, nâng ngực…

Hệ lụy từ phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ

Để tìm hiểu rõ hơn về những dịch vụ làm đẹp này, trong vai những khách hàng đến làm đẹp, PV được nhân viên tại các viện thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, spa trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) tư vấn khá nhiệt tình, quảng cáo làm đẹp nhanh chóng chỉ sau vài giờ đồng hồ…

Trong vai khách hàng, khi có mặt tại một viện thẩm mỹ K. trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku) chúng tôi liên tục nhận được những lời tư vấn nhiệt tình của nữ nhân viên về dịch vụ làm đẹp cắt mí: “Bên em có cắt mí mắt, cắt mí bên em không bầm, không tím, không sưng. Đây em cho chị xem video khách hàng em vừa cắt xong, mắt chị này không đều bên mí to, bên mí nhỏ giờ nhấn sẽ không đều nên cắt. Cắt không ảnh hưởng gì đâu, em cam kết viết giấy bảo hành cho chị luôn, bên em cắt nhẹ lắm, khâu 1,2 sợi chỉ thôi”, nữ nhân viên viện thẩm mỹ K. cho hay.

gia lai hang loat co so lam dep khong du dieu kien van su dung dao keo xam lan co the khach hang hinh 1

Nhân viên thẩm mỹ viện tư vấn về dịch vụ làm đẹp nâng mũi

Tiếp tục di chuyển qua một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Lương Bằng (TP Pleiku), PV được một nhân viên tên L. tư vấn về dịch vụ nâng mũi. Chị L. cho hay: “Nâng mũi bên em chỉ làm khoảng 1 tiếng, trong vòng 10 ngày là mình mang nẹp, sau khi tháo nẹp tầm 5 ngày là mũi mình bình thường. Tầm 1 tháng sau là mũi mình sẽ đẹp, chỉ sưng trong tuần đầu thôi. Bên em có bảo hành đàng hoàng. Nâng mũi bên em có giá dao động từ 22 - 60 triệu đồng. Ngoài nâng mũi bên em còn có nâng ngực, làm mắt, cắt mắt, làm môi, làm da…”.

Thời gian gần đây có rất nhiều spa, viện thẩm mỹ, thẩm mỹ viện liên tục mọc lên tại TP Pleiku. Đáng chú ý, dù không đủ điều kiện hoạt động nhưng những cơ sở này vẫn sử dụng dao, kéo cắt mí, nâng mũi, gọt hàm… cho khách hàng. Nguy hiểm hơn khi nhiều nhân viên tại các cơ sở thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ, spa tư vấn xong, giới thiệu mình là bác sĩ và trực tiếp làm cho khách.

gia lai hang loat co so lam dep khong du dieu kien van su dung dao keo xam lan co the khach hang hinh 2

Thẩm mỹ 108 bị khách hàng tố phẫu thuật hỏng, hoạt động chui

Theo lời quảng cáo của các cơ sở này thì chỉ sau 30 phút đã cắt xong 2 mí mắt, không đau, không sưng. Hay đơn giản chỉ cần vài lần tiêm filler đã có được đôi môi căng mọng, mỗi lần tiêm chỉ 1 - 2 triệu đồng, cắt mí chỉ 4 - 5 triệu đồng hay nâng mũi chỉ 10 triệu đồng… Vì ham giá rẻ nên rất nhiều khách hàng đã tới những cơ sở này làm đẹp mà không nghĩ đến những hệ lụy phía sau.

Một trong những khách hàng bị biến chứng, phẫu thuật thẩm mỹ hỏng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần là chị N.N.T (Gia Lai). Phản ánh đến PV, chị T. bức xúc nói: “Trước đó, qua thông tin quảng cáo trên mạng xã hội mình biết đến Thẩm Mỹ 108 (số 258 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku) nên đã đặt lịch đến cắt phần da trùng ở mí trên của đôi mắt, với chi phí gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật mắt tôi bị hỏng, tệ hơn trước rất nhiều. Mặc dù đã sửa lại lần 2 nhưng hiện tại vẫn vậy, mắt vẫn bên to bên nhỏ, đi khám nhiều nơi họ nói chi phí sửa lại mất đến 20 - 23 triệu”.

Liên tục phát hiện nhiều cơ sở hoạt động không phép

Thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, hiện nay trên toàn tỉnh chỉ có 2 cơ sở ở TP Pleiku được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ là Thẩm mỹ viện Á Châu (đường Lê Duẩn) và Thẩm mỹ viện Á Đông (đường Ngô Gia Tự). Như vậy, ngoài 2 cơ sở trên, những cơ sở có dịch vụ mang tính xâm lấn như phun xăm, hay thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ liên quan tới mắt, mũi, ngực, sản khoa đều không được công nhận, cấp phép.

gia lai hang loat co so lam dep khong du dieu kien van su dung dao keo xam lan co the khach hang hinh 3

Hoạt động “chui”, Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng

Mới đây, Đoàn kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ do ông Trần Quang Khâm - Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở làm đẹp, viện thẩm mỹ trên địa bàn TP Pleiku.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn (địa chỉ tại 289 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku); Viện thẩm mỹ Korea Clinic (địa chỉ 238A Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku). Cả 2 cơ sở cùng có hành vi sử dụng thuốc để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi các bộ phận trên cơ thể người tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ…

Tượng tự, đoàn cũng tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền (đường Lý Thái Tổ, TP Pleiku) và phát hiện cơ sở này hoạt động không phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hoạt động bình thường, tuy nhiên không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động hành nghề. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở có 2 nhân viên (bà Hiền và ông Ksor Hùng - chồng bà Hiền). Cơ sở có trang bị các trang thiết bị phục vụ phẫu thuật thẩm mỹ gồm: giường, dao mổ, bàn phẫu thuật đèn soi để phẫu thuật…

Trước đó vào tháng 6/2022, Công an TP Pleiku cũng phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Cục Quản lý thị trường Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất tại Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai (số 34 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku). Tại thời điểm kiểm tra, Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai không có giấy tờ pháp lý hành nghề. Đặc biệt, nhiều dịch vụ có sự can thiệp phẫu thuật dao kéo nhưng nhân viên tại cơ sở này cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 90 triệu đồng đối với ông Hà Văn Thuyên (chủ cơ sở Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai, số 34 Nguyễn Tất Thành) do có nhiều sai phạm trong hoạt động thẩm mỹ, hành nghề. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong 12 tháng.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: