Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tạo hiệu ứng xã hội tích cực tới các tầng lớp nhân dân

Trước thềm Lễ trao giải, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư đã trao đổi với báo chí về những điểm mới và chất lượng mùa giải năm nay.

Phóng viên: Thưa ông, qua 4 lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định được vị thế đặc biệt trong hệ thống các giải báo chí của cả nước. Ông có thể chia sẻ về những dấu ấn quan trọng mà Giải đã đạt được?

Ông Vũ Văn Tiến: Qua các lần tổ chức, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo. Dấu ấn đậm nét nhất là số lượng các tác phẩm báo chí gửi tham dự ngày càng tăng dần theo theo các mùa Giải. Nếu như trong Giải lần thứ nhất có 1.005 tác phẩm gửi tham dự của gần 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thì đến Giải lần thứ tư, Ban Tổ chức đã nhận 1.078 tác phẩm hợp lệ đối với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 121 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

giai bao chi toan quoc phong chong tham nhung tieu cuc tao hieu ung xa hoi tich cuc toi cac tang lop nhan dan hinh 1

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” lần thứ ba. Ảnh minh họa

Và điều quan trọng hơn là chất lượng Giải ngày càng được nâng lên. Trong mùa Giải đầu tiên có 31 tác phẩm báo chí được trao thưởng với 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích. Ở Giải lần thứ hai, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 35 tác phẩm báo chí xuất sắc. Tại mùa Giải lần thứ ba đã có Giải đặc biệt do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao tặng cùng 45 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao 4 giải A; 10 giải B; 12 giải C và 18 giải Khuyến khích. 

Trong lần thứ tư tổ chức, với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã tiến hành xét chọn kỹ lưỡng, thống nhất tuyển chọn được 54 tác phẩm xuất sắc để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 28 giải Khuyến khích.

Phóng viên: Là người trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức và chấm giải, ông đánh giá như thế nào về chất lượng các tác phẩm tham dự Giải năm nay?

Ông Vũ Văn Tiến: Nhìn chung các tác phẩm tham dự Giải năm nay đã bám sát với chủ đề và tiêu chí Thể lệ Giải. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân, đeo bám tới cùng vụ việc tham nhũng, tiêu cực của các nhà báo, tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua những đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách làm báo hiện đại, phản ánh toàn diện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua những đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách làm báo hiện đại, phản ánh toàn diện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến các địa phương.

Về hình thức, các tác phẩm tham dự giải năm nay được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư công phu, đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách làm báo hiện đại, phản ánh toàn diện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến các địa phương.

Điểm mới của Giải lần này là đã có thêm nhiều hơn các tác phẩm viết về đề tài phòng, chống tiêu cực được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đánh giá cao; đồng thời cũng có nhiều hơn các tác phẩm về đề tài biểu dương, cổ vũ các gương dũng cảm trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, có tác động tích cực trong xã hội.

Ban tổ chức trân trọng những bài báo điều tra công phu, tâm huyết đó, nhiều tuyến bài được thực hiện trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí cả năm trời để đi đến tận cùng của sự thật. Để từ đó có hàng ngàn tác phẩm báo chí chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều cách tiếp cận và phản ánh đa dạng, chính xác, góp phần phát hiện, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tích cực, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân.

giai bao chi toan quoc phong chong tham nhung tieu cuc tao hieu ung xa hoi tich cuc toi cac tang lop nhan dan hinh 2

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Phóng viên: Để thực hiện các đề tài điều tra trong chống tham nhũng tiêu cực, các phóng viên phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Theo ông trong thời gian tới cần có những giải pháp gì để tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Ông Vũ Văn Tiến: Trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ góp phần phát hiện, đấu tranh với những vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực mà báo chí còn tuyên truyền cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để giữ vững vị trí, vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong thì báo chí và đội ngũ những người làm báo cũng phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương thức truyền tải thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa đa dạng, vừa hấp dẫn; thực sự trở thành diễn đàn của đông đảo quần chúng nhân dân, là nơi trao đổi ý kiến, luận bàn các vấn đề quan trọng của cuộc sống, để vừa giám sát, vừa phản biện hoạt động của các cơ quan công quyền và của toàn xã hội theo hướng xây dựng, tích cực, thiết thực và hiệu quả.

Mặt khác, tham nhũng, tiêu cực là biểu hiện của cái sai, cái xấu trong xã hội, do vậy, mỗi người làm báo cần chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị, bổn phận, sứ mệnh của người chiến sĩ cầm bút chân chính. Người làm báo phải trau dồi bản lĩnh vững vàng, hiểu biết nghiệp vụ, tác nghiệp thận trọng, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, thông tin khách quan, trung thực, góp phần bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tăng cường, phát huy vai trò chủ trì phối hợp của MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; chú trọng sự phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông trên các phương diện để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực sự trở thành phong trào, công việc chung của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng của Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi, “sân chơi” để các nhà báo có điều kiện tham gia Giải tích cực, sáng tạo hơn, góp phần cổ vũ, khích lệ, động viên, tôn vinh các nhà báo, các tác phẩm báo chí chất lượng cao, lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phóng viên: Vào lúc 20h00 ngày 5/11, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 sẽ diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức cho sự kiện này đã được triển khai đến đâu, thưa ông?

Ông Vũ Văn Tiến: Mùa giải năm nay được tổ chức đúng thời điểm nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, triển khai các nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Giải lần thứ tư được tổ chức cũng là thời điểm Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đặc biệt năm 2022 đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng phòng, chống tham nhũng tận gốc, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng và toàn dân.

Vì thế, chúng tôi xác định nội dung Lễ trao giải cần phải làm nổi bật những dấu ấn đó và truyền cảm hứng để lan tỏa tinh thần dấn thân, bền bỉ, quyết liệt, đồng lòng, vượt qua mọi thử thách, cám dỗ của mỗi nhà báo, để tận hiến với công cuộc đấu tranh phòng, chống giặc tham nhũng, tiêu cực, lấy dân làm gốc, dựa vào dân và vì nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức cho Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lần thứ tư, năm 2022-2023 đã được Ban tổ chức Giải triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hiện Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đang tích cực phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện các phóng sự, kịch bản chi tiết Lễ công bố và trao Giải…

Có thể tin tưởng rằng với sự đầu tư công phu, chuẩn bị chu đáo, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: