Giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ III - năm 2024: Nối dài hơn nữa hành trình 'Chắp cánh những ước mơ'!

Ngày càng quy mô và chuyên nghiệp

Qua hai mùa giải, Giải Golf  “Ước mơ xanh” do Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo & Công luận đã trở thành giải đấu quen thuộc, một điểm hẹn đáng nhớ và giàu ý nghĩa đối với các nhà báo yêu thể thao. Năm nay, tại sân Tuần Châu Golf & Resort (Hạ Long - Quảng Ninh), Báo Nhà báo & Công luận phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức mùa giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ III - năm 2024 - sự phối hợp này mang đến một giải đấu quy mô, chất lượng và chuyên nghiệp.

Trong tiết trời mát mẻ, với những cơn gió nhẹ và ánh nắng vàng, trên sân cỏ xanh mướt, các nhà báo, doanh nhân và công chúng báo chí có dịp tụ họp, thi đấu, cống hiến những đường bóng đẹp nhưng không kém phần gay cấn, căng thẳng.

giai golf uoc mo xanh lan thu iii nam 2024 noi dai hon nua hanh trinh chap canh nhung uoc mo hinh 1

Giải “Ước mơ xanh” được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Golf Việt Nam để tiếp tục nâng tầm chuyên nghiệp của Giải đấu. 

Đánh giá về mùa giải năm nay, nhà báo Nguyễn Kim Trung - Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, Giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ III - năm 2024 với quy mô lớn, chuyên nghiệp đã diễn ra thành công rực rỡ, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng các golfer tham gia tranh tài.

Năm nay, Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, từ áo, mũ, thể thức thi đấu và cơ cấu giải thưởng cũng được nghiên cứu, đầu tư. Số lượng các golfer tham dự giải tăng cao so với những mùa giải trước, ngoài các nhà báo, Giải đấu còn có sự tham dự của các doanh nhân và độc giả cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Giải đấu và uy tín của Báo Nhà báo & Công luận.

Là gofler đạt Giải nhất ở Hạng mục Giải A, golfer Đoàn Ngọc Dũng chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi đạt được giải thưởng này. Công tác tổ chức Giải đấu chuyên nghiệp vượt xa một giải phong trào khiến các golfer sục sôi tinh thần thi đấu hết mình, tập trung cao độ để mang đến những đường bóng đẹp cho mùa giải”.

Nối dài hành trình “Chắp cánh những ước mơ”

Giải Golf gây quỹ “Ước mơ xanh” là hoạt động thường niên do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức với mục đích thực hiện các dự án hướng tới các đối tượng yếu thế thông qua việc kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng bảo trợ.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, việc hai năm qua, Báo Nhà báo & Công luận dành một phần kinh phí quan trọng của Quỹ để hỗ trợ viện phí cho nhiều bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho nhiều sinh viên báo chí học giỏi, vượt khó tại nhiều trường đại học là nỗ lực hết sức sáng tạo và giàu ý nghĩa.

Làm được điều đó, Báo Nhà báo & Công luận đã thực sự biến tên gọi, thông điệp của Quỹ trở thành hiện thực, tiếp thêm cho các bạn sinh viên báo chí ngọn lửa đam mê với nghề báo cũng như góp phần cùng với các cơ sở đào tạo báo chí tạo dựng nên nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao cho các cơ quan báo chí trên cả nước.

giai golf uoc mo xanh lan thu iii nam 2024 noi dai hon nua hanh trinh chap canh nhung uoc mo hinh 2

“Tôi đặc biệt cảm kích và đánh giá cao tấm lòng thiện nguyện của các nhà báo - golfer tham dự Giải, nỗ lực, sự tận tâm, hết lòng của Ban Tổ chức trong việc đưa nguồn kinh phí quý giá gây dựng được từ việc gây Qũy từ thiện “Ước mơ xanh” đến với những đối tượng đang thực sự cần sự hỗ trợ, đồng hành để có thể vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo, chiến thắng bệnh tật” - nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Giải Golf “Ước mơ xanh” bắt đầu từ năm 2022 và trở thành hoạt động thể thao thường niên được đón đợi bởi ý nghĩa nhân văn to lớn. Với sự đóng góp của các golfer, các doanh nghiệp và những nhà hảo tâm tại giải đấu lần thứ III, Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục hành trình giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội thông qua việc kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như bảo trợ viện phí cho các bệnh nhân ung thư; hỗ trợ học phí và hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ bị bạo lực và có nguy cơ bị bạo lực; Xây phòng học cho trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa tại các địa phương khó khăn; Trao học bổng cho học sinh tài năng và sinh viên nghèo vượt khó tại các khoa đào tạo báo chí trên cả nước; Bảo trợ cho các mẹ Việt Nam anh hùng...

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận, Trưởng Ban tổ chức Giải Golf “Ước mơ xanh” nhấn mạnh, thành công lớn nhất, niềm vui lớn nhất mà Ban Tổ chức có được từ việc tổ chức giải Golf “Ước mơ xanh” là hai năm qua, từ nguồn kinh phí của Quỹ “Ước mơ xanh” - gây dựng từ tấm lòng hảo tâm của các nhà báo - golfer tham dự Giải và các nhà tài trợ, có cơ hội hỗ trợ viện phí nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều; Bệnh viện Nhi Trung ương; trao tặng nhiều suất học bổng cho các sinh viên tài năng và sinh nghèo vượt khó tại nhiều cơ sở đào tạo báo chí như Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Viết Văn - Báo chí - Trường Đại học Văn hóa; Học viện Công nghệ Bưu chính, Trường Cao đẳng Truyền hình. 

Đây mới chỉ là những bước chân đầu tiên trên hành trình “chắp cánh ước mơ”. Báo Nhà báo & Công luận sẽ còn đi tới nhiều nơi trên khắp dải đất hình chữ S với sứ mệnh thực hiện ước mơ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những thân phận kém may mắn. Như lời nhà báo Lê Trần Nguyên Huy nhấn mạnh: “Quỹ “Ước mơ xanh” sẽ tiếp tục lớn mạnh, có thêm nhiều cơ hội hỗ trợ cho thêm nhiều số phận kém may mắn, tiếp thêm động lực hơn nữa cho nhiều bạn sinh viên báo chí…”!

Hòa Giang

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: