Giám đốc Cty thủy lợi Ninh Bình thiếu hiểu biết, “coi thường” Luật Báo chí?

(CLO) Không chỉ đặt ra yêu cầu riêng trong việc tiếp báo chí, ông Nguyễn Hồng Khang (Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình) còn ngang nhiên cấm phóng viên ghi âm, ghi hình và né tránh cung cấp thông tin cho báo chí trái quy định.

Vừa qua, báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh về nhiều tồn tại trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án “Nâng cấp trạm bơm Yên Thành” do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Ninh Bình (Công ty thủy lợi Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 6.497.000.000 đồng từ nguồn vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty thủy lợi Ninh Bình. Đơn vị trúng thầu gói thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập Ninh Bình (Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình).

Để tiếp cận được thông tin khách quan, chính xác về vụ việc trước khi đăng phản ánh bài viết lên báo.

Đầu tháng 11 vừa qua, Phóng viên (PV) báo Nhà báo & Công luận đã đến liên hệ làm việc với Công ty thủy lợi Ninh Bình. Phóng viên, vừa đi qua cánh cổng của Công ty thủy lợi Ninh Bình, nhân viên bảo vệ đã lớn giọng hỏi: “Anh có việc gì đấy?”. PV trả lời: “Tôi đến liên hệ công tác”.

Chưa cần kiểm tra giấy tờ của PV, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu: “Anh đến liên hệ công tác phải có giấy giới thiệu của Ủy ban tỉnh”.

Bất ngờ trước yêu cầu của nhân viên bảo vệ, PV đã tự giới thiệu và xuất trình giấy tờ đúng quy định nhưng người đàn ông tên Phạm Văn Việt (tự giới thiệu là bảo vệ thuộc phòng Tổ chức – Hành chính) không chấp nhận cho PV vào đặt lịch và tiếp tục yêu cầu: “Cơ quan tôi là thuộc Ủy ban tỉnh, sếp tôi có cái chỉ định là các anh đến làm việc phải có cái giấy bên Ủy ban tỉnh sang thì bọn tôi mới cho anh vào đây.”

Đối mặt với thứ quy định khó hiểu của Công ty thủy lợi Ninh Bình, PV đã nhiều lần giải thích với nhân viên bảo vệ về Luật Báo chí nhưng người này vẫn kiên quyết: “Bây giờ có giấy làm việc của bên Ủy ban tỉnh thì tôi mới cho anh vào. Kể cả công an giờ vào làm việc với bọn tôi cũng phải có cái đấy.”

“Bây giờ có giấy làm việc của bên Ủy ban tỉnh thì tôi mới cho anh vào. Kể cả công an giờ vào làm việc với bọn tôi cũng phải có cái đấy

“Bây giờ có giấy làm việc của bên Ủy ban tỉnh thì tôi mới cho anh vào. Kể cả công an giờ vào làm việc với bọn tôi cũng phải có cái đấy" - Phạm Văn Việt, nhân viên bảo vệ của Công ty Thủy lợi Ninh Bình.

Sau 30 phút đứng chờ tại cổng Công ty thủy lợi Ninh Bình, PV đã gặp được bà Hải, Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính. Bà Hải đồng ý cho PV gửi lại giấy giới thiệu và nội dung đề nghị cung cấp thông tin tại phòng bảo vệ và cho biết sẽ liên hệ lại sau. Nhưng sau gần 30 ngày đặt lịch, PV vẫn không nhận được phản hồi từ Công ty thủy lợi Ninh Bình dù đã nhiều lần gọi điện thoại.

Ngày 3/12, nhóm PV tiếp tục đến Công ty thủy lợi Ninh Bình để liên hệ công tác. Trải qua hai lần kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhóm PV được làm việc với ông Nguyễn Hồng Khang, Giám đốc Công ty thủy lợi Ninh Bình.

Ông Nguyễn Hồng Khang (Giám đốc Cty Thủy lợi tỉnh Ninh Bình) chỉ tay thẳng mặt, cấm phóng viên ghi âm, ghi hình.

Ông Nguyễn Hồng Khang (Giám đốc Cty Thủy lợi tỉnh Ninh Bình) chỉ tay thẳng mặt, cấm phóng viên ghi âm, ghi hình.

Dù làm việc công khai nhưng vị giám đốc của Công ty thủy lợi Ninh Bình lại yêu cầu PV không được ghi âm, ghi hình. Ngay cả người quay phim đi cùng PV cũng bị đuổi ra ngoài khi vừa bước chân vào phòng ông Khang.

Tại buổi làm việc với PV, ông Khang viện đủ mọi lý do để từ chối cung cấp các thông tin, tài liệu PV đề nghị. Khi được hỏi về việc ông Khang có quy định các cơ quan đến làm việc với Công ty thủy lợi Ninh Bình phải có giấy giới thiệu của UBND tỉnh Ninh Bình hay không? Ông Khang từ chối trả lời về nội dung này.

Liên quan đến sự việc, PV báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với bà Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình. Bà Thảo cho biết, UBND tỉnh hay Sở Thông tin và Truyền thông không có bất cứ văn bản nào quy định báo chí đến làm việc với các cơ quan trong tỉnh phải có giấy gới thiệu của UBND tỉnh. “Theo quy định, Nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật” – Bà Thảo nhấn mạnh.

Quy định là vậy nhưng việc cản trở, né tránh cơ quan báo chí tiếp cận thông tin diễn ra khá phổ biến ở tỉnh Ninh Bình. Gần đây, trong quá trình liên hệ công tác với Ban quản lý dự án ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Văn Bằng, Phó Giám đốc Ban đã chỉ đạo nhân viên né tránh cơ quan báo chí bằng cách yêu cầu: “Phải có chỉ đạo của UBND tỉnh mới làm việc với PV”. Ngoài ra, phải kể đến vụ việc Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm cản trở PV báo Nhà báo & Công luận tác nghiệp. Sở Tài chính Ninh Bình né tránh cung cấp thông tin cho PV báo Tài nguyên và Môi trường vì lý do “không có thẻ nhà báo”. Hay sự việc UBND tỉnh Ninh Bình cản trở PV báo Công lý tác nghiệp cũng đã khiến dư luận bất bình trong thời gian gần đây.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin, phản ánh./.

Nam Biên

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: