Giảm thuế nhập khẩu xuống 10% sẽ không làm giá xăng trong nước giảm

(CLO) Việc Chính phủ đồng ý giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu từ 20% xuống 10%, sẽ không làm giá xăng dầu trong nước giảm trong kỳ điều chỉnh tới.

Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu không tác động tới giá xăng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51, đồng ý giảm từ 20% xuống còn 10% thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng dầu.

Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho biết: Việc Chính phủ đồng ý giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu từ 20% xuống 10%, sẽ không làm giá xăng dầu trong nước giảm trong kỳ điều chỉnh tới.

giam thue nhap khau xuong 10 se khong lam gia xang trong nuoc giam hinh 1

Giảm thuế nhập khẩu xuống 10%, giá xăng trong nước sẽ không giảm.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh phân tích: Thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) là loại thuế được áp dụng đối với hàng hóa của các quốc gia có hiệp định thương mại với Việt Nam (FTA).

“Nói một cách dễ hiểu, hàng hóa của các quốc gia có hiệp định thương mại với Việt Nam, như Hàn Quốc và 10 nước trong khối ASEAN sẽ được áp dụng mức thuế này. Ngược lại, các quốc gia không có hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao hơn, cao nhất lên tới 30%”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Quay trở lại với Nghị định 51, sau khi có hiệu lực, xăng dầu được nhập từ các nước đã có hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ được giảm từ 20% xuống 10%. 

Tuy nhiên, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, hiện nay, Việt Nam nhập xăng dầu chủ yếu ở 2 thị trường, đó là Hàn Quốc và ASEAN, cụ thể là Singapore. Đây đều là những quốc gia đã có FTA với Việt Nam.

Theo các điều khoản đã cam kết tại Hiệp định thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, mức thuế nhập khẩu liên quan tới xăng dầu đã giảm xuống còn 8% kể từ năm 2018 và đang tiến tới mức thuế 0% trong vài năm tới. 

Tương tự, với Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA (gọi tắt là hiệp định thương mại ASEAN), từ năm 2022, thuế nhập khẩu xăng dầu đã giảm xuống còn 5% và sang năm 2023, mức thuế này sẽ giảm xuống 0%.

“Như vậy, việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu giảm từ 20% xuống 10% không làm giá xăng giảm trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/8). Bởi, mức thuế nhập khẩu hiện đang được áp dụng (5% từ ASEAN và 8% nếu nhập từ Hàn Quốc) đã thấp hơn nhiều so với mức thuế 10%”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Dù vậy, việc Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu cũng mang lại một số lợi ích nhất định, đó là giúp các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng nguồn cung nhập khẩu.

Nói rõ hơn về điều này, ông Thịnh nói: Trong thời gian qua, khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công xuất, khiến nguồn cung xăng dầu trong nước thiếu trầm trọng. Điều này buộc các doanh nghiệp đầu mối phải đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu xăng dầu, để đáp ứng được nhu cầu trong nước.

Nếu Chính phủ không giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, thì các doanh nghiệp vẫn phải gánh mức thuế rất cao lên tới 20%, điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho chính các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. 

“Tuy nhiên, khi mức thuế nhập khẩu ưu đãi giảm xuống 10%, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, tiếp cận nguồn cung từ các quốc gia khác, không phải phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Hàn Quốc hay ASEAN”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Giá xăng sẽ giảm xuống 21.000 - 22.000 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày mai

Đồng tình với nhận định này, ông Vũ Vĩnh Phú, chuyên gia thương mại cũng nhấn mạnh: Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 10% không làm giảm giá xăng trong nước.

Tuy nhiên, ông Phú nhận xét giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11/8) có thể giảm xuống còn 21.000 - 22.000 đồng/lít, do giá dầu thế giới liên tục sụt giảm trong mấy ngày qua.

giam thue nhap khau xuong 10 se khong lam gia xang trong nuoc giam hinh 2

Giá xăng sẽ giảm xuống 21.000 - 22.000 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày mai.

Trích dẫn số liệu từ Bộ Công Thương, ông Phú cho biết: Tính tới ngày 8/8, xăng RON92 tại thị trường Singapore đã giảm xuống còn 102,48 USD/thùng, xăng RON95 cũng giảm 106,1 USD/thùng. Như vậy, giá xăng tại thị trường Singapore đã giảm khoảng 6% - 8% so với hồi đầu tháng 8.

“Giá xăng trong nước giảm trong đợt điều chỉnh này là do giá thế giới giảm, còn việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 10%, sẽ không ảnh hưởng tới giá xăng”, ông Phú nói.

Ông Vũ Vĩnh Phú cho rằng, trong trường hợp Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), mức giảm sẽ thấp hơn.

Ông Phú đánh giá: Trong bối cảnh giá xăng dầu lên quá cao, quỹ bình ổn xăng dầu đã phát huy tác dụng, là kìm hãm đà tăng của xăng dầu. Và thực sự, tại thời điểm “đạt đỉnh”, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn giá thế giới.

Thế nhưng, việc Liên Bộ Tài chính - Công Thương bắt đầu trích lập quỹ bình ổn, sau khi giá xăng dầu hạ nhiệt lại đang cản trở quá trình kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

“Khi trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, đáng lẽ trong lần điều chỉnh lần trước, giá xăng có thể giảm hơn 1.000 đồng/lít, nhưng lại chỉ giảm khoảng 500 đồng/lít. Như vậy, rõ ràng việc trích lập quỹ đang đi ngược lại Công điện 679 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá”, ông Phú nói.

Ông Phú nhấn mạnh: “Việc trích lập quỹ bình ổn khiến giá xăng giảm nhỏ giọt, giật cục, không khiến giá vận chuyển, hay mặt bằng giá cả hạ nhiệt. Trong kỳ điều chỉnh lần này, tôi không hy vọng giá xăng sẽ giảm mạnh, và chỉ giảm nhỏ giọt, gọi là cho có mà thôi”.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: