Giữ 'nhịp' nguồn cung, hạ 'nhiệt' tâm lý: Cách Lạng Sơn tháo gỡ bài toán xăng dầu

(CLO) Thực hiện Kết luận 14-KL/TW, sự phối hợp nhịp nhàng giữa quản lý chặt chẽ thị trường xăng dầu và truyền thông định hướng dư luận đang phát huy “tác dụng kép” tại Lạng Sơn. Cách làm này không chỉ giữ vững an ninh năng lượng mà còn hạn chế từ sớm tư tưởng tích trữ, găm hàng trục lợi.

“Siết” nguồn cung từ gốc, chặn đứng gian lận

Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/3/2026 mang tính “kim chỉ nam” kịp thời, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung nhiên liệu.

tinh-lang-son-2.jpg
Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.

​Nhận thức rõ tầm quan trọng của chỉ đạo này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn đã lập tức ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn đến các Sở, ban, ngành liên quan. Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ “đứng mũi chịu sào” trong việc theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung và chất lượng xăng dầu.

​Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động thường xuyên, giám sát 24/7 đối với các tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Mọi hành vi có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, hay bán xăng kém chất lượng đều bị cảnh báo sẽ xử lý nghiêm minh với khung hình phạt cao nhất. Đối với một tỉnh biên giới như tỉnh Lạng Sơn, công tác chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới cũng được siết chặt hơn bao giờ hết.

Phát huy vai trò của báo chí để giải tỏa tâm lý cho người dân

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các đợt biến động giá trước đây cho thấy sự hoảng loạn của đám đông đôi khi còn nguy hiểm hơn cả sự thiếu hụt nguồn cung thực tế. Chỉ cần một vài thông tin sai lệch, dòng người đổ xô đi mua xăng tích trữ có thể tự tạo ra đứt gãy cục bộ và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ khôn lường. Nhận diện rõ nguy cơ này, tỉnh Lạng Sơn xác định công tác định hướng dư luận phải đi trước một bước.

​Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã trở thành một “mắt xích” trọng yếu trong chiến dịch bình ổn xăng dầu.

Không chọn cách tuyên truyền bề nổi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo sâu sát đến các cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Phòng văn hóa – xã hội các xã, phường cùng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tích cực vào cuộc để phân tích cặn kẽ vấn đề.

​Thông qua các bài viết chuyên sâu, phóng sự truyền hình, một thông điệp nhất quán đã được lan tỏa mạnh mẽ: Thị trường hoàn toàn không có tình trạng khan hiếm xăng.

Các cơ quan chức năng liên tục minh bạch thông tin về kho dự trữ và cam kết cung ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm người dân luôn có đủ nhiên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.

Đồng thời, các tuyến bài viết cũng xoáy sâu vào việc phân tích tác hại khôn lường của thói quen găm xăng. Việc mua xăng dự trữ trong can nhựa, chai lọ tại gia đình được cảnh báo như hành động “rước bom vào nhà”, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Song song đó, các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phát động phong trào sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, coi đây là hành động thiết thực để mỗi cá nhân chia sẻ khó khăn chung với nền kinh tế.

tinh-lang-son.jpg
Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên về chiến lược này, bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, khẳng định:

“Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chúng tôi xác định việc cung cấp thông tin chính thống, có chiều sâu là ưu tiên hàng đầu để ổn định tâm lý người dân. Sở đã trực tiếp đề nghị các cơ quan báo chí, Phòng văn hóa – xã hội của các xã, phường tăng cường sản xuất các tuyến bài phân tích, lồng ghép thông tin vào các hoạt động văn hóa cơ sở. Khi người dân tiếp nhận thông tin một cách thấu đáo từ các kênh chính thống, họ sẽ hiểu rõ năng lực kiểm soát nguồn cung của Nhà nước và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc tự ý găm hàng. Chúng tôi tin rằng, sự minh bạch trong thông tin chính là liều vắc-xin hữu hiệu nhất để triệt tiêu mọi tin đồn thất thiệt”.

Thực tế tại tỉnh Lạng Sơn những ngày qua cho thấy chiến lược “phòng bệnh tâm lý” này đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Không khí tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường và các xã biên giới diễn ra hoàn toàn bình thường, trật tự, không hề có cảnh chen lấn hay mang can nhựa đi mua tích trữ.

tinh-lang-son-1.jpg
Những cây xăng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có tình trạng xếp hàng mua xăng dự trữ hay nghỉ bán xăng vì hết hàng.

​Vừa mua xăng tại một cửa hàng trên đường Trần Đăng Ninh (phường Hoàng Văn Thụ), chị Nguyễn Thị Khánh Linh vui vẻ chia sẻ:

“Đọc tin tức thế giới bất ổn trên mạng xã hội, thú thật ban đầu tôi cũng lo lắng, định bụng mua vài can xăng về cất góc nhà phòng khi đứt gãy nguồn cung. Nhưng tối hôm trước nghe và xem báo tỉnh nói về mấy vụ hỏa hoạn do trữ xăng sai quy định, tôi mới thấy mình lo xa đến mức thiếu an toàn. Sáng nay ra cây xăng thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhân viên bán hàng chu đáo. Nhà nước đã có phương án bảo đảm rồi thì mình cứ yên tâm làm ăn, chỉ cần chú ý đi lại tiết kiệm hơn một chút là ổn”.

​Sự chủ động của tỉnh Lạng Sơn trong việc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý thị trường cứng rắn và nghệ thuật truyền thông mềm dẻo, có chiều sâu đã cho thấy sự nhạy bén trong công tác điều hành.

Khi những nút thắt tâm lý được tháo gỡ bằng thông tin minh bạch, khoa học, người dân sẽ đồng thuận, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để địa phương vượt qua những biến động của thị trường, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Sở Công Thương tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu, dung môi, pha chế dung môi; tiếp tục hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu.

Đồng thời, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được cấp phép trong việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, kịp thời phát hiện, chỉ đạo kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát phát hiện, kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, dung túng, bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu, nhất là tại các khu vực có dấu hiệu bất thường về nguồn cung, giá cả; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đóng cửa không kinh doanh (nếu không có lý do chính đáng), gây ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động xử lý các biến động bất ổn về cung cầu, giá cả; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào tố giác hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu./.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: