Hạ Long (Quảng Ninh): Người dân bức xúc vì Công ty CP Viglacera Hạ Long gây ô nhiễm môi trường

(CLO) Nhiều năm qua, người dân phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) luôn phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra bởi Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Đơn vị này đã không tuân thủ quy định, cam kết về bảo vệ môi trường; vận chuyển hàng trăm mét khối đất thải, bùn thải đổ ngay ra đường dân sinh khiến người dân vô cùng bức xúc.

Phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) có tuyến Quốc lộ 279 chạy qua, ngay mặt Quốc lộ cũng là địa chỉ của nhiều doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long chuyên sản xuất các loại gạch, ngói phục vụ trong xây dựng. Tuy nhiên, người dân gần khu vực nhà máy sản xuất phản ánh trong suốt một thời gian dài, đơn vị này không tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường. Hằng ngày, có hàng trăm phương tiện chuyên chở đất ra vào khu vực bãi đất sét của nhà máy kéo theo là bụi bẩn, ô nhiễm môi trường.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 279 qua chùa Minh Tâm dài khoảng 1km nhưng xuống cấp trầm trọng; điệp khúc “nắng bụi, mưa lầy” diễn ra thường xuyên khiến người dân vô cùng ngao ngán. Người dân còn cho biết, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu sản xuất vật liệu xây dựng ngay gần khu dân cư, có nơi cách nhà dân khoảng 100m. Việc dùng than nung đất sét và vận chuyển, thu mua nguyên liệu sản xuất từ các doanh nghiệp này không có biện pháp bảo vệ môi trường, khiến các hộ dân nơi đây sống chung với khói và bụi.

Công ty CP Viglacera Hạ Long bị tố gây ô nhiễm môi trường 

Bà Nguyễn Thị Lan, một người dân khu 2, phường Hà Khẩu cho biết: “Tôi với nhiều bà con ngày nào cũng vào chùa Minh Tâm mà thấy đi lại khổ sở quá, chú thấy đấy đường vừa mưa xuống là nhão nhoét bùn đất. Mấy đống đất sét của Công ty Viglacera thì cao như núi, chẳng che đậy gì, trời nắng thì bụi mù mịt, xe cộ ra vào tấp nập hỏng hết đường xá đấy...”.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần khu vực Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (phường Hà Khẩu) trước đây cũng là điểm mỏ khai thác đất sét của đơn vị này. Tuy nhiên, sau khi khai thác xong thì Công ty không hoàn nguyên mà bỏ mặc một thời gian dài. Chỉ mới đây khi gặp phản ứng từ người dân và chỉ đạo từ cơ quan chức năng thì đơn vị này mới tiến hành khắc phục. Trên tuyến đường qua chùa Minh Tâm, Viglacera Hạ Long còn cho xe chở hàng trăm mét khối đất thải, bùn thải có màu đen bốc mùi hôi thối đổ ngay bên đường. Trời mưa bùn thải chảy tràn ra mặt đường khiến người dân bức xúc bởi cách làm việc bất tuân pháp luật của đơn vị này.

Ngày 31/10/2017, UBND phường Hà Khẩu đã có biên bản làm về việc giải quyết, thống nhất đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển đất sét của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Tại buổi làm việc với thành phần gồm UBND phường Hà Khẩu, Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện khu dân cư, đại diện Viglacera Hạ Long, người dân đã bày tỏ sự bức xúc về việc ô nhiễm môi trường, cho rằng: “Đơn vị chạy xe suốt cả ngày đêm, về ngày đêm không tưới nước rửa đường gây ra quá trình bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khu dân cư. Đề nghị đơn vị có cam kết pháp lý cụ thể, đảm bảo vệ sinh môi trường (tưới nước rửa đường) thì cho xe chuyên chở vật liệu. Còn trường hợp không tưới nước rửa đường thì tuyệt đối không vận chuyển. Trường hợp cố tình nhân dân sẽ viết đơn đề nghị lên các cấp có thẩm quyền gải quyết.”. Tổ trưởng tổ 21, khu dân cư số 2 bức xúc: “Công ty (cán bộ) trốn tránh trách nhiệm, không phối hợp, hợp tác để giải quyết gây bức xúc cho nhân dân.”

Biên bản  về việc giải quyết, thống nhất đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển đất sét của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long


Về phần Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, doanh nghiệp đã nhận trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm môi trường, không kịp thời trong hoạt động tưới nước rửa đường; cam kết không để xảy ra tình trạng nêu trên và hứa sẽ cung cấp lịch trình các phương tiện chuyên chở đất cho cơ quan chức năng và nhân dân được biết.

Cam kết và nhận trách nhiệm là như vậy nhưng trên thực tế ngoài việc phó mặc cho đơn vị vận chuyển đất sét tưới nước ngày vài lần thì tình trạng ô nhiễm môi trường bởi bụi bẩn, đất thải, bùn thải vẫn cứ đâu vào đấy. Trao đổi sự việc với phóng viên, ông Phạm Văn Yên – Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu cho biết: “Việc Công ty Viglacera Hạ Long gây ô nhiễm môi trường chúng tôi nhận được phản ánh từ nhân dân nhiều lần rồi. Phường đã mời cả người dân, công ty ra làm việc yêu cầu Viglacera Hạ Long cam kết bảo vệ môi trường nhưng cũng chưa được triệt để. Trước đó yêu cầu đơn vi phải rửa lốp xe chở đất trước khi ra đường nhưng Viglacera Hạ Long cũng chưa làm được, bây giờ tưới nước rửa đường cũng phó mặc cho đơn vị vận chuyển nên làm không tốt. Ngay cả việc hoàn nguyên mấy mỏ sét trên địa bàn phường sau khi khai thác xong đơn vị này còn phải có chỉ đạo từ thành phố nhiều lần mới làm xong”.

Trả lời về hàng trăm mét khối đất thải, bùn thải được tập kết ngay bên đường khu vực  gần chùa Minh Tâm, ông Phạm Văn Yên khẳng định, đây là đất của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Như vậy, có thể thấy rằng việc Viglacera Hạ Long đã gây ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian dài, người dân thì bức xúc còn cơ quan chức năng dường như chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Đề nghị UBND TP Hạ Long quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm sự việc trên.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quốc Trần - Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: