Quận Hoàn Kiếm: "Bất lực" trong xử lý sai phạm!

(CLO) Ngày 6/1/2020, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm có văn bản báo cáo gửi báo NB&CL về nội dung rà soát cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, cải tạo xây dựng tại 12A Lý Nam Đế, đồng thời đề xuất UBND quận giao UBND phường Hàng Mã yêu cầu chủ công trình vi phạm tháo dỡ trước ngày 20/1/2020.

Bài liên quan

Hà Nội: Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm “né” báo chí, trốn tránh trách nhiệm về sai phạm trật tự xây dựng?

Từ việc "Nói nhiều, làm chẳng được bao nhiêu...

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận (NB&CL) đã có bài viết phản ánh về việc hộ gia đình bà Yên xây dựng tường bao quanh, nâng nền để xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung, gây ngập úng cho các hộ xung quanh mỗi khi trời mưa.

Hộ gia đình bà Yên đã xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung, đến nay vẫn không được các cấp có thẩm quyền quận Hoàn Kiếm xử lý dứt điểm.

Hộ gia đình bà Yên đã xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung, đến nay vẫn không được các cấp có thẩm quyền quận Hoàn Kiếm xử lý dứt điểm.

Sau phản ánh, phóng viên đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo quận cũng như các phòng ban chuyên môn quận Hoàn Kiếm. Cụ thể, tại buổi làm việc với ông Vũ Tuấn Trung Đội trưởng đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm, ông Trung thừa nhận; “Việc báo NB&CL phản ánh việc xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung tại số 12A Lý Nam Đế là hoàn toàn chính xác”, cùng với đó ông Trung cho biết thêm, “UBND quận sẽ cương quyết xử lý sai phạm trước ngày 20/1/2020”

Quá thời hạn nói trên vẫn không thấy một đơn vị hay phòng ban nào đứng ra thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm tại số 12A Lý Nam Đế, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm để nắm bắt thông tin, qua trao đổi ông Long cho biết: “Sẽ kiểm tra lại và thông tin với phóng viên sau..”.

Tiếp nhận thông tin, ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký Quyết định giao UBND phường Hàng Mã kiểm tra và yêu cầu gia đình hộ bà Yên tự tháo dỡ công trình trước ngày 20/2/2020. Tuy nhiên, đến nay những chỉ đạo của UBND quận nói chung vẫn chỉ nằm yên trên giấy và công trình vi phạm tại số 12A Lý Nam Đế của hộ gia đình bà Yên vẫn  “án binh bất động”.

Trước sự việc đang gây bức xúc trong dư luận, đề nghị UBND TP. Hà Nội yêu cầu, chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm “nói đi đôi với làm” mỗi Quyết định, Báo cáo được ban hành phải có giá trị về mặt quản lý Nhà nước. Đồng thời, có biện pháp, kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xem xét rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra sai phạm trên.

….  đến  “ém” hồ sơ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ"

Liên quan đến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại số 12A Lý Nam Đế, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, tại thời điểm năm 2002 khi quận Hoàn Kiếm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình ông thì phần diện tích xây dựng trái phép của hộ gia đình bà Yên (bà Yên là con dâu của bà Nguyễn Thị Dương – PV) là sân chung.

Diện tích phần sân chung tại số 12A Lý Nam Đế được quận Hoàn Kiếm hợp thức hóa cho gia đình bà Yên.

Diện tích phần sân chung tại số 12A Lý Nam Đế được quận Hoàn Kiếm hợp thức hóa cho gia đình bà Yên.

Tại buổi làm việc với UBND phường Hàng Mã, gia đình nhà bà Yên khẳng định phần diện tích sân chung trước đây tiếp giáp với gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn đã được quận Hoàn Kiếm cho hợp thức hóa để cấp thành đất sử dụng riêng cho hộ gia đình bà.

Theo Báo cáo của Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm thể hiện, Căn cứ vào hồ sơ bán nhà theo NĐ 61/CP của Cty Đầu tư và phát triển nhà đô thị Bộ Quốc phòng chuyển đến, UBND quận đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ ông Đoàn Vinh Quang và bà Nguyễn Thị Dương (đã chết) với nội dung ghi trong giấy chứng nhận về nhà; diện tích sử dụng 24m2, về đất diện tích đất riêng 44,4m2.

Qua tìm hiểu được biết, “Sân chung thuộc quyền sở hữu chung của tất cả các chủ sở hữu, không một tổ chức, cá nhân nào có quyền tước đoạt trái pháp luật các quyền của chủ sở hữu sân chung để biến diện tích sân chung thành của riêng”. Vì vậy, có thể khẳng định hộ gia đình bà Yên không phải là chủ sở hữu duy nhất cho toàn bộ diện tích sân chung, nên việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình bà Yên đè lên phần diện tích sân chung là trái với quy định của pháp luật.

Để có cái nhìn khách quan về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình bà Yên, qua lời giới thiệu của ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận, phóng viên đã làm việc với bà Phương – Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, tại đây khi phóng viên yêu cầu được tiếp cận hồ sơ thì vị Phó trưởng phòng này lạnh lùng đáp “Chúng tôi không cung cấp hồ sơ cho bên thứ ba….”

Như vậy, đến nay những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình bà Yên đã được phản ánh, nhưng các cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã không xem xét, giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi liên quan.

Qua những phân tích nói trên, thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cán bộ cố tình “ém” hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình bà Yên.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: