Từ khoảng 18h tối 2/5, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận hiện tượng mưa đá với kích thước hạt nhỏ. Theo phản ánh của người dân, mưa đá xuất hiện đột ngột, các viên đá có kích thước tương đương đầu ngón tay, rơi lộp bộp trên mái tôn và mặt đường.
Nhiều người đang di chuyển ngoài trời cho biết không kịp trở tay, phải nhanh chóng tìm chỗ trú khi mưa đá ập đến. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cơn mưa có cường độ khá mạnh, khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Cơ quan khí tượng cho biết, nguyên nhân gây ra hiện tượng dông lốc và mưa đá tại miền Bắc là do khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu gây mưa dông đang phát triển trên khu vực Hòa Bình và có xu hướng di chuyển về phía Đông, tiến vào Hà Nội.
Đêm 2/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 90mm.
Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.