Hà Nội: Cán bộ coi thi như "ngồi ghế nóng" trong ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia

(CLO) Với các điểm thi được tổ chức trong toàn quốc, Hà Nội là một trong những địa bàn có số lượng thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 lớn nhất. Theo đó, rất nhiều cán bộ coi thi tại các điểm thi trên địa bàn Thủ đô khá căng thẳng, lo lắng để làm tròn trách nhiệm của mình.
Khung cảnh phụ huynh và người nhà thí sinh chờ đợi thí sinh thi ngay 25/6. Ảnh: Lương Minh

Khung cảnh phụ huynh và người nhà thí sinh chờ đợi thí sinh thi ngay 25/6. Ảnh: Lương Minh

Áp lực từ quy chế tổ chức thi

Ngay khi nhận được Quy chế tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2019 và tập huấn về quy định trong công tác coi thi, nhiều cán bộ coi thi tại nhiều điểm thi tại Hà Nội cho rằng áp lực khá lớn.

Áp lực bởi từ quy chế thi cho đến quá trình tập huấn là hai khái niệm đã rất khác xa nhau. Chỉ khi được tập huấn thì những quy định, nguyên tắc trong quy chế thi mới đượ vỡ vạc và giúp cán bộ coi thi nắm được rõ tinh thần cũng như nội dung của quy chế thi.

Theo ông Trương Đăng Khoa, Phó phụ trách, điểm thi THPT Hoài Đức A cho biết, Quy chế thi năm nay được đưa ra rất ngiêm túc, triệt để gian lận trong từng khâu tổ chức thi.

Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là bắt buộc tại mỗi điểm thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi phải có camera giám sát 24/24h. Mọi hoạt động trong phòng này đều được ghi lại và kiểm tra gắt gao. Ngoài ra, nếu cán bộ coi thi không tập trung nghe phổ biến và đi tập huấn đều sẽ không thể nắm được hết tinh thần của quy chế và sẽ dễ mắc vi phạm.

Một điểm mới liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức thi năm nay là mỗi điểm thi đều phải bố trí phòng chờ cho học sinh. Riêng điểm thi Hoài Đức A có 6 phòng chờ dành cho 205 học sinh sau khi thi xong môn Giáo dục công dân ngày mai (26/6) để thi môn Địa lý. Tại các phòng chờ này đều có giám thị giám sát, đều không được sử dụng điện thoại và mang bất cứ tài liệu nào vào phòng chờ.

Ngoài ra, tại các phòng thi, một điểm rất được lưu ý cho cán bộ coi thi, nếu "lỡ quên" cũng dễ bị "dính vi phạm" ngay lập tức đó là bút dùng cho cán bộ coi thi phải là bút đỏ, khác hoàn toàn màu bút của thí sinh. Nhằm triệt để mọi gian lận trong phòng thi thì từ thí sinh cho đến cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, trưởng điểm là hiệu trưởng các trường THPT được cử tham gia công tác coi thi... đều hoàn toàn không được sử dụng điện thoại cho đến khi kết thúc môn thi. Đồng thời còn rất nhiều quy định khác liên quan đến tổ chức thi cũng được quy định thành một cuốn quy chế thi rất dài.

Do đó, nếu cán bộ không tập trung nắm vững tất cả quy chế đó, sẽ rất dễ vi phạm quy chế thi và xử phạt theo quy định.

Cán bộ coi thi có thể vi phạm ngay cả khi không cố ý

Ngay chiều hôm nay, theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tại điểm thi thuộc tỉnh Phú Thọ, có thí sinh vi phạm quy chế thi làm lộ đề thi môn Ngữ văn trên mạng xã hội. Theo đó, các cán bộ coi thi tại phòng thi đó đều bị đình chỉ.

Phản ánh sự việc trên đến một số cán bộ coi thi tại điểm thi Hà Nội và một số điểm thi ở các tỉnh thành khác cho rằng, sự việc trên có khả năng nằm ngoài mong muốn của cán bộ coi thi. Bởi, với những quán triệt sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cán bộ coi thi hiểu được trách nhiệm cũng như mức độ xử phạt đối với hành vi vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia năm nay.

Theo cán bộ coi thi Nguyễn Thị Ngọc Anh (trường Đại học Luật Hà Nội) cho biết: "Ngay từ khi được phân công đi coi thi thì các cán bộ của trường Đại học Luật Hà Nội đã được lãnh đạo trường chỉ đạo rất rõ về công tác này. Lãnh đạo trường đã chỉ đạo các giảng viên của trường khi đảm nhiệm vai trò là cán bộ coi thi tại các điểm thi phải nghiên cứu quy chế thi thật kỹ lưỡng. Có điều gì không hiểu, không rõ phải hỏi ngay trưởng điểm thi đó, tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm quy chế thi. Theo đó, tất cả các cán bộ coi thi đều tham gia tập huấn rất nghiêm túc. Sau khi được tập huấn, trước mỗi giờ thi, trưởng điểm thi đều họp cán bộ coi thi chỉ đạo sát sao những gì đã được tập huấn"

Cán bộ coi thi Ngọc Anh cũng cho biết thêm, đặc biệt khi vào các phòng thi, riêng điện thoại di động đã được cán bộ coi thi nhắc liên tục với mỗi thí sinh và kiểm tra rất kỹ khi thí sinh bước vào phòng thi. Ngay cả đến chai nước cũng không được mang vào vì tại các điểm thi đều bố trí nước uống.

Theo cán bộ giám sát thi Thu Hòe (Đại học Đại Nam) cho rằng: "Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay khá nghiêm túc. Tại điểm thi tôi tham gia, chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, với quy chế thi năm nay cùng với chỉ đạo của ban lãnh đạo trường, tất cả các cán bộ coi thi, giám sát thi của trường đều trên tinh thần giám sát thật sâu sát các khâu trong coi thi, không để trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Bởi chỉ cần một vi phạm nhỏ sẽ không chỉ là câu chuyện kỷ luật với riêng cá nhân đó mà còn ảnh hưởng đến uy tín của chính đơn vị mình công tác".

Lương Minh

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: