Hà Nội: Chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 sau 2 ngày Test nhanh tại các chợ đầu mối

(CLO) Hàng trăn tiểu thương, người lao động tự do tại các chợ Long Biên, Ngã Tư sở, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ,...đã được Test nhanh Covid-19 trong 2 ngày 18 - 19/4.
Thành phố Hà Nội tổ chức Test nhanh Covid-19 cho hàng trăm tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trong hai ngày 18-19/4

Thành phố Hà Nội tổ chức Test nhanh Covid-19 cho hàng trăm tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trong hai ngày 18-19/4

Test nhanh Covid-19 cho tiểu thương tại các chợ đầu mối

Theo các chuyên gia Y tế, chợ đầu mối, chợ dân sinh là những nơi tập trung đông người tới từ nhiều khu vực khác nhau đến buôn bán. Bên cạnh đó là hàng trăm người dân thường xuyên tìm đến mua sắm mỗi ngày, do đó nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là rất cao.

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, hiện nhiều khu vực chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập. Đặc biệt là tại các khu chợ tạm, chợ cóc.

Để chấn kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội ngày 17/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức Test nhanh Covid-19 xác suất tại một số chợ đầu mối như chợ Long Biên, chợ Ngã Tư sở, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ,...

Kết quả Test nhanh Covid-19 tại các khu chợ đầu mối có thể sẽ giúp phát hiện những ca bệnh âm thầm trong cộng đồng và phục vụ ngành y tế Thành phố trong việc tổng hợp, đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn. Từ đó đưa ra những biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Thông tin từ ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bắt đầu từ sáng ngày 18/4, CDC Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện đã tiến hành lấy xác suất, xét nghiệm nhanh Covid-19 các tiểu thương, lao động tự do làm việc tại các chợ đầu mối trên địa bàn.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa Nguyễn Đức Tuấn, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Trung tâm đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lượng chức năng làm công tác bảo vệ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xếp hàng, ngồi chờ cách nhau 2m; tiến hành đo thân nhiệt để vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm…

Mỗi đợt lấy mẫu thực hiện cho 10 người để bảo đảm tránh tập trung đông người và giữ khoảng cách. Sau khi thực hiện lấy mẫu xong, các tiểu thương được yêu cầu trở về và kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến tận tay từng người.

Đến trưa ngày 19/4, quận Đống Đa đã thực hiện được 170 mẫu xét nghiệm nhanh cho tiểu thương và các trường hợp liên quan ở chợ Ngã Tư Sở. Kết quả 170/170 mẫu xét nghiệm đều âm tính. Quận Đống Đa cũng tiến hành khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực chợ cũng như khu vực xét nghiệm.

Trước đó trong ngày 18/4, đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 của gần 900 mẫu bệnh phẩm lấy tại các chợ đầu mối lớn gồm Long Biên, chợ đầu mối phía Nam, chợ Hà Vĩ và chợ Đền Lừ. Dự kiến công tác xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các chợ đầu mối sẽ hoàn thành xong trong 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhật (18-19/4).

Một số hình ảnh PV Báo nhà & Công luận ghi nhận buổi xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tiểu thương tại chợ Ngã Tư Sở:

Nhân viên y tế, công an vận động các tiểu thương, người lao động tự do tại khu vực chợ Ngã Tư Sở đi lấy mẫu xét nghiệm

Nhân viên y tế, công an vận động các tiểu thương, người lao động tự do tại khu vực chợ Ngã Tư Sở đi lấy mẫu xét nghiệm

Các tiểu thương được hướng dẫn khai báo Y tế trước khi thực hiện Test nhanh

Các tiểu thương được hướng dẫn khai báo Y tế trước khi thực hiện Test nhanh

Quy định đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc đối với người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ

Quy định đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc đối với người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ

Người dân đứng xếp hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách 2m chờ lấy mẫu xét nghiệm

Người dân đứng xếp hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách 2m chờ lấy mẫu xét nghiệm

Anh Tiến, một lao động tại chợ Ngã Tư Sở cho biết :

Anh Tiến, một lao động tại chợ Ngã Tư Sở cho biết :"Hầu hết những người đi khám đều rất hồi hộp trước khi có kết quả vì những người kinh doanh trong khu vực chợ thường tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao. Xét nghiệm nhanh xong biết mình âm tính tôi thấy rất vui mừng...”

Chị Hòa, một tiểu thương chia sẻ :

Chị Hòa, một tiểu thương chia sẻ :"Hôm nay có buổi xét nghiệm miễn phí, Test nhanh Covid-19 thì tôi đi xét nghiệm để nhỡ có phát hiện ra thì cũng đỡ ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng bởi nghề buôn bán của tôi có nguy cơ cao khi tiếp xúc với nhiều người. Mỗi khi bán hàng tôi thường đeo khẩu trang, găng tay y tế và sau khi khách trả tiền xong tôi đều rửa tay sát khuẩn".

Mỗi đợt lấy mẫu thực hiện cho 10 người được chia thành các nhóm để bảo đảm tránh tập trung đông người, giữ đúng khoảng cách an toàn và kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến tận tay từng người

Mỗi đợt lấy mẫu thực hiện cho 10 người được chia thành các nhóm để bảo đảm tránh tập trung đông người, giữ đúng khoảng cách an toàn và kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến tận tay từng người

Những kết quả Test nhanh Covid-19 Âm tính không chỉ khiến các tiểu thương thở phào nhẹ nhõm mà cũng khiến nhân viên Y tế cũng rất vui mừng

Những kết quả Test nhanh Covid-19 Âm tính không chỉ khiến các tiểu thương thở phào nhẹ nhõm mà cũng khiến nhân viên Y tế cũng rất vui mừng

Tiểu thương vui mừng nhận kết quả Test nhanh Coivd-19 Âm tính được trao tận tay

Tiểu thương vui mừng nhận kết quả Test nhanh Coivd-19 Âm tính được trao tận tay

Quận Đống Đa tiến hành khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực chợ và khu vực Test nhanh Covid-19

Quận Đống Đa tiến hành khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực chợ và khu vực Test nhanh Covid-19

Thế Anh

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: