Theo kế hoạch đã ban hành, các công trình vi phạm hoặc nằm trong ranh giới quy hoạch được tổ chức phá dỡ. Dù phần lớn hộ dân đã nhận tiền bồi thường, quá trình bàn giao mặt bằng vẫn chậm, buộc chính quyền phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo tiến độ dự án.
Dự án Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,2 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội nhưng nhiều năm qua gần như “giậm chân tại chỗ”. Việc cưỡng chế lần này được kỳ vọng tạo bước ngoặt, giúp dự án sớm chuyển sang giai đoạn thi công.
Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, cho biết đến nay 51/51 hộ dân trong đợt này cơ bản đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi nhận đủ bồi thường và được bố trí tái định cư. Trong đó, 36 hộ đã bàn giao trước ngày 4/12, chủ động tự tháo dỡ phần lớn công trình và đề nghị hỗ trợ di chuyển đồ đạc.
Phường cho biết mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi người dân. Với các trường hợp khó khăn về chỗ ở sau thu hồi đất, phường đã hướng dẫn đăng ký mua nhà ở xã hội theo cơ chế đặc thù của thành phố. “Hiện 14 hộ đã được chấp thuận hồ sơ mua nhà ở xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp cần thiết để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giúp người dân yên tâm tái định cư”, ông Bình nói.
Phường Láng đặt mục tiêu hoàn tất thu hồi đất đối với toàn bộ 597 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 15/12 - mốc quan trọng để công trình có thể khởi công theo kế hoạch.
Khi hoàn thành, tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ khép kín Vành đai 1, góp phần giải tỏa lưu lượng phương tiện trên các trục nội đô như Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa… Chính quyền xác định đây là dự án chiến lược, cần hoàn thành sớm để giảm ùn tắc khu vực trung tâm.
Trong tháng 12, các phường dọc tuyến sẽ tiếp tục vận động, kiểm đếm và lập hồ sơ cưỡng chế đối với các trường hợp chây ì, mục tiêu là cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất để có thể khởi công trong năm tới.