Hà Nội nên bỏ yêu cầu kết quả xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân?

Hà Nội nên bỏ yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm?

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. 

ha noi nen bo yeu cau ket qua xet nghiem doi voi viec di lai cua nguoi dan hinh 1

Hà Nội nên bỏ yêu cầu kết quả xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân?

Bài liên quan

Hà Nội xảy ra 82 vụ cháy trong quý III/2021, không thiệt hại về người

Hà Nội: Giá thịt lợn chợ dân sinh hạ nhiệt, sức mua không cao

Hà Nội: Phê duyệt trúng thầu cho nhà thầu gian lận, Ban QLDA huyện Sóc Sơn né trả lời báo chí!

Phó Bí thư Hà Nội: Thành phố vẫn đang trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao

Trong ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tại Hà Nội 22 chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô vẫn được thực hiện để kiểm soát phương tiện ra, vào thành phố. 

Việc lưu thông tại các chốt dựa trên nguyên tắc kiểm soát người ra/vào thành phố. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch, vùng nguy cơ cao vào thành phố.

Theo đó, ngoài giấy tờ tùy thân, người qua chốt cần phải xuất trình gồm giấy xác nhận xét nghiệm âm tính COVID-19, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch.

Tuy nhiên, việc duy trì các chốt kiểm soát và kiểm tra các giấy tờ liên quan như giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, giấy đi đường của Hà Nội, theo người dân là không cần thiết và gây nên sự bất tiện. Vì Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại.

Trao đổi với PV Nhà báo và Công luận, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tạm thời vẫn duy trì 22 chốt kiểm soát ra vào Thủ đô.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Dương, hiện chưa có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thành phố nên Công an TP Hà Nội chưa thể tháo chốt kiểm soát. Tuy nhiên, các chốt sẽ linh hoạt để tránh gây ùn tắc.

Liên quan đến đến việc duy trì các chốt và yêu cầu kết quả xét nghiệm đối với người dân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Hà Nội - ông Bùi Danh Liên cho rằng: Việc thay đổi trong kiểm soát dịch là một bước tiến triển, chủ trương của Chính phủ là sống chung với dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các cơ quan Nhà nước cần có sự thống nhất chủ trương đảm bảo cho người dân lưu thông đi lại được thuận lợi.

Cũng theo ông Bùi Danh Liên, đối với việc yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm qua các chốt Hà Nội nên thống nhất bỏ quy định này, vì khi Bộ Y tế ra thống nhất chắc chắn đã có nghiên cứu kỹ lưỡng và nếu đã sống chung với dịch nên có những biện pháp quản lý, giám sát khác phù hợp hơn.

Phải bám sát, nắm chắc định hướng chỉ đạo

Nói về những biện pháp nới lỏng và chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch tại Hà Nội trong thời gian qua, trao đổi với PV Nhà báo và Công luận, GS.TS, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, công bằng mà nói Hà Nội có những chuyển biến chậm hơn so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, điều ấy thể hiện rất rõ qua dư luận phản ánh.

ha noi nen bo yeu cau ket qua xet nghiem doi voi viec di lai cua nguoi dan hinh 2

22 chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô vẫn được thực hiện để kiểm soát phương tiện ra, vào thành phố.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Anh Trí cũng đánh giá nhưng ngày qua Hà Nội cũng đã có những chuyển biến hoà chung vào cả nước với sự thay đổi theo tinh thần chỉ đạo chung.

GS.TS, Nguyễn Anh Trí lấy ví dụ như chuyện Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung 7 ngày đối với người về từ TP Hồ Chí Minh. Sau khi có ý kiến từ chuyên gia và dư luận xã hội Hà Nội đã có tiếp thu và thay đổi phù hợp.

“Hà Nội cần tiếp tục thay đổi hơn nữa, thay đổi phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ”, vị chuyên này nói.

Theo GS.TS, Nguyễn Anh Trí Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hưởng dẫn rất cụ thể, rõ ràng trong đó có thể nhìn thấy việc giao quyền quyết định cho địa phương là rất rõ, nên các địa phương phải bám sát, nắm chắc định hướng chỉ đạo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để áp dụng và thay đổi phù hợp.

GS.TS, Nguyễn Anh Trí lấy ví dụ, như việc bùng phát dịch tại TP Phủ Lý (Hà Nam) mới đây, tỉnh này dự kiến giãn cách xã hội toàn bộ TP Phủ Lý theo Chỉ thị 16 với khoảng 180.000 dân. Ngay sau đó Thủ tướng đã gọi điện cho lãnh đạo tỉnh yều cầu nêu rõ việc phong toả là đúng nhưng phải rất gọn, bởi giãn cách diện rộng như vậy, tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn về lưu thông hàng hóa, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, ảnh hưởng tới kinh tế xã hội. Sau đó Hà Nam đã làm đúng theo yêu cầu chỉ đạo thì dịch ở Phủ lý dập được rất nhanh.

Theo GS.TS, Nguyễn Anh Trí, từ câu chuyện phòng chống dịch tại TP Phủ Lý, các địa phương nên rút ra bài học và nhân rộng trong công tác phòng chống, dịch.

GS.TS, Nguyễn Anh Trí nói thêm, việc giao quyền quyết định cho địa phương là rất đúng, nên các địa phương cần căn cứ và dựa trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cho hiệu quả.

“Tôi mong rằng với tinh thần này thời gian tới sẽ có những biến chuyển hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới”, GS.TS, Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Xem thêm

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – hành trình 96 năm

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – hành trình 96 năm

(NB&CL) Từ chủ trương “Nam nữ bình quyền”, sự quan tâm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những yêu cầu mới của cách mạng, của thời cuộc, ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chính thức ra đời trở thành mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam. Ngày đó, 16 năm qua cũng trở thành Ngày phụ nữ Việt Nam - dịp ý nghĩa để tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất, trí tuệ và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam.

Hơn 366,9 tỷ đồng đăng ký ủng hộ người nghèo tại chương trình "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào"

Hơn 366,9 tỷ đồng đăng ký ủng hộ người nghèo tại chương trình "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào"

(CLO) Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội. Ngay tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ hơn 366,9 tỷ đồng.

Xem xét bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Xem xét bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

(CLO) Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý để thử nghiệm có giới hạn đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trước khi xem xét triển khai trên phạm vi rộng.

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

(CLO) Góp ý dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) đề nghị làm rõ quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp chuyển phát và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

(CLO) Sáng 17/10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, 854 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Cỡ chữ bài viết: