Hà Nội phản đối dời đô lên Ba Vì

Hà Nội phản đối dời đô lên Ba Vì

Hà Nội chính thức có văn bản kiến nghị Thủ tướng không quy hoạch
Trung tâm hành chính tại Ba Vì, cũng như xây dựng trục Thăng Long. Ảnh: P. Sưởng

Thông tin này được Phó Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội Dương Đức Tuấn chính thức công bố tại cuộc đối thoại giữa Sở này và lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội về vấn đề quản lý quy hoạch được tổ chức chiều qua 19-8.

Trung tâm hành chính ở tây hồ Tây mới hợp lý

Theo ông Dương Đức Tuấn, dự kiến đồ án này sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 - 2010. Hai nội dung trong đồ án có nhiều ý kiến khác nhau nhất, ngay cả trong Chính phủ và Quốc hội là đề xuất chuyển trung tâm hành chính lên Ba Vì và xây dựng trục Thăng Long nối liền hồ Tây với Ba Vì .

Ông Tuấn cho biết, TP Hà Nội đã chính thức có văn bản đề nghị xem xét lại hai đề xuất này. Quan điểm của Hà Nội là trung tâm hành chính và trung tâm chính trị của cả nước nên gần nhau.

Hiện nay một số bộ, ngành đã xây dựng trụ sở tại khu vực Mỹ Đình và một số địa điểm khác trong nội thành cũ, do vậy không nên chuyển trung tâm hành chính lên Ba Vì mà đặt tại khu vực tây hồ Tây hoặc Mỹ Đình là hợp lý. Do vậy, đề xuất xây dựng trục Thăng Long là không hợp lý, không còn cần thiết.

Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Lê Văn Thư bày tỏ, thực tế sử dụng đất tại Từ Liêm cho thấy việc xây dựng trục Thăng Long là không hợp lý. Bởi trục đường này đi vào nhiều khu vực dân cư cũ trên địa bàn, thậm chí cả điểm vừa được đầu tư xây dựng mới. Ngoài ra, hành lang xanh trong đồ án cũng cần được làm rõ. Dải cây xanh lớn nhất nằm trên địa bàn Từ Liêm, sẽ ảnh hưởng đến 25- 30 vạn dân. Vậy việc di dời dân ra khỏi hành lang này thế nào, có khả thi không là cả vấn đề?

6 huyện không có kiến trúc sư

Tại cuộc đối thoại này, lãnh đạo các quận, huyện cũng thẳng thắn góp ý với Sở Quy hoạch- Kiến trúc về những tồn tại của ngành, đặc biệt là lãnh đạo các huyện thuộc Hà Tây cũ. Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đinh Hữu Hạnh cho biết, các dự án trên địa bàn liên quan đến thu hồi đất không thể triển khai được từ khi Hà Nội mở rộng. Do quy hoạch chung chưa có nên địa phương đành “lực bất tòng tâm”. Đan Phượng đang rất mong mỏi có được quy hoạch cụ thể trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hồng Quang bức xúc, quy hoạch là để phát triển nhưng thực tế hiện nay địa phương rất khó khăn vì quy hoạch. Thành phố giao chỉ tiêu cho huyện thực hiện đấu giá đất, nhưng chưa có quy hoạch, chỉ giới đường đỏ nên không dám triển khai.

Các huyện cũng đề xuất được phân cấp mạnh hơn nữa trong việc lập và phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Vũ Tuấn Định, Hà Nội đang trong quá trình phát triển, nhất là các khu dân cư đô thị nhưng có đến 6 huyện không có kiến trúc sư nào như Đan Phượng, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Phó Chủ tịch thường trực TP Hà Nội Phí Thái Bình nhận định, công tác cán bộ tại cơ sở là đáng lo ngại, nhiều địa bàn trắng kiến trúc sư quy hoạch. Tuy nhiên, chủ trương phân cấp vẫn phải đẩy mạnh để giảm tải cho TP. Ngoài ra, cán bộ của Sở QHKT phải xuống địa phương nhiều hơn nữa.

Không nên chuyển trung tâm hành chính lên Ba Vì

Ngày 17 –8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, góp ý về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. UBND TP Hà Nội cho rằng, trung tâm chính trị- hành chính quốc gia luôn là chỉnh thể thống nhất, không tách rời. Khu vực Ba Đình luôn là trung tâm chính trị- hành chính quốc gia hoặc hành chính qua các thời kỳ trong lịch sử đất nước.

Hà Nội khẳng định, không nên chuyển Trung tâm hành chính lên Ba Vì bởi về mặt không gian Ba Vì không đủ các điều kiện thuận lợi về khí hậu, lịch sử, truyền thống, khả năng tiếp cận các loại hình giao thông; khả năng kết nối các vùng xung quanh gắn với một đô thị hành chính, chưa nói đến việc ảnh hưởng đến vùng sinh thái tự nhiên đặc biệt của quốc gia và Hà Nội.

Hà Nội cũng đề xuất hai khu vực có thể xây dựng trụ sở các cơ quan bộ, ngành của Chính phủ là tây hồ Tây và khu vực kế Trung tâm hội nghị quốc gia tại Mỹ Đình - Mễ Trì, có đủ điều kiện theo các tiêu chí đặt ra.

(Theo Tiền Phong)

Xem thêm

Prudential Việt Nam: Doanh thu phí bảo hiểm hụt hơn 3.600 tỷ đồng trong một năm, gần như toàn bộ Ban Tổng Giám đốc bị 'thay máu'

Prudential Việt Nam: Doanh thu phí bảo hiểm hụt hơn 3.600 tỷ đồng trong một năm, gần như toàn bộ Ban Tổng Giám đốc bị 'thay máu'

(CLO) Năm 2025, phí bảo hiểm gốc của Prudential Việt Nam giảm còn 20.098,27 tỷ đồng, hụt hơn 3.642 tỷ đồng; riêng dòng bảo hiểm tử kỳ giảm 54,1%, hỗn hợp giảm 22,3%. Trong cùng giai đoạn, vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật được điều chỉnh hai lần, gần như toàn bộ Ban điều hành phía dưới cũng bị thay đổi.

thu hoạch cao su

Xuất khẩu tăng nhưng giá lao dốc, ngành cao su đối mặt nguy cơ hụt hơi vì lệ thuộc một thị trường

(CLO) Trong bối cảnh xuất khẩu nông lâm thủy sản được kỳ vọng bứt phá trong năm 2026, ngành cao su Việt Nam lại đứng trước nghịch lý “bán được nhiều nhưng thu về ít hơn”. Áp lực giảm giá, lệ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc cùng hàng loạt rào cản xanh từ châu Âu đang đặt ngành cao su trước bài toán cấp bách về tái cấu trúc và nâng sức cạnh tranh.

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Sáng 23/4/2026, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của PVFCCo - Phú Mỹ (mã DPM) đã diễn ra thành công. Phiên họp có đại diện Petrovietnam, lãnh đạo DPM, cổ đông và Deloitte Việt Nam. Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2025, kế hoạch 2026, phân phối lợi nhuận, đầu tư phát triển, quản trị, ngành nghề kinh doanh và nhân sự.

TP HCM muốn 'mở khóa' siêu đô thị, đề xuất luật riêng với quyền chưa từng có

TP HCM muốn 'mở khóa' siêu đô thị, đề xuất luật riêng với quyền chưa từng có

(CLO) Áp lực phát triển của siêu đô thị hơn 10 triệu dân đang khiến TP HCM không thể tiếp tục vận hành bằng những cơ chế “thử nghiệm”. Một đạo luật đặc biệt với phân quyền thực chất, quản trị linh hoạt và dư địa phát triển vượt trội đang được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho đầu tàu kinh tế cả nước.

Phát hiện cửa hàng bán hàng hiệu giả công khai giữa trung tâm Hà Nội

Phát hiện cửa hàng bán hàng hiệu giả công khai giữa trung tâm Hà Nội

(CLO) Ngay trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo “hỏa tốc” của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội.

Kiến trúc biểu tượng: từ hình khối đến bản sắc đô thị

Kiến trúc biểu tượng: từ hình khối đến bản sắc đô thị

Trong lịch sử phát triển của các thành phố lớn, kiến trúc chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng. Một công trình biểu tượng có thể ghi dấu ấn riêng trong trí nhớ người dân, trở thành một phần của bản sắc và ký ức đô thị.

Loạt dự án tại ĐBSCL tiết lộ gì về cách làm bất động sản của Bầu Hiển?

Loạt dự án tại ĐBSCL tiết lộ gì về cách làm bất động sản của Bầu Hiển?

Trong chiến lược phát triển bất động sản của mình, thay vì chạy theo các “điểm nóng” ngắn hạn của thị trường, T&T Group của Bầu Hiển lại lựa chọn một hướng đi dài hạn: chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện pháp lý, đầu tư hạ tầng và kiên trì xây dựng các khu đô thị có khả năng vận hành thực tế trước khi mở bán ra thị trường.

Cỡ chữ bài viết: