Hà Nội phong tỏa chung cư Ecohome 3 sau ca nghi mắc COVID-19

(CLO) Lực lượng chức năng Hà Nội đã thực hiện cách ly y tế tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3 ở quận Bắc Từ Liêm do có ca dương tính là nhân viên của Bệnh viện Phổi Trung ương.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chung cư Ecohome 3, sáng 17/5. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chung cư Ecohome 3, sáng 17/5. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ngày 17/5, Hà Nội đã tiến hành cách ly y tế, khử khuẩn môi trường tại 2 tòa nhà trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Thanh Xuân do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, TP Hà Nội đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên của Bệnh viện Phổi Trung ương. Đồng thời, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bệnh nhân là L.V.S., nam, 35 tuổi, trú tại P2723, toà NO2, Chung cư Ecohome 3. Bệnh nhân làm kỹ thuật viên tại Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi trung ương.

Ngày 5/5 đến 6/5, bệnh nhân S. tiếp xúc với trường hợp F0 là bác sĩ N.V.C. (được xác định mắc COVID-19 trước đó). Thời điểm tiếm xúc, hai người giữ khoảng cách dưới 2m, không đeo khẩu trang trong thời gian khoảng 10 phút.

Ngày 12/5 đến 13/5, bệnh nhân tiếp xúc với trường hợp F0 bác sĩ N.V.P. (được xác định mắc COVID-19 trước đó, bác sĩ này là F1 của bác sĩ N.V.C.). Hai người tiếp xúc tại bàn uống nước, khoảng cách trên 2m, cả hai không đeo khẩu trang trong thời gian khoảng 5 phút.

Ngày 14/5, bệnh nhân xác định là F2 và được quản lý, cách ly tại địa phương. Ngày 16/5, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt. Bệnh nhân thông báo tới Ban chỉ đạo chống dịch Bệnh viện Phổi Trung ương.

Đến nay quận Bắc Từ Liêm đã rà soát được 19 trường hợp F1, 13 trường hợp F2. Trung tâm Y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm cho 64 trường hợp tại tầng 27 tòa nhà, tiếp tục điều tra truy vết các F1, F2, chuyển các F1 tới khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Quốc gia Hà Nội ở huyện Thạch Thất.

Quận Bắc Từ Liêm giao Công an phường Đông Ngạc lập chốt trực 24/24 giờ; đồng thời phun khử khuẩn tại khu vực cách ly. Hiện địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để có các phương án chỉ đạo tiếp theo.

Trước đó, đêm 16/5, đêm 16/5, CDC Hà Nội đã có báo cáo về ca dương tính mới là bệnh nhân T.T.B, giới tính nam, sinh năm 1971, chỗ ở: P3118 R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Anh B. tiếp xúc với BN3634 ngày 11/5 khi cùng ăn tối. Ngày 12/5, bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội ở huyện Thạch Thất. Ngày 15/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau tim, được chuyển sang nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 16/5, bệnh nhân có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Sau khi có thông tin về trường hợp bệnh nhân trên địa bàn quận, ngay trong đêm 16, rạng sáng 17/5, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và phường Thượng Đình đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn toàn bộ nhà của bệnh nhân, nhà các trường hợp F1 tại R2B Royal City cùng  khu vực xung quanh nhà.

Qua điều tra sơ bộ các trường hợp tiếp xúc gần, có 9 trường hợp F1, trong đó có 3F1 trên địa bàn quận Thanh Xuân; 9F2, 1 ca liên quan. Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã phối hợp với phường Thượng Đình, Khương Mai lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung 3 trường hợp F1.

Sáng 17/5, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết chưa có quyết định phong tỏa tòa nhà R2B Royal City do đây là ca phát sinh trong khu cách ly, nên quy trình xử lý sẽ khác với ca ghi nhận cộng đồng. Dựa vào tình hình, quận sẽ có quyết định phù hợp.

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: