Hà Nội : Quận Thanh Xuân “thờ ơ” trước sai phạm tại hai dự án bãi đỗ xe 66, 68 Lê Văn Lương?

(CLO) Mặc dù được UBND TP Hà Nội giao đất để thực hiện dự án bãi đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh, dịch vụ nhưng chủ đầu tư tại số 66 và số 68 Lê Văn Lương thuộc phường Nhân Chính (Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã sử dụng sai mục đích, xây dựng các công trình sai phép. Thế nhưng, nhiều năm qua những vi phạm này không được quận Thanh Xuân xử lý một cách dứt điểm. Trong khi đó, UBND phường Nhân Chính thì đổ lỗi cho thời kỳ trước, có dấu hiệu bao che cho sai phạm.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội, điểm đỗ xe công cộng và công viên vui chơi là những nhu cầu bức thiết của người dân. Ai cũng mong mỏi những điểm đỗ xe ngày một nhiều hơn khi nhu cầu đi lại nhất là phương tiện ô tô tăng cao. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh, dịch vụ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các dự án bãi đỗ xe hiệu quả rất kém khi diện tích đất dành cho đỗ xe thì ít, diện tích dành cho kinh doanh, dịch vụ thì nhiều. Các doanh nghiệp thì thi nhau “xẻ thịt” đất đai xây dựng nhà hàng, làm showroom... cho thuê kiếm lời. Điển hình của sự biến tướng đó là tại hai dự án: Cống hoá mương Phan Kế Bính (quận Ba Đình) do Công ty CP Đa Quốc Gia làm chủ đầu tư và Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) do Công ty cổ phần đầu tư Xây lắp Thương mại và Dịch vụ (Công ty Thương mại và Dịch vụ) làm chủ đầu tư. Hai dự án trên là điển hình cho sai phạm nghiêm trọng về sử dụng đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đã được Chính phủ chỉ rõ, trong đó có việc UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật.

Dự án bãi đỗ xe công cộng tại số 66 Lê Văn Lương bi biến tướng thành trung tâm tổ chức sự kiện. 

Tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, gần 10 năm qua đã xảy ra vi phạm tại hai Dự án bãi đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh, dịch vụ tại hai khu "đất vàng" số 66 và số 68 Lê Văn Lương. Những vi phạm trên đã được nêu ra đối với Chủ đầu tư như xây dựng sai phép, sử dụng sai mục đích đất, sai mục đích công trình. Hiện nay, nhiều khu đất tại dự án của hai bãi đỗ xe công cộng tại phường Nhân Chính đã bị Chủ đầu tư băm nát để xây dựng nhà hàng, showroom... cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp thuê lại.

Tại khu đất 66 Lê Văn Lương, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao hơn 4.000 m2 đất cho Công ty TNHH Phương Đông (Công ty Phương Đông) thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Dự án Bãi đỗ xe và khu dịch vụ  từ năm 2008, 2009. Ngày 18/5/2009, Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 69/GPXD cho Công ty Phương Đông xây dựng Bãi đỗ xe và Khu dịch vụ với 01 công trình được phép xây dựng.

Đến ngày 17/1/2013, Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 05/GPXD thay thế cho Giấy phép xây dựng số 69/GPXD đã cấp cho Công ty Phương Đông. Theo đó, Công ty Phương Đông được phép xây dựng công trình với quy mô 2 tầng nổi (có tum thang) và 1 tầng hầm, tổng chiều cao là 10,9 m. Số tầng: 01 tầng hầm với điện tích 3.698,5m2; diện tích xây dựng tầng 1 là 1.397m2 + tầng 2 và tum thang có diện tích 333m2.

Giấy phép xây dựng cấp năm 2013 của Công ty Phương Đông. 

Công ty Phương Đông còn được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 18/2/2014, chứng nhận quy mô dự án Bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại ô đất 11.5 đường Lê Văn Lương (66 Lê Văn Lương). Tổng diện tích dự án 4.350 m2, số tầng (01 hầm + 02 tầng + 1 tum thang), tổng chiều cao công trình là 10,9 m.

Năm 2015 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã không thực hiện việc xây dựng công trình làm điểm đỗ xe mà lại làm nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới mang tên Blue Lotus Center, nhà hàng JumBo, buffet Sen Xanh. Tại dự án, theo ghi nhận có một tầng hầm để tổ chức tiệc buffet; các tầng 1,2,3 tổ chức tiệc cưới và sự kiện cho khách hàng có nhu cầu. Diện tích bãi đỗ xe công cộng của dự án này chỉ chiếm diện tích chưa đến 1/3. Bên cạnh đó là một loạt các showroom đã được chủ đầu tư cho đại lý chăn, ga, đối, đệm Hanvico và cửa hàng làm nail, nối mi thuê. Chủ đầu tư còn cho xây dựng sai phép, biến tum thành tầng để kinh doanh dịch vụ.

Ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính lý giải: “Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như giấy phép xây dựng ghi chung chung là làm bãi đỗ xe và dịch vụ còn đỗ xe bao nhiêu, dịch vụ bao nhiêu thì không xác định cụ thể. Do vậy rất khó trong việc kiểm tra, xử lý. Tôi cũng mới về phường công tác còn cái này đã xảy ra từ trước đó nhiều năm...”.

Dự án bãi đỗ xe tại 68 Lê Văn Lương cũng đang bị chủ đầu tư băm nát, chỉ có một phần được làm bãi đỗ xe. 

Một dự án bên cạnh dự án 66, tại khu đất số 68 Lê Văn Lương, UBND TP Hà Nội thu hồi 6.531 m2 đất tại mặt tiền đường Lê Văn Lương (thuộc phường Nhân Chính) để giao cho Cty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) thực hiện xây dựng bãi đỗ xe ôtô kết hợp trồng cây xanh phục vụ công cộng. Theo đó, chủ đầu tư được thuê đất trong vòng 50 năm. 

Bãi đỗ xe của đơn vị này cũng chỉ gói gọn tại một góc với 5 tầng tự động nhưng hầu hết mặt bằng này được sử dụng làm chỗ để xe của showroom ôtô bên cạnh với một loạt các xe ô tô hiệu Mazda không biển số. Khu đất này ngoài cho showroom ô tô Mazda thuê để kinh doanh, còn có một loạt các showroom khác như: Thế giới lốp, Thưởng motor, ô tô Hưng Phát, xe máy Xuân Cầu và đặc biệt là cửa hàng xăng dầu Sông Hồng.

Thông tin tới báo chí tại buổi giao ban báo chí Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 17/7/2018, ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, khu đất địa chỉ số 68, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân hiện là trung tâm tiệc cưới.

“Trung tâm tiệc cưới thì giấy phép và cấp giao đất cho doanh nghiệp là sử dụng làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên, thực trạng doanh nghiệp chỉ dùng 1/3 đất làm bãi đỗ xe còn 2/3 diện tích sàn làm trung tâm tiệc cưới. Việc này Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố cũng đã vào cuộc. Đối với quận, chức năng, trách nhiệm chỉ kiểm tra phát hiện vi phạm và kiến nghị. Doanh nghiệp đề xuất thành phố chấp nhận xử phạt và xin cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi với lý do xây dựng bãi đỗ xe không gần khu dân cư, đầu tư tầng hầm đỗ xe không hiệu quả", ông Thái nói.

Bãi đỗ xe 5 tầng  của Công ty Sông Hồng chủ yếu dành cho showroom Mazda làm nơi đỗ xe không biển.

Đối với hai dự án bãi đỗ xe công cộng nằm ngay trên những ô đất vàng 66, 68 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính nhiều năm qua đã bị chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, cho thuê kiếm lời. Tuy nhiên, UBND phường Nhân Chính, UBND quận Thanh Xuân, Đội Thanh tra xây dựng quận đã bộc lộ yếu kém trong công tác quản lý, không xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Công ty Phương Đông chỉ dành chưa đến 1/3 diện tích đất để làm bãi đỗ xe nhưng lại dành 2/3 cho làm dịch vụ tổ chức sự kiện, nhà hàng. 

Công ty Sông Hồng chia nhỏ diện tích thành nhiều ô đất cho thuê làm showroom ô tô, xe máy và làm cây xăng kinh doanh. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

Cỡ chữ bài viết: