Sự kiện được tổ chức nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng thời là điểm nhấn văn hóa - sinh thái của Thủ đô trong những ngày đầu xuân.
Lễ hội có quy mô khoảng 7.000m², tái hiện không gian “Tết Việt - hồn cốt người Việt” với trung tâm là các khu trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh đậm sắc xuân truyền thống. Hàng trăm tác phẩm đào, quất, mai, lan, thủy tiên và cây cảnh nghệ thuật được tuyển chọn từ các nhà vườn, nghệ nhân tiêu biểu của Hà Nội và nhiều địa phương, tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật.
Điểm nhấn của lễ hội là không gian kiến trúc nhà cổ Bắc Bộ gắn với khu thờ cúng gia tiên trang nghiêm, thể hiện nét đẹp văn hóa gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bao quanh là các tiểu cảnh hoa xuân, vườn đào, quất nghệ thuật và linh vật năm Bính Ngọ, góp phần tôn vinh ngành sinh vật cảnh Thủ đô - lĩnh vực hiện có giá trị sản xuất khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm.
Song hành với không gian thưởng lãm là khu trưng bày, giới thiệu hoa, cây cảnh ngày Tết tại 50 gian hàng chuyên đề, phản ánh sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo của ngành hoa, cây cảnh Hà Nội. Lễ hội không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn mà còn là dịp kết nối các nhà vườn, nghệ nhân với thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.
Đan xen trong chương trình là các hoạt động văn hóa truyền thống như dựng cây nêu, gói bánh chưng, trình diễn thư pháp, in tranh Đông Hồ, nặn tò he… góp phần mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động về Tết cổ truyền Việt Nam, mở đầu cho một năm mới xanh và giàu bản sắc.