Hà Tĩnh: Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an hiến 160 đơn vị máu

Thứ ba, 23/02/2021 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2021 với gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tình nguyện tham gia hiến được 160 đơn vị máu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu

Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần thiện nguyện, nhân đạo của cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. "Ngày hội là dịp để đoàn viên thanh niên trao đi những giọt máu nghĩa tình, góp phần quan trọng giúp đỡ những người bệnh, mang lại hạnh phúc và an toàn cho xã hội; và lan tỏa thành một phong trào thiết thực, sâu rộng trong Công an tỉnh Hà Tĩnh", Đại tá Đặng Hoài Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu trước khi vào làm thủ tục được đo thân nhiệt, rửa tay khử trùng, nhận khẩu trang, sau đó đến các khâu khám sức khỏe sàng lọc. Sau khi đạt mọi yêu cầu, người tham gia hiến máu mới được các y, bác sĩ tiếp nhận để vào hiến máu. Trong quá trình hiến máu bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch.

Empty

Đợt hiến máu tình nguyện lần này đã thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia và đã thu được 160 đơn vị máu. Bên cạnh đó, cùng với lượng máu của Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" được hiến từ đầu năm đến nay, nâng tổng số máu đã hiến năm 2021 là 164/360 phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Việc tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ trở thành việc làm thường xuyên hàng năm. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp thì việc làm này càng có ý nghĩa, góp phần chia sẻ những khó khăn của người bệnh; đồng thời khơi dậy truyền thống, tình yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đối với cộng đồng.

Trần Phong

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe