Hải Phòng tô đẹp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

(CLO) Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với cả nước, Hải Phòng tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và cam kết chăm lo đời sống người có công.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Phóng viên báo Nhà báo và Công luận có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Văn Huy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng về công tác đền ơn đáp nghĩa này.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố.

+ Thưa đồng chí, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xin đồng chí cho biết về những hoạt động nổi bật mà thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai để tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công?

- Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Công tác này được thực hiện đồng bộ, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 2566/KH-UBND ngày 21/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Các hoạt động chính tập trung vào ba nhóm: tuyên truyền, thực hiện chính sách và các hoạt động tri ân cụ thể.

+ Về công tác tuyên truyền, đâu là những điểm nhấn mà Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đã thực hiện để lan tỏa ý nghĩa của ngày kỷ niệm này?

- Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng và triển khai sâu rộng từ thành phố đến tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân. Sở Nội vụ đã phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác người có công với cách mạng của thành phố tới các đơn vị, địa phương liên quan, bao gồm đối tượng tặng quà, mức, hình thức quà tặng và tiến độ tặng quà.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn phường Lê Chân nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt si.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn phường Lê Chân nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt si.

Chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tích cực chủ động triển khai bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, bám sát chủ đề kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những kết quả to lớn trong công tác thương binh liệt sĩ và người có công trong 78 năm qua, cùng ý nghĩa to lớn của đợt kỷ niệm.

Các cơ quan báo chí như Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương tại Hải Phòng đã tăng thời lượng, phóng sự, tin bài, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương các cá nhân, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thương binh liệt sĩ.

+ Có thể thấy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công là một nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về công tác tặng quà và các hoạt động thăm hỏi, động viên trong dịp này?

- Hoạt động tặng quà là một trong những điểm nhấn quan trọng. Chúng tôi đã hoàn thành việc tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước và thành phố đến người có công trên địa bàn, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và an toàn.

Cụ thể, quà của Chủ tịch nước theo Quyết định số 1000/QĐ-CTN ngày 13/6/2025 đã được trao cho 98.354 người có công, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, với tổng số tiền 29.946 triệu đồng. Trong đó, Hải Phòng cũ đã triển khai tặng quà đến 43.063 người với số tiền 13.115,1 triệu đồng, và tỉnh Hải Dương cũ đã triển khai tặng quà đến 55.291 người với số tiền 16.830,9 triệu đồng.

Về quà của thành phố, chúng tôi đã tiến hành tặng 99.351 suất quà cho người có công, với tổng số tiền là 272.577,64 triệu đồng. Riêng Hải Phòng cũ đã triển khai tặng 43.633 suất quà với số tiền 239.108,84 triệu đồng, và lãnh đạo thành phố đã thăm tặng quà 10 người có công, thân nhân liệt sĩ với 25 triệu đồng. Đối với tỉnh Hải Dương cũ, chúng tôi đã triển khai tặng 55.698 suất quà với số tiền 33.418,8 triệu đồng, và lãnh đạo thành phố cũng thăm tặng quà 10 người có công, thân nhân liệt sĩ với 25 triệu đồng. Tổng cộng, dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025) toàn thành phố Hải Phòng, các địa phương đã tiến hành tặng 197.705 suất quà của Chủ tịch nước và Thành phố, với tổng số tiền là 302.527,64 triệu đồng.

Ngoài ra, Thành ủy Hải Phòng cũng đã ban hành văn bản số 27-TB/TU ngày 12/7/2025 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc phân công các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Với Chương trình này, lãnh đạo thành phố gồm 20 Đoàn đã tổ chức đến thăm, tặng quà 20 gia đình người có công tập trung các đối tượng như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, thân nhân liệt sĩ. Hoạt động này diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 25/7/2024, đảm bảo chu đáo và trang trọng.

- Bên cạnh việc tặng quà và thăm hỏi, các hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ cũng rất quan trọng. Đồng chí có thể thông tin thêm về những hoạt động này?

- Chúng tôi rất chú trọng công tác này. Căn cứ Công văn số 744/CNCC-VP ngày 07/7/2025 của Cục Người có công về việc lựa chọn đại biểu dự Cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử, Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn đại biểu người có công thành phố gồm 08 người dự Cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23/7 đến ngày 24/7/2025 đảm bảo chu đáo, an toàn.

20250725_164106.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Thành ủy Hải Phòng cũng đã ban hành Văn bản số 02-Ctr/TU ngày 17/7/2025 về Chương trình Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đi thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thường binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và Văn bản số 03-Ctr/TU ngày 22/7/2025 về Chương trình Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đi thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). Theo đó, Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố chia thành 02 Đoàn. Đoàn 1 do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm Trưởng Đoàn, thăm viếng tại các tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, hoạt động từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2025. Đoàn 2 do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng Đoàn, thăm viếng tại tỉnh Tuyên Quang, hoạt động từ ngày 25/7 đến ngày 27/7/2025.

Chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí Trung ương cấp, ngân sách địa phương, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp và các nguồn xã hội hóa. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo khang trang, sạch đẹp và tổ chức lễ dâng hương tri ân tại các công trình ghi công liệt sĩ. Thường trực Thành ủy đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố ngày 23/7/2025 theo Văn bản số 39-CV/TU ngày 22/7/2025 và Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ngày 24/7/2025 theo Văn bản số 40-CV/TU ngày 22/7/2025.

Đặc biệt, vào tối ngày 26/7, Thành Đoàn Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các xã, phường, đặc khu ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Thành Đoàn cũng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường An Phong tổ chức thắp nến tri ân cấp thành phố tại Nghĩa trang liệt sỹ phường An Phong (địa chỉ: Số 388 đường An Phong, tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng) đảm bảo chu đáo, trang trọng.

+ Nhìn lại tổng thể, đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của các hoạt động tri ân năm nay và những cam kết của thành phố trong việc chăm lo cho người có công?

- Nhìn chung, việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn thành phố bảo đảm các yêu cầu đề ra, thể hiện sự tham gia phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành địa phương. Việc triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách chăm lo đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các cấp, các ngành thành phố luôn ưu tiên, quan tâm, chú trọng cụ thể hóa nội dung Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm đời sống của người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố luôn bằng, cao hơn so với mức sống trung bình của người dân trên địa bàn, không có trường hợp gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là cam kết và nỗ lực không ngừng của Hải Phòng để tiếp tục tô đẹp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng.

+ Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: