Hải quân Nga tập trận tên lửa khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

(CLO) Tàu tên lửa Shuya của Hạm đội Biển Đen đã tập trận tên lửa khi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đen, văn phòng báo chí của Hạm đội đưa tin hôm thứ Sáu (26/11).

"Trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, các nhân viên đã hoàn thành một loạt các bài tập chuẩn bị và nâng cao trình độ chuyên môn chống lại các mục tiêu trên biển và trên không từ các vũ khí trang bị tên lửa và pháo binh của tàu, sử dụng súng pháo cơ bản AK-176 và hệ thống Pantsyr", văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

hai quan nga tap tran ten lua khi tau chien my di vao bien den hinh 1

Tàu lên lửa Shuya. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Ukraine phát hiện một âm mưu đảo chính liên quan đến Nga

Mỹ xem xét mọi phương án đối phó lực lượng Nga gần biên giới Ukraine

Nga giới thiệu trực thăng tấn công Ka-52, Mi-35P 'cực khủng' tại Ai Cập

Nga, Ukraine cùng diễn tập chiến đấu, căng thẳng biên giới lên cao

Các lính thủy đánh bộ cũng thực hành các yếu tố huấn luyện hải quân, các biện pháp đối phó với mìn và bảo vệ tàu tên lửa ở nơi đường không an toàn.

Hạm đội 6 của Mỹ ngày 25/11 thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke (DDG-51) đã tiến vào Biển Đen "trong một cuộc tuần tra định kỳ".

Hải quân Mỹ tuyên bố, "các đồng minh và đối tác của NATO thường xuyên hoạt động trong khu vực" để đảm bảo môi trường hàng hải an toàn và ổn định, cũng như "xây dựng năng lực đối tác để cải thiện hiệu quả và khả năng tương tác".

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia của Nga đã báo cáo vào ngày 25/11 rằng các lực lượng hải quân Nga đã bắt đầu theo dõi hoạt động triển khai của tàu khu trục Hoa Kỳ ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, hoạt động của tàu hải quân Mỹ ở Biển Đen đang ngày càng trở thành nhân tố gây mất ổn định trong khu vực và một trong những mục đích là khai thác lãnh thổ Ukraine cho mục đích quân sự.

hai quan nga tap tran ten lua khi tau chien my di vao bien den hinh 2

Tăng T14 Armata được bàn giao cho quân đội Nga - Ảnh: Tass

Nga giao nhận tăng Armata tối tân

20 xe tăng T-14 ‘Armata’ tối tân cũng sẽ được chuyển giao cho các đơn vị hoạt động của Quân đội Nga vào cuối năm 2021, quyền Trưởng Văn phòng Đại diện Quân đội 47, Thiếu tá Dmitry Repin cho biết hôm thứ Sáu (26/11).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko đã đến thăm nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil trong khuôn khổ chuyến công tác, nơi ông kiểm tra việc chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 'Armata' và T-90 'Proryv' và tổ chức một cuộc họp về sự phát triển của áo giáp và khí tài quân sự của lực lượng mặt đất.

Đại diện quân đội của doanh nghiệp không nêu rõ các đơn vị sẽ nhận xe tăng Armata, lưu ý rằng "điều này sẽ do Cục Thiết giáp của Bộ Quốc phòng quyết định".

Armata là một nền tảng tiêu chuẩn hóa hạng nặng, làm cơ sở để phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và một số loại xe bọc thép khác.

Xe tăng dựa trên nền tảng T-14 Armata được ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Lễ diễu hành Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2015. Phương tiện chiến đấu mới có trang bị số hóa hoàn toàn, một tháp pháo không người lái và một khoang bọc thép biệt lập cho phi hành đoàn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: