Ông Trần Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Theo đơn tố cáo gửi Báo Nhà báo và Công luận của bà Phạm Thị Lan Hương (46 tuổi), Phó trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường CĐ nghề Phú Thọ, hơn một năm từ khi ông Trần Minh Tuấn về nhận chức đã dùng quyền Hiệu trưởng để điều động gần 100 lượt CBGV công nhân viên, không có sự bàn bạc, thống nhất với Hội đồng nhà trường cũng như Ban giám hiệu nhà trường, làm rối loạn công tác cán bộ. Đồng thời, sự điều động luân chuyển các CBGV của ông Tuấn đều mang tính cá nhân và không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của người được điều động, luân chuyển. Đơn cử, ông Tuấn đã chuyển ông Trần Thế Cường từ Trưởng phòng Tổ chức hành chính sang làm Trưởng khoa May, ông Hoàng Đình Tuấn từ Trưởng khoa Điện – Điện tử sang làm Trưởng khoa Khoa học cơ bản...
Cũng theo bà Phạm Thị Lan Hương, ông Trần Minh Tuấn đã tự ý lấy chức vụ “ban phát” cho một số người như: ông Nguyễn Chế Linh, Phó khoa Công nghệ thông tin được điều về làm Phó trưởng phòng Quản trị thiết bị, sau đó lại làm Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, bổ nhiệm bà Kiều Thị Hồng Linh từ Phó Tổ hành chính của trường Trung cấp nghề Sông Hồng về làm Phó trưởng phòng Tổ chức sau đó lên Trưởng phòng Tổ chức… là vi phạm nghiêm trọng Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 19/02/2003. Cụ thể, tại Điều 12 về việc luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ khác theo quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo phải căn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp với trình độ năng lực của cán bộ, công chức.
Phóng viên ghi nhận hình ảnh tại trường Cao đẳng nghề Phú Thọ bị lực lượng bảo vệ cản trở
Ngoài ra, trong đơn ghi rõ, ông Trần Minh Tuấn đã vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, lợi dụng chức vụ quyền hạn cố tình làm trái, nhiều dấu hiệu cho thấy để tư túi, tham nhũng. Ngoài những khoản ông Trần MinhTuấn chi tiếp khách bất hợp lý lên đến hàng trăm triệu đồng, ông Tuấn còn tự ý thu các khoản đóng góp của HSSV không thông qua tập thể Đảng bộ, Hội đồng nhà trường vi phạm thông tư số 36/2017/TT-BGĐT ngày 28/12/2017, về quy chế thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân....Khai khống HSSV, duy trì lớp học “ma” để lập thành tích và đề nghị Nhà nước cấp bù tiền học phí...
Để thông tin có tính khách quan, ngày 08/11/2018, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Trần Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường CĐ nghề Phú Thọ. Tại buổi làm việc, ông Tuấn đã từ chối cung cấp thông tin với lý do đang trong quá trình thanh tra. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về kế hoạch thanh tra, ông Trần Minh Tuấn chỉ cho xem một văn bản giống văn bản thông báo, mà không phải kế hoạch thanh tra.
Đến ngày 13/11/2018, phóng viên tiếp tục làm việc vị đại diện Thanh tra tỉnh Phú Thọ và được thông tin: “Chúng tôi đã nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thanh tra toàn diện trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, chúng tôi đã thực hiện được hơn tuần nay, quá trình thanh tra thực hiện trong vòng 45 ngày”.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.
Anh Trần - Minh Thiên