Hòa Phát tặng 100.000m2 tôn, hàng ngàn đồ dùng thiết yếu tại tỉnh Đắk Lắk

(CLO) Ngày 4 – 5/12, Tập đoàn Hòa Phát đã trao tặng 2.000 sản phẩm gia dụng cùng hơn 130 thiết bị máy tính, tivi tới người dân và các đơn vị hành chính, giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, doanh nghiệp đã hỗ trợ 100.000 m² tôn lợp cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, với mong muốn giúp người dân và chính quyền sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại chương trình
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại chương trình

Các phần quà được Tập đoàn Hòa Phát trao trực tiếp đến hai địa bàn chịu thiệt hại nặng gồm: xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Đây là những khu vực bị ngập sâu, nhiều hộ dân mất trắng vật dụng sinh hoạt, nhà cửa hư hỏng nặng sau bão lũ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Hòa Phát nói chung, Công ty Hòa Phát Phú Yên nói riêng. Theo ông Văn, trong giai đoạn cứu hộ, lực lượng của công ty đã tích cực phối hợp cùng địa phương vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ sơ tán và cung ứng nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân. Khi nước rút, tôn lợp và thiết bị gia dụng của Hòa Phát đến kịp thời, giúp nhiều bà con nhanh chóng khôi phục lại mái ấm”.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao những phần quà tới bà con vùng lũ tại Đắk Lắk
Đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao những phần quà tới bà con vùng lũ tại Đắk Lắk
Nụ cười của một em bé sau khi nhận quà
Nụ cười của một em bé sau khi nhận quà

"Sau trận lụt lịch sử, phần lớn đồ dùng sinh hoạt của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Vì vậy, những chiếc nồi cơm điện, ấm siêu tốc được trao tặng lúc này vô cùng thiết thực. Ngay khi điện lưới được khôi phục, bà con đã có vật dụng để nấu những bữa cơm nóng, đảm bảo sức khỏe và tiếp tục tái thiết cuộc sống", ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nói.

Những chiếc nồi cơm điện, ấm siêu tốc được nhân viên Tập đoàn tận tình trao đến tay người dân vùng lũ
Những chiếc nồi cơm điện, ấm siêu tốc được nhân viên Tập đoàn tận tình trao đến tay người dân vùng lũ
Người dân vui vẻ nhận quà từ Tập đoàn
Người dân vui vẻ nhận quà từ Tập đoàn

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Tập đoàn đã trao tặng 102 bộ máy vi tính và 32 màn hình tivi nhằm chia sẻ khó khăn với các đơn vị bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Số thiết bị sẽ được bàn giao trực tiếp đến Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Mầm non Hòa Xuân Đông, Trạm Y tế và UBND xã Hòa Xuân, hỗ trợ thầy cô, y bác sĩ và cán bộ xã sớm có phương tiện làm việc phục vụ nhân dân.

Bà Hoàng Cẩm Tú, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Hòa Phát cho biết: “Những món quà là tấm lòng sẻ chia của 30.000 CBCNV Tập đoàn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn sau thiên tai, bão lũ".

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao những phần quà tới bà con vùng lũ tại Đắk Lắk
Đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao những phần quà tới bà con vùng lũ tại Đắk Lắk
Chị Đặng Thị Điệp cùng con gái
Chị Đặng Thị Điệp cùng con gái

“Nước ngập đến tận mái, tất cả tài sản trong nhà đều bị hư hỏng. Mọi thứ như đồ đạc, quần áo, thực phẩm đều bị mất hết. Sau khi nước lũ rút, gia đình tôi vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn. Những ngày đầu sau lũ, bà con trong làng đã đến giúp đỡ, cung cấp thực phẩm cho gia đình. Tuy nhiên, việc khắc phục thiệt hại tài chính vẫn còn rất khó khăn, vì chúng tôi gần như mất hết tài sản. Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Tập đoàn Hòa Phát, tôi rất biết ơn và xúc động. Đây đều là những vật phẩm thiết yếu mà bà con chúng tôi rất cần", chị Đặng Thị Điệp, cư dân xã Hòa Xuân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nập gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Hòa Phát
Bà Nguyễn Thị Nập gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Hòa Phát

Bà Nguyễn Thị Nập, xã Hòa Xuân bày tỏ: "Kinh tế gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào ruộng đất, nhưng hiện tại, đất đai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể canh tác. Chúng tôi đã mất hết mọi thứ, không còn trâu, không còn đồ đạc. Với những món quà Hòa Phát trao tặng, tôi tin rằng cư dân xã Hòa Xuân chúng tôi đều rất thích và biết ơn Tập đoàn. Cảm ơn Hòa Phát".

Với truyền thống tương thân tương ái, “Hòa hợp cùng phát triển”, toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn cũng đã tự nguyện đóng góp một ngày lương để sẻ chia cùng bà con vùng rốn lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng về miền Trung, Tây Nguyên ruột thịt.

Bà con vui vẻ trở về với những phần quà từ Hòa Phát
Bà con vui vẻ trở về với những phần quà từ Hòa Phát
Anh Vũ Quang Huy đại diện Tập đoàn dành tặng những chiếc máy tính đến với Trạm Y tế xã Hòa Xuân
Anh Vũ Quang Huy đại diện Tập đoàn dành tặng những chiếc máy tính đến với Trạm Y tế xã Hòa Xuân

Gắn sự phát triển với lợi ích cộng đồng, Hòa Phát luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, tập trung vào bốn lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng. Hiện Tập đoàn đang hoạt động và đóng góp ngân sách tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chín tháng đầu năm 2025, Hòa Phát đã nộp hơn 9.400 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Anh Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc bộ phận Quản lý hạ tầng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất trao tặng những phần quà tới bà con
Anh Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc bộ phận Quản lý hạ tầng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất trao tặng những phần quà tới bà con

Song song hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi năm Hòa Phát dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình xã hội, tiêu biểu như: xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương; hỗ trợ xây mới, tái thiết hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn do hoàn lưu bão Yagi tại Làng Nủ và một số xã của tỉnh Lào Cai; tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây dựng trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi); tặng hơn 300 máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế trên toàn quốc,…

Xem thêm

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Cỡ chữ bài viết: