Học sinh lớp 1 áp lực học buổi tối, phụ huynh “đuối sức” khi kèm con

(CLO) Những tuần đầu bước vào lớp 1 là khoảng thời gian trẻ phải làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới. Cùng với đó, không ít phụ huynh cũng bắt đầu đối mặt với những buổi tối kéo dài bên bàn học, sốt ruột vì sợ con không theo kịp chương trình.

Những buổi tối mệt mỏi của học sinh lớp 1

Với chị Trần Huyền Trang (Định Công, Hà Nội), những buổi tối đầu năm học gần như trở thành khoảng thời gian “đấu trí” cùng cậu con trai vừa bước vào lớp 1. Sau một ngày đi học, thay vì được nghỉ ngơi, bé lại tiếp tục ngồi vào bàn để hoàn thành các bài tập cô giao.

“Có hôm con viết mãi không xong một trang. Đến lúc đọc bài thì con bắt đầu mếu, bảo mệt và không muốn học nữa. Bố mẹ sốt ruột, nói nhiều hơn, con lại càng khóc”, chị Trang kể.

Trước khi vào lớp 1, gia đình không cho con học trước chương trình. Vì vậy, những tuần đầu làm quen với việc học chữ khiến cậu bé gặp không ít khó khăn. Ngoài luyện viết, con phải tập đọc thành tiếng những đoạn văn ngắn, đồng thời hoàn thành bài tập Toán và tiếng Anh.

2aobor21iisdqdzvnhklv7vogx3wbstulvw2iz5m.jpg
Sau giờ học ở trường, nhiều học sinh lớp 1 tiếp tục ngồi vào bàn học cùng cha mẹ. Ảnh: Duy Minh.

“Nhiều lúc nhìn đồng hồ đã rất muộn nhưng bài vẫn còn, cho con nghỉ thì lo con không theo kịp các bạn, còn cố học tiếp thì cả bố mẹ lẫn con đều mệt. Nhiều buổi tối cứ lặp lại cảnh bố mẹ giục học, con khóc rồi lại cố ngồi vào bàn”, chị Trang chia sẻ.

Trẻ cần thời gian để làm quen với môi trường và thói quen học tập mới

Từ thực tế giảng dạy, cô Hà Thủy Trang - Giáo viên Trường Tiểu học Từ Liêm 1 cho rằng, một trong những khó khăn của phụ huynh là chưa quen với tốc độ và cách học của học sinh lớp 1.

Theo cô, có những trẻ viết chậm, đọc chưa trôi chảy hoặc khi làm Toán vẫn cần dùng que tính, đếm từng bước. Mỗi trẻ lại có tốc độ tiếp thu khác nhau nên nếu cha mẹ thường xuyên so sánh con với bạn bè, trẻ dễ hình thành tâm lý sợ sai, sợ bị mắng.

“Với người lớn, những kiến thức đó có thể rất đơn giản, nhưng với một em bé lớp 1, đây là cả một hệ thống kỹ năng mới. Con phải làm quen với chữ cái, âm, tiếng, cách cầm bút, tư thế ngồi, cách trình bày, các con số và quy tắc làm toán”, cô Thủy Trang phân tích.

Cũng theo cô, trẻ lớp 1 chưa có khả năng tập trung trong thời gian dài và sự phát triển giữa các em không đồng đều. Có trẻ đọc tốt nhưng viết chậm, có trẻ tính nhanh nhưng chữ viết chưa đẹp. Vì vậy, thay vì yêu cầu con phải làm nhanh và đúng ngay từ đầu, cha mẹ nên cho trẻ thời gian thích nghi.

Cô khuyến nghị, nếu trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian học ở nhà có thể khoảng 30-45 phút tùy khả năng mỗi em và nên chia thành những khoảng ngắn, thay vì bắt trẻ ngồi liên tục. Phụ huynh cũng nên để con tự làm trước, chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Khi con mắc lỗi, thay vì trách móc, có thể gợi mở để trẻ tự tìm ra điểm cần sửa.

Không nên biến buổi tối thành một ca học kéo dài

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, TS Vũ Thu Hương - Chuyên gia giáo dục cho rằng, cần nhìn nhận những khó khăn của trẻ lớp 1 trong bối cảnh đây là giai đoạn chuyển tiếp rất lớn từ mầm non sang tiểu học.

Ở bậc mầm non, trẻ chủ yếu học thông qua vui chơi và rèn luyện kỹ năng. Khi lên tiểu học, các em phải làm quen với việc đọc, viết, tính toán và một thời khóa biểu có cường độ cao hơn. Sự thay đổi này diễn ra chỉ sau vài tháng nghỉ hè, trong khi trẻ đồng thời phải thích nghi với môi trường, giáo viên và các mối quan hệ bạn bè mới.

2aobor21eddjo2fn3thmmn2nbuzzyyeiqntjvv8a.jpg
Tiến sĩ Vũ Thu Hương - Chuyên gia giáo dục. Ảnh: NVCC.

Theo chuyên gia, chính sự thay đổi đồng thời ở nhiều khía cạnh có thể tạo áp lực tâm lý cho trẻ. Vì vậy, việc tiếp tục kéo dài thời gian học tại nhà khi trẻ đã trải qua một ngày học ở trường cần được cân nhắc.

“Các con đã phải học tập trong cả ngày ở trường, nếu về nhà lại tiếp tục ngồi vào bàn học trong thời gian dài thì áp lực học tập sẽ tăng lên”, TS Vũ Thu Hương nhận định.

Bà cho rằng, việc cha mẹ thường xuyên trực tiếp gây sức ép trong giờ học cũng có thể khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con trở nên căng thẳng. Từ là điểm tựa, cha mẹ có thể vô tình trở thành nguồn áp lực khiến trẻ sợ mắc lỗi và ngại chia sẻ những khó khăn trong học tập.

Thay vì quá sốt ruột với việc con phải hoàn thành thật nhiều bài tập, gia đình nên chú ý hơn đến thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, vận động và giấc ngủ của trẻ. Việc học kiến thức ở trường cần có sự phân định rõ ràng với vai trò của gia đình, trong đó cha mẹ nên tập trung xây dựng cho con thói quen, kỹ năng và thái độ học tập phù hợp.

"Sau một ngày dài, một khoảng thời gian buổi tối nhẹ nhàng có thể giúp trẻ có thêm cơ hội vận động, vui chơi, thực hành kỹ năng và đi ngủ sớm. Đây cũng là cách để các em có trạng thái tốt hơn khi trở lại lớp vào ngày hôm sau", TS Vũ Thu Hương cho biết.

Với học sinh lớp 1, hành trình làm quen với việc học không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Khi người lớn giảm bớt sự nóng vội, tôn trọng tốc độ của từng trẻ và tạo cho các em cảm giác học tập là một quá trình có thể tiến bộ từng ngày, những buổi tối bên bàn học sẽ bớt đi áp lực, để việc học trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của trẻ.

Xem thêm

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

(CLO) Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải dành toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học.

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung nhiều ngành, nghề đào tạo gắn với trí tuệ nhân tạo, robot, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, đồng thời cho phép cập nhật nghề mới thường xuyên thay vì phải chờ kỳ sửa danh mục.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Ngày 25/9, tại 2 trường học của tỉnh Tuyên Quang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ phát động dự án “Tiếng Anh cho em”. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát 500 văn bản, nhiều quy định về giáo viên chưa theo kịp thực tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát 500 văn bản, nhiều quy định về giáo viên chưa theo kịp thực tế

(CLO) Sau khi tổng rà soát 500 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định một số quy định liên quan đến nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chế độ làm việc, đào tạo, tiêu chuẩn nghề nghiệp và quản lý nhân sự cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

(CLO) Một số học sinh ủng hộ đề xuất bỏ điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học vì cho rằng không phải ai cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ. Trong khi đó, những em đã dành nhiều thời gian, chi phí cho IELTS mong có lộ trình chuyển tiếp để không bị động khi chính sách thay đổi.

Sinh viên tranh biện sôi nổi tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026

Sinh viên tranh biện sôi nổi tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026

(CLO) Từ việc có nên hạn chế xe máy xăng trong trường đại học, xe máy điện có thực sự “xanh” hoàn toàn đến câu hỏi nếu bố mẹ phản đối mua xe điện, những vấn đề tưởng rất đời thường đã trở thành chủ đề tranh biện sôi nổi của sinh viên tại Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026.

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

(CLO) Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất mở thêm đường vào các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế: người học không tham dự kỳ thi quốc gia vẫn có thể được cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức lựa chọn, đề cử nếu đáp ứng quy định của kỳ thi quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận 'điểm yếu' trong chuỗi cung ứng sách giáo khoa

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã bảo đảm đủ 776.259 bản sách giáo khoa (SGK) còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời thừa nhận năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong bối cảnh mới. Bộ sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

(CLO) Trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học buổi chiều ngày 22/9, một học sinh lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã dùng chổi cước tác động vào người một học sinh lớp 7.

Cỡ chữ bài viết: