Học sinh trường chuyên áp đảo các giải học sinh giỏi quốc gia: Thành quả của luyện “gà nòi”!

Học theo chương trình phổ thông thể đạt giải học sinh giỏi quốc gia

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều người bất ngờ khi các trường THPT bình thường ít có học sinh đạt giải. Thậm chí nhiều ngôi trường vốn có truyền thống dạy và học tốt cũng không có giải trong kỳ thi học sinh giỏi này.

Vậy, liệu nguyên nhân có phải do chất lượng dạy học ở các Trường THPT hiện nay kém, không thể đào tạo ra được những học sinh giỏi, hay do cách thi, nội dung thi không đúng với chương trình học phổ thông bình thường.

hoc sinh truong chuyen ap dao cac giai hoc sinh gioi quoc gia thanh qua cua luyen ga noi hinh 1

Ôn luyện theo chương trình của trường chuyên mới hy vọng có được học sinh giỏi quốc gia (ảnh minh họa).

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, cô Đoàn Thị Kim Dung- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (Tam Điệp, Ninh Bình) đã chia sẻ về việc huấn luyện để có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Năm nay, trường cô Dung làm hiệu trưởng "được mùa" khi có đến  2 giải học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021- 2022.

Theo cô Dung đối với các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa nếu dạy học theo chương trình phổ thông bình thường sẽ không bao giờ có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Muốn có giải phải có chiến lược đào tạo, ôn luyện theo chương trình chuyên từ khi học sinh vào học lớp 10.

“Tôi xuất phát từ trường chuyên nên biết để có học sinh giỏi quốc gia thì phải có chiến lược đào tạo. Ngay từ lớp 10 thấy học sinh nào có tố chất thì mình nhặt ra, dạy riêng, bồi dưỡng riêng.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia tiệm cận với đề thi quốc tế nên học sinh học chương trình phổ thông không thể thi được.

Dạy và học theo sách giáo khoa sẽ không bao giờ thi được trong kỳ tho học sinh giỏi quốc gia. Khẳng định là không bao giờ thi được” - cô Dung nói.

Phải luyện “gà nòi” lâu dài thì mới có giải

Cũng liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi học sinh giỏi quốc gia, thầy Nguyễn Ngọc Hoan Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Tĩnh) cho rằng phải luyện “gà nòi” thì mới có giải.

Học sinh của các Trường THPT không chuyên cũng có thể đậu học sinh giỏi nhưng phải có chiến lược ôn thi nhất là đối với các môn khoa học tự nhiên.

Theo thầy Hoan, để có một học sinh giỏi quốc gia cần có sự gặp gỡ giữa thầy, trò và phụ huynh.

Để học sinh ở Trường THPT không chuyên lọt vào đội tuyển thi quốc gia là rất khó. Vì thi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa theo chương trình chuyên, còn các em học trường không chuyên không nắm được.

Cho nên muốn có thành tích, các trường không chuyên ngoài học sinh có tố chất ra nhà trường và phụ huynh phải có chiến lược đầu tư.

Ở Hà Tĩnh các nhà trường còn đưa học sinh ra thành phố Vinh (Nghệ An) ôn luyện vào dịp hè ở các lò luyện học sinh giỏi. “Đầu tư như vậy thì mới cạnh tranh được với học sinh trường chuyên” - thầy Hoan nhấn mạnh.

Thầy Hoan còn cho rằng, nói là thi học sinh giỏi quốc gia nhưng thực ra đó là luyện “gà nòi”. Ở trường phải chọn em giỏi nhất và bồi dưỡng lâu dài. Còn không sẽ không có cơ hội.

“Hà Tĩnh trước đây thành lập xong đội tuyển thì đưa ra Hà Nội gửi các thầy ôn luyện để mong có giải.

Người ta hay nói, với các trường chuyên không nên đặt mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng nói thật nếu như một trường chuyên không có số liệu học sinh giỏi quốc gia thì khó nói với dân, với lãnh đạo” - thầy Hoan khẳng định.

Như Trường THPT Phan Bội Châu Nghệ An có truyền thống đào tạo học sinh giỏi quốc gia. Có thời điểm Hà Tĩnh có gửi học sinh ra học cùng.

Họ vẫn tổ chức dạy chung nhưng khi chuẩn bị chốt các vấn đề để thi thì học sinh ai nấy dạy, “gà nòi” ai nấy luyện. Tức là dạy tủ để lấy thành tích, ganh đua giữa các tỉnh tránh học sinh tỉnh khác nắm được. 

Cũng theo thầy Hoan, ở trường thường, nếu học sinh có năng lực thì sau này các em có cái phông học đều các môn học sẽ phát triển rất tốt.

Còn những em học thêm nhiều quá để rồi đạt điểm cao ở một môn học thì sau này ì ạch, không còn phông để phát triển thêm nữa.

“Phát triển gì mà trái với tự nhiên thì rất khó để tiến xa. Tình trạng thi quốc gia xong về lại lo trượt tốt nghiệp là chuyện bình thường với học sinh giỏi quốc gia.

Học sinh giỏi quốc gia chỉ giỏi một môn thi, nhiều em khi đi học đội tuyển về thì thua kém các bạn bình thường do hổng kiến thức các môn học khác.

Việc các em học lệch quá rồi nên về đuổi theo các bạn học bình thường là không kịp nữa. Do đó, nói là giỏi quốc gia nhưng chỉ giỏi một môn không phải giỏi toàn diện” - thầy Hoan nhấn mạnh.

Như vậy qua trao đổi với các nhà giáo cho thấy, học sinh trường phổ thông không chuyên muốn đạt học sinh giỏi quốc gia phải được lựa chọn, đào tạo, luyện thi theo chương trình chuyên.

Nếu muốn có giải thì phải có chiến lược dạy học lâu dài. Tuy nhiên, việc này nảy sinh ra việc học lệch, đơn môn và kết cục học sinh sẽ giỏi một môn nhưng hổng nhiều kiến thức khác.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: