Học trước thu học phí sau: Trường Đại học Hồng Đức nói gì?

(CLO) Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức (phường Hạc Thành) bày tỏ băn khoăn sau khi HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51 quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với nhà trường, trong khi năm học đã kết thúc.

Phụ huynh bức xúc

Những ngày gần đây, trên một số diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến liên quan đến việc HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51 quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trong bối cảnh năm học đã kết thúc.

clo_br_1000033182.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức

Một số phụ huynh cho biết, trong năm học vừa qua nhà trường chưa tổ chức thu học phí, trong khi các thông báo về những khoản thu đầu năm học chủ yếu đề cập đến bảo hiểm y tế, nước uống, vệ sinh, học phẩm và một số khoản dịch vụ khác. Do đó, khi xuất hiện thông tin về mức học phí chính thức, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn về cách thức và thời gian triển khai thu.

Theo Nghị quyết số 51 ngày 19/6 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức được quy định như sau: Tiểu học: 1.031.000 đồng/học sinh/tháng; THCS: 993.000 đồng/học sinh/tháng; THPT: 1.300.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, nếu tính theo 9 tháng học, tổng mức học phí tương ứng khoảng 9,279 triệu đồng/học sinh tiểu học; 8,937 triệu đồng/học sinh THCS và 11,7 triệu đồng/học sinh THPT trong cả năm học.

1000033216.jpg
Nghị quyết số 51 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về mức thu học phí năm học 2025-2026 của Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức

Theo số liệu của nhà trường, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức có tổng cộng 1.123 học sinh theo học. Trong đó, cấp tiểu học có 348 học sinh, cấp THCS có 391 học sinh và cấp THPT có 384 học sinh.

Nhà trường lý giải nguyên nhân

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức là đơn vị công lập tự chủ chi thường xuyên.

Theo ông Thìn, đối với mô hình này, Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trong khi các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động của nhà trường như tiền lương, hoạt động chuyên môn, bảo hiểm và các chi phí vận hành khác phải được đơn vị tự cân đối theo quy định.

“Học phí là một trong những nguồn thu để bảo đảm hoạt động thường xuyên của nhà trường theo cơ chế tự chủ”, ông Thìn cho biết.

Lý giải việc đến thời điểm hiện nay mới triển khai thu học phí năm học 2025-2026, ông Thìn cho hay, tháng 12/2025, nhà trường đã có hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án học phí. Tuy nhiên, quá trình thẩm định, hoàn thiện các thủ tục liên quan kéo dài nên đến ngày 19/6 HĐND tỉnh Thanh Hóa mới thông qua Nghị quyết số 51 quy định mức học phí chính thức.

Sau khi có căn cứ pháp lý là nghị quyết 51 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhà trường mới có cơ sở để triển khai việc thu học phí theo đúng quy định.

Đã công khai học phí dự kiến từ khi tuyển sinh

Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh về việc chưa nắm được đầy đủ thông tin học phí trong năm học vừa qua, PGS.TS Đậu Bá Thìn cho biết thêm, ngay từ thời điểm tuyển sinh năm học 2025-2026, nhà trường đã công khai mức học phí dự kiến trong các thông báo tuyển sinh cũng như trên các kênh thông tin của đơn vị.

1000033219.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, trong thông báo về các khoản thu đầu năm học của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức lại chưa thể hiện nội dung liên quan đến học phí, dẫn đến việc một bộ phận phụ huynh hiểu rằng năm học 2025-2026 sẽ không thực hiện thu học phí.

Đây được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những ý kiến bức xúc trong dư luận sau khi Nghị quyết số 51 được ban hành.

Sẽ có phương án thu phù hợp, xem xét các trường hợp khó khăn

Theo lãnh đạo nhà trường, việc thu học phí năm học 2025-2026 sẽ được triển khai theo phương án phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Nhà trường đang nghiên cứu phương án có thể thu một lần hoặc chia thành nhiều đợt.

Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo các quy định hiện hành.

Liên quan đến học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình học và học sinh có nhu cầu chuyển trường, lãnh đạo nhà trường cho biết các trường hợp này vẫn được giải quyết các thủ tục theo quy định.

Đối với học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình học, việc hoàn thành nghĩa vụ học phí là một trong những nội dung được đối chiếu trước khi cấp bằng tốt nghiệp. Tương tự, đối với học sinh có nhu cầu chuyển trường, nhà trường vẫn tạo điều kiện giải quyết hồ sơ nhưng người học cần hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Liên quan đến học phí năm học 2026-2027, PGS.TS Đậu Bá Thìn cho biết hiện nhà trường đang xây dựng phương án học phí để trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là mong muốn giữ ổn định mức học phí hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: