Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành khảo sát đánh giá 6 ngành đào tạo chính quy

(CLO) Ngày 19/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã hoàn thành khảo sát đánh giá chính thức 06 ngành đào đạo chính quy trình độ đại học của Học viện.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Quản lý Đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng và đại diện Vụ Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN); Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài...

20250419_101419.jpg
Các đại biểu dự lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Lê Tâm

Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2025, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát chính thức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với 6 chương trình đào tạo đại học chính quy: Ngành Báo chí (với 6 chuyên ngành), Ngành Chính trị học (chuyên ngành công tác tư tưởng văn hóa), Ngành Quan hệ công chúng (chuyên ngành Truyền thông Maketing), Ngành Truyền thông đa phương tiện, Ngành Truyền thông đại chúng, Ngành Xuất bản (chuyên ngành Xuất bản điện tử).

Trước đó, Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ online do Học viện cung cấp. Trong thời gian làm việc chính thức, Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn như: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, trao đổi với các đơn vị chức năng, dự giờ giảng dạy, quan sát hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên, phỏng vấn các bên liên quan trong và ngoài Học viện, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo...

Tại lễ bế mạc, đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức. Kết quả cho thấy phần lớn các chương trình đào tạo của Học viện được xây dựng với mục tiêu rõ ràng, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và định hướng phát triển của Nhà trường. Chuẩn đầu ra được xác định lập cụ thể, cấu trúc chương trình hợp lý, thể hiện sự gắn kết giữa mục tiêu đào tạo và nội dung giảng dạy.

20250419_102715.jpg
Đại diện đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 6 chương trình đào tạo. Ảnh: Lê Tâm

Hoạt động dạy – học được tổ chức đa dạng, từng bước tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại. Đội ngũ giảng viên đều đáp ứng chuẩn năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề và được bố trí giảng dạy theo đúng chuyên ngànhmôn, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong tổ chức chương trình đào tạo.

Các chương trình thể hiện sự quan tâm đến hoạt động hỗ trợ người học có hiệu quả, tổ chức các hoạt động đào tạo hiệu quả gắn liền với thực tiễn, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tương đối cao. Trên cơ sở các kết quả khảo sát, Đoàn chuyên gia cũng đã đề xuất một số khuyến nghị có tính định hướng nhằm giúp Nhà trường phát huy các điểm mạnh hiện có và tiếp tục hoàn thiện, cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, PGS,TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá Học viện Báo chí và Tuyên truyền các chương trình đào tạo của Học viện – bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan và đầy tâm huyết.

20250419_111656.jpg
PGS,TS Phạm Minh Sơn – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Học viện Báo chí và Tuyên truyền các chương trình đào tạo của Học viện phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Lê Tâm

Giám đốc Học viện cũng khẳng định những ý kiến đóng góp và khuyến nghị của Đoàn chuyên gia là nguồn thông tin giá trị, giúp Học viện có thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo. Học viện sẽ chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hướng tới việc phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có và không ngừng cải tiến, đổi mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh đó, PGS,TS Phạm Minh Sơn cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự nỗ lực không ngừng của các nhà tuyển dụng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cùng toàn thể sinh viên Học viện trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai hoạt động đánh giá. Chính sự đoàn kết, chuyên nghiệp và tận tâm của tập thể đã góp phần khẳng định uy tín, chất lượng các chương trình đào tạo, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Học viện năng động, đổi mới và hội nhập.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn tất thành công đợt khảo sát chính thức đối với 06 chương trình đào tạo. Nhiều điểm mạnh trong hoạt động đào tạo của Nhà trường đã được ghi nhận và đánh giá cao.

20250419_112551.jpg
Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn tất thành công đợt khảo sát.

PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền cũng bày tỏ kỳ vọng Học viện sẽ tiếp tục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh sự chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng , phát triển văn hóa chất lượngtheo hướng bài bản, chuyên nghiệp, từ đó thu hút thêm người học vàgiữ vững niềm tin của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Cuối phiên bế mạc, Trưởng đoàn đánh giá ngoài, Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN cùng Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cùng nhau ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức chương trình đào tạo.

Năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 95/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp.

Năm 2022, Học viện đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 4 CTĐT gồm các ngành: Triết học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng và Xã hội học.

Năm 2023, Học viện được cấp giấy Giấy chứng nhận Kiểm định giáo dục đối với 7 CTĐT trình độ đại học gồm các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Biên tập xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Năm 2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và hoàn thành kiểm định 4 CTĐT trình độ đại học gồm: Truyền thông chính sách, Truyền thông quốc tế, Quản lý kinh tế và Quản lý công.

20250419_114203(1).jpg
Các đại biểu ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức. Ảnh: Lê Tâm

Xem thêm

Giữ lửa nghề trong thời đại AI

Giữ lửa nghề trong thời đại AI

(NB&CL) Khi bắt đầu viết bài này, tôi ngồi trước màn hình rất lâu mà không sao viết nổi một dòng mở đầu. Ngoài kia, thành phố đã ngủ, nhưng trong phòng làm việc của nhà báo, đèn vẫn còn sáng. Nghề báo vốn vậy, giống như một chuyến tàu chạy xuyên đêm, không ai biết chính xác lúc nào sẽ tới ga cuối, chỉ biết rằng luôn phải đi tiếp.

Từ số hóa tác phẩm đến kiến tạo hệ sinh thái số bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ số hóa tác phẩm đến kiến tạo hệ sinh thái số bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đang trở thành mặt trận cạnh tranh quyết liệt về thông tin, dữ liệu và khả năng định hình nhận thức xã hội. Khi các nền tảng số xuyên biên giới ngày càng chi phối dòng chảy thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí cách mạng. Theo các chuyên gia, để giữ vững vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, báo chí cần vượt qua tư duy số hóa đơn thuần, từng bước kiến tạo hệ sinh thái số đủ mạnh để làm chủ dữ liệu, kết nối công chúng và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

(CLO) Chiều 18/6, không khí chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương. Nhiều gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc và đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: