Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 42: Nhiều nghiên cứu y khoa thiết thực được công bố

(CLO) Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 42 do Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong hai ngày 27–28/3 đã thu hút đông đảo chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học và sinh viên tham dự, với quy mô 318 báo cáo tại 46 phiên chuyên đề, bao gồm cả các phiên đào tạo liên tục (CME) và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, y học trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở điều trị mà cần hướng đến quản trị dựa trên dữ liệu, đảm bảo tính công bằng và phát triển bền vững. Theo đó, các nghiên cứu y sinh phải gắn với thực tiễn, giải quyết trực tiếp những vấn đề của hệ thống y tế và đời sống cộng đồng.

img_20260329_070429.jpg
PGS. TS. BS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo nổi bật đã phản ánh rõ xu hướng phát triển của y học hiện đại, từ y tế xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề lâm sàng thường gặp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ đã cập nhật phác đồ kiểm soát băng huyết sau sinh (BHSS) năm 2025 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Theo các chuyên gia, BHSS hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ trên toàn cầu, chiếm khoảng 20%, tại Việt Nam dao động từ 15–20%.

Trong đó, điểm mới của phác đồ là nhấn mạnh “cuộc chạy đua 24 giờ” sau sinh, trong đó 6 giờ đầu được xem là “thời điểm vàng” để phát hiện và xử trí kịp thời. Các biện pháp can thiệp được chuẩn hóa theo từng bước, từ xoa đáy tử cung, sử dụng thuốc co hồi tử cung đến truyền dịch, truyền máu và can thiệp ngoại khoa.

Đặc biệt, việc áp dụng thang điểm cảnh báo sớm (Shock Index) và quy trình xử trí trong 15 phút đầu đã giúp nâng tỷ lệ kiểm soát thành công lên khoảng 90%, đồng thời giảm đáng kể biến chứng nặng và tử vong.

img_20260329_070437.jpg
Bác sĩ CKII Bùi Văn Hoàng, Bệnh viện Từ Dũ báo cáo nội dung trong chuyên đề sinh sản.

Ở một hướng tiếp cận khác, nghiên cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với Trường Y thuộc Đại học Y Dược TP.HCM đã chỉ ra nguy cơ từ dị vật đường tiêu hóa – một tình trạng không hiếm gặp nhưng thường bị xem nhẹ.

Nghiên cứu trên 42 bệnh nhân trong giai đoạn 2022–2025 cho thấy độ tuổi trung bình là 55,7, với tỷ lệ nam giới cao hơn nữ. Dị vật phổ biến nhất là xương cá, thường mắc kẹt tại hồi tràng – đoạn cuối của ruột non. Ngoài ra, các vị trí như dạ dày và đại tràng cũng được ghi nhận.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, khiến việc chẩn đoán gặp khó khăn. Khoảng 80% bệnh nhân phải can thiệp phẫu thuật, trong đó 60% được thực hiện bằng phương pháp nội soi hoàn toàn – hướng điều trị ưu tiên nhờ tính ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện kịp thời, dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của chụp CT-scan trong chẩn đoán trước mổ, giúp tăng độ chính xác, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhân không nhớ rõ việc nuốt phải dị vật.

img_20260329_070442.jpg
BS. Trần Huỳnh Lộc, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hoạt động học thuật, hội nghị còn tổ chức khu triển lãm với 34 gian hàng giới thiệu các tiến bộ về dược phẩm và công nghệ y tế, cùng cuộc thi poster khoa học với 101 đề tài theo chuẩn quốc tế. Những hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn.

Có thể thấy, hội nghị không chỉ là nơi công bố các thành tựu y học mà còn là diễn đàn cảnh báo sớm các nguy cơ sức khỏe trong cộng đồng. Từ băng huyết sau sinh đến dị vật đường tiêu hóa – những vấn đề tưởng chừng quen thuộc – đều tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng nếu chủ quan.

Các chuyên gia khuyến cáo, sản phụ cần được theo dõi sát tại cơ sở y tế sau sinh, đặc biệt trong 24 giờ đầu. Đồng thời, người dân cần thận trọng trong ăn uống, nhất là với thực phẩm có xương nhỏ, và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.

Hướng tới tương lai, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 42 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, góp phần định hình một nền y học hiện đại, bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: