Hội nghị Người đứng đầu Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10

Hội nghị Người đứng đầu Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 thảo luận về chủ đề “Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán” và Hội thảo chuyên đề nằm trong khuôn khổ Hội nghị ba bên sẽ chia sẻ về chủ đề “Thực hiện kiểm toán trong điều kiện bình thường mới”.

Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng thân thiết, có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về tình cảm chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng ta luôn gìn giữ và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 1

Quang cảnh Hội nghị người đứng đầu 3 cơ quan KTNN Lào - VN - Campuchia.

Trong bối cảnh đó, KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa về hợp tác đa phương, trong đó đặc biệt phải kể đến việc KTNN ba nước đã tham gia tích cực mọi hoạt động trong khuôn khổ của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI).

Từ năm 2009 đến nay, ba bên đã tổ chức thành công 09 hội nghị người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam. KTNN Việt Nam luôn đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của diễn đàn ba bên này. Đây là cơ hội để các bên chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán công, tăng cường năng lực chuyên môn và cùng nhau giải quyết những thách thức cũng như những mối quan tâm chung, qua đó, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 2

Lãnh đạo cấp cao 3 cơ quan KTNN chủ trì Hội nghị lần thứ 10.

Như đã thống nhất tại Hội nghị ba bên lần thứ 9 (năm 2021), Hội nghị ba bên lần thứ 10 do KTNN Việt Nam đăng cai sẽ thảo luận về chủ đề “Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán”. Trong những năm gần đây, yêu cầu thực thi nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của cơ quan kiểm toán ngày càng được các nước xem trọng, bởi trong hoạt động kiểm toán, việc theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán là một giai đoạn rất cần thiết, vì kết quả của giai đoạn này là một trong những thước đo tính hiệu lực, hiệu quả và trên hết thể hiện tác động thực tế của một cuộc kiểm toán và hơn nữa đó là cách thức thiết thực để nâng cao chất lượng của nền quản trị quốc gia.

Với tầm quan trọng như vậy, tại Hội nghị, đại diện cơ quan KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận để đưa ra các khuyến nghị, giải pháp thực hiện nhằm góp phần làm tăng cường hiệu quả của công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán và tạo nên sự phát triển vững mạnh của các cơ quan KTNN.

Ngoài các bài tham luận được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề cơ bản: Một là, cơ sở pháp lý cũng như thông lệ quốc tế liên quan đến công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; Hai là, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của mỗi nước trong công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; Ba là, các thách thức đối với các cơ quan Kiểm toán tối cao và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 3

Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Hội nghị.

Kết quả Hội nghị là căn cứ quan trọng để các cơ quan KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm toán mỗi nước nhằm nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán, nâng cao vị thế của các cơ quan kiểm toán tối cao vì một nền tài chính minh bạch, vững bền. "Kết quả Hội nghị sẽ là căn cứ quan trọng để KTNN ba nước chúng ta nâng cao chất lượng công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán thông qua việc chia sẻ, áp dụng thành công những kinh nghiệm thực tiễn, bài học quý giá của các cơ quan KTNN trong lĩnh vực liên quan"- Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị sáng 29/8.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 4

Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 5

Đoàn Đại biểu KTNN Lào.

Tại Hội nghị, các bên cũng sẽ thống nhất về chủ trương hợp tác trong thời gian từ nay đến Hội nghị lần thứ 11 và thống nhất chủ đề cho Hội nghị ba bên lần thứ 11 được tổ chức tại Campuchia năm 2025.

hoi nghi nguoi dung dau kiem toan nha nuoc campuchia lao viet nam lan thu 10 hinh 6

Đoàn đại biểu KTNN Campuchia.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn đánh giá: "Sau một buổi chiều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc với những kiến nghị, chia sẻ thẳng thắn, hội nghị của chúng ta đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo chương trình đã đặt ra. So sánh với chiều dài, lịch sử phát triển của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới thì 3 SAI của chúng ta vẫn còn rất non trẻ, cả tuổi đời, cả tuổi nghề, trong khi đó kỳ vọng của nhân dân, Chính phủ, Quốc hội đối với việc nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của quốc gia đặt ra gánh nặng, kỳ vọng rất lớn đối với các cơ quan kiểm toán tối cao.

Trong bối cảnh như vậy, ngoài việc cố gắng nâng cao trình độ, kiện toàn khuôn khổ pháp lý thì việc hợp tác, chia sẻ những bài học hay, những kinh nghiệm quý sẽ giúp 3 cơ quan kiểm toán sớm khẳng định vai trò, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, từng bước bắt kịp với trình độ và chuẩn mực của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới".

Trước đó, vào chiều 28/8, cuộc họp kỹ thuật đã được tổ chức giữa ba bên nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung trình lên các Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong Hội nghị cấp cao diễn ra chiều 29/8, trong đó tập trung vào: Chủ đề cho Hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị ba bên lần thứ 11 năm 2025 tổ chức tại Campuchia; Chủ đề cho Hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị ba bên lần thứ 11 năm 2025; và Khóa đào tạo cho 3 cơ quan KTNN năm 2024 do KTNN Campuchia chủ trì.

Sáng 29/8, Hội nghị chuyên đề về chủ đề “Thực hiện kiểm toán trong điều kiện bình thường mới” nằm trong khuôn khổ Hội nghị người đứng đầu Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 cũng diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Các bên cùng nhau trao đổi về “trạng thái bình thường mới” đã, đang và sẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi cơ quan KTNN phải có những cách tiếp cận mới, những cách thức và biện pháp mới trong lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm toán. Do đó, mỗi cơ quan KTNN cần xây dựng phương pháp tiếp cận đa chiều, phối hợp nhiều phương pháp, cách thức, tận dụng những phát triển của công nghệ tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán trong môi trường kết nối toàn cầu.

Hội nghị chuyên đề hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực về mặt chuyên môn, giúp 3 cơ quan KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, những thông lệ tốt và học tập lẫn nhau hướng tới mục đích chung là tăng cường năng lực hoạt động cho thể chế cơ quan KTNN, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của KTNN trong kiểm tra, kiểm soát tài sản công, tài chính công.

P.V

Xem thêm

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Cỡ chữ bài viết: