Hội Nhà báo Cuba trao tặng Huy chương cao quý cho các nhà báo Việt Nam, khẳng định mối quan hệ bền chặt

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi Gặp gỡ các chuyên gia, cán bộ làm công tác báo chí đã từng học tập tại Cuba nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

cuba.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Polanco Fuentes nhìn nhận, các nhà báo Việt Nam tài năng và dũng cảm đã cống hiến trí tuệ, lòng quả cảm để truyền bá tư tưởng cách mạng, tôn vinh giá trị dân tộc và huy động quần chúng nhân dân bảo vệ lý tưởng yêu nước.

Ông nhấn mạnh rằng một thế kỷ trước, Chủ tịch Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, với phong cách báo chí độc đáo và sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ các tư tưởng chống thực dân, chống đế quốc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, từ đó đóng góp vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất và tái thiết đất nước.

Đại sứ bày tỏ niềm tự hào về sự đồng hành và gắn bó của Cách mạng Cuba với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Trong phong trào đoàn kết quốc tế rộng lớn do Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz phát động nhằm lên án cuộc xâm lược đế quốc tại Việt Nam, công tác báo chí, tuyên truyền và truyền thông của Cuba đã đóng vai trò thiết yếu.

cuba5.jpg
Đại sứ Polanco Fuente phát biểu tại sự kiện.

Ông Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ: "Cuba đã dành toàn bộ hệ thống báo chí của mình để hỗ trợ cho công cuộc giải phóng của nhân dân Việt Nam, nhằm truyền bá sự thật và nâng cao nhận thức toàn cầu về cuộc diệt chủng do đế quốc gây ra. Trong số đó, Đài Phát thanh Habana Cuba và Hãng Thông tấn Prensa Latina đã trở thành những tiếng nói tiêu biểu cho tinh thần kháng chiến anh hùng của Việt Nam, đồng thời góp phần giúp các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam mở rộng đáng kể phạm vi lan tỏa thông tin của mình”.

Đại sứ Polanco Fuentes nhắc lại việc các trường đại học Cuba thời kỳ đó đã tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam, những người sau này trở thành một phần của lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam. Họ đã góp sức xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên cho các cơ quan truyền thông, thực hiện kỳ tích to lớn là truyền tải sự thật và chống lại sự thống trị thông tin của chủ nghĩa đế quốc. Ông bày tỏ niềm vinh dự khi một số nhà báo cách mạng tiên phong của Việt Nam từng học tập tại Cuba, cũng như những người kế tục họ, đã có mặt trong buổi lễ tưởng niệm này.

cuba6.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện.

Buổi lễ cũng là dịp để tưởng niệm và tri ân những người hùng của ngôn từ và hình ảnh như các phóng viên chiến trường Marta Rojas và Raúl Valdés Vivó, các nhà làm phim Santiago Álvarez và José Massip, nhà quay phim Iván Nápoles, nhà thiết kế René Mederos, cùng biết bao nhà báo và chuyên gia truyền thông khác đã trở thành những người ghi chép lịch sử xuất sắc về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Polanco Fuentes nhấn mạnh sự hợp tác đầy tình đoàn kết giữa các nhà báo Cuba và Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ đã giúp truyền bá những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam, đồng thời phản ánh chân thực hiện thực của Cuba trong cuộc đấu tranh phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc.

Về việc trao tặng Huy chương Félix Elmusa –-danh hiệu cao quý của Hội Nhà báo Cuba - cho 05 nhà báo Việt Nam, ông Polanco Fuentes nhận định là sự vinh danh tinh thần đoàn kết gắn bó của họ, góp phần củng cố tình anh em giữa Cuba và Việt Nam. Mối quan hệ này được xây đắp bởi Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo cũng như những người dân bình dị nhất của hai dân tộc.

cuba1.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu.

Thay mặt Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong bài phát biểu của mình bồi hồi nhắc lại hình ảnh hơn 50 năm về trước khi lãnh tụ Fidel Castro phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại cao điểm 241 Tân Lâm, Quảng Trị - vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Đó là hình ảnh không chỉ mang tính biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước mà còn là một hình ảnh mang đậm tính báo chí cách mạng trong lòng người làm báo. Nhân dân Việt Nam và người làm báo Việt Nam không bao giờ có thể quên lời tuyên bố bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam: 'Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình'".

cuba3.jpg
Ông Lê Quốc Minh nhận huy chương Félix Elmusa.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam đã có cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu của Cuba từ những năm 1961. Hàng nghìn cán bộ, sinh viên này sau đó đã trở về đóng góp quan trọng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, mang theo kiến thức mới, kinh nghiệm làm nghề và giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và đào tạo báo chí.

Trước bối cảnh báo chí thế giới và khu vực đang có những chuyển động mạnh mẽ với sự bùng nổ của công nghệ số, cùng với sự tấn công không ngừng nghỉ của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, ông Lê Quốc Minh kêu gọi phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững tinh thần kiên định, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trên mặt trận báo chí, thông tin, truyền thông.

Với tinh thần đó, Hội Nhà báo Việt Nam hàng năm đều tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác thực chất. Mới đây, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã tham dự và có nhiều tham luận tại Hội thảo quốc tế truyền thông chính trị kỹ thuật số “Patria” tại Habana, Cuba.

cuba2.jpg
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận huy chương Félix Elmusa.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025, ông Lê Quốc Minh khẳng định đây là cơ hội để nâng tầm, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước.

"Hội Nhà báo Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm với Hội Nhà báo Cuba, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này", Chủ tịch Lê Quốc Minh nhấn mạnh

Cụ thể, Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất cùng với cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa 65 năm đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, hướng tới giáo dục thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là các nhà báo trẻ, để trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ mẫu mực này. Các cơ quan báo chí, các nhà báo hai nước sẽ hợp tác sản xuất các chương trình, phóng sự sống động, chân thực về tình hữu nghị thông qua các nhân chứng sống và sự kiện hôm qua, hôm nay.

cuba7.jpg
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ báo chí truyền thông với Hội Nhà báo Cuba trong thời gian tới. Các buổi hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ báo chí, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong làm báo có thể tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo hai nước chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong việc sản xuất nội dung số, báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam cũng trân trọng mời đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba (UPEC) sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Lê Quốc Minh tin tưởng rằng những câu chuyện và chia sẻ của các thế hệ tiền bối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần này sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu, là tấm gương soi cho thế hệ trẻ của Học viện - những người làm báo tương lai của đất nước, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam - Cuba, và tiếp tục là những sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trên mặt trận báo chí trong tương lai.

Tại buổi gặp , Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã quyết định trao tặng Huy chương Félix Elmusa, phần thưởng cao quý nhất dành cho các nhà báo trong nước và quốc tế cho 5 nhà báo Việt Nam.

cuba4.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ cảm nghĩ.

Chia sẻ về niềm vinh dự khi được nhận danh hiệu cao quý, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là niềm tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm để ông tiếp tục góp sức mình vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.

Ông Nguyễn Đức Lợi chia sẻ thêm rằng, vào những năm 1977-1978, ông là một trong năm người may mắn được lựa chọn sang Cuba đào tạo, sau đó trở về công tác tại TTXVN. Trong suốt quãng thời gian làm việc tại TTXVN, ông đã tham gia và giữ vai trò trưởng đoàn trong nhiều chuyến công tác sang Cuba. Ngay cả sau khi về hưu và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam, ông lại tiếp tục có vinh dự dẫn đoàn sang thăm Hội Nhà báo Cuba. Ông tự hào vì số lần và quãng thời gian ông được thăm Cuba là điều ít người có được.

"Từ năm 17 tuổi, khi sang Cuba, đất nước này không chỉ đào tạo tôi về học thức mà còn đào tạo về con người, góp phần định hình nhân cách và sự nghiệp của tôi", ông Lợi chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã quyết định trao tặng Huy chương Félix Elmusa cho các đồng chí sau:

  1. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
  2. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
  3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba.
  4. Đồng chí Phạm Đình Lợi, nhà báo, dịch giả và là tác giả cuốn sách "Fidel Castro: Huyền thoại xuyên thế kỷ".
  5. Đồng chí Nguyễn Duy Cương, nhà báo, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: