Hội nhà báo tỉnh Gia Lai: Gặp mặt hội viên, phóng viên các Báo thường trú, Văn phòng đại diện

Thứ sáu, 02/11/2018 21:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triển khai Quyết định 979/QĐ-HNBVN ngày 6/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên các báo thường trú trên địa bàn tỉnh. Ngày 2/11, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên, phóng viên các Báo thường trú và Văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh.

Báo Công luận
 Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: PV

Tham dự chương trình có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đồng chí Trần Đình Hiệp – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; đồng chí Trần Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cùng đại diện các báo thường trú tại địa phương.

Báo Công luận
 đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đề cao việc đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, xử lý những vấn đề liên quan đến hội viên,  hy vọng các phóng viên thường trú sẽ có mối gắn kết hơn đối với phóng viên báo địa phương.

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, Ban Chấp hành Liên chi hội, Ban Thư ký Chi hội các cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai thủ tục chuyển sinh hoạt về Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đối với những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thuộc đơn vị mình là phóng viên thường trú tại địa phương.

Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và tổ chức Hội của các cơ quan báo chí Trung ương có hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương tiến hành thành lập Chi hội nhà báo các văn phòng đại diện khi đủ điều kiện.

Những tổ chức Hội chưa đủ điều kiện thành lập Chị hội thì số hội viên là phóng viên thường trú sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Các cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của hội viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại địa phương về thực hiện Luật Báo chí 2016; Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chương trình cũng thông qua hướng dẫn nội dung, cách thức sinh hoạt của phóng viên thường trú và thông qua 10 Điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại diện Báo địa phương đã phát biểu ý kiến, nêu tâm tư nguyện vọng, giải pháp, kiến nghị và đề xuất đối với việc sinh hoạt của hội viên tại địa phương. Qua đó, thấy được tổ chức Hội là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm, bên cạnh đó cũng có thể bảo vệ cho các phóng viên trong nghiệp vụ.

P.V

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội