Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Hàn Quốc: Hợp tác toàn diện, ngày càng bền chặt

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các liên chi hội, cơ quan thông tấn báo chí lớn trong nước.

Về phía đoàn công tác Hội Nhà báo Hàn Quốc có ông Donghoon, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc – Báo Hankyoreh; bà Kim Ahreum, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc – Bản tin Tài chính; ông Park Loksam, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc – Báo Seoul Shinmun đại diện các cơ quan báo chí Hàn Quốc…

Bài liên quan

Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc tăng cường quan hệ hợp tác

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc

Đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận.

Thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam đồng chí Lê Quốc Minh hoan nghênh và chào mừng đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam lần này. 

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng: Trước đây các cuộc gặp mặt của hai bên chỉ diễn ra trên môi trường mạng, đó những ngày tháng trong đại dịch khó quên. Và dịp này là cơ hội quý báu để hai bên có dịp ngồi gần nhau, cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Tiếp tục có những chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, giữa các cơ quan báo chí.

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 2

Ông Donghoon, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc – Báo Hankyoreh phát biểu tại phiên thảo luận.

Đánh giá về sự phát triển của hoạt động báo chí truyền thông tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: “Trong bối cảnh công nghệ truyền thông phát triển, Hàn Quốc là một trong những nơi dẫn đầu trên thế giới về sự phát triển của báo chí, với rất nhiều hoạt động liên quan đến báo điện tử, ứng dụng công nghệ trong phát triển báo chí. Là nơi mà người làm báo Việt Nam có thể học hỏi được nhiều điều. Bên cạnh việc học hỏi kỹ năng làm báo chuyên nghiệp của Hàn Quốc chúng tôi cũng rất quan tâm đến kinh nghiệm về đầu tư công nghệ, đào tạo báo chí, đạo đức báo chí, chống tin giả là những vấn rất nóng trong thời gian qua”.

“Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Tôi tin tưởng rằng với kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian tới mối quan hệ giữa Hội Nhà báo hai nước sẽ tiếp tục được thắt chặt” - đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên trong đoàn, ông Donghoon, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc cho rằng: "Sau thời gian gần 3 năm làm việc ở vị trí Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc thì hầu hết thời gian đều xảy ra dịch bệnh, nên chúng tôi cảm thấy đáng tiếc là các hoạt động hợp tác không thực hiện được. Nhưng chúng tôi cũng vui mừng sau thời gian đó đã có cơ hội được đến Việt Nam và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị". 

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 3

Hội Nhà báo Việt Nam – Hội Nhà báo Hàn Quốc đã cùng nhau ký kết bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước giải đoạn 2022 – 2027.

Ông Donghoon cũng cho biết: Mỗi lần đến với Việt Nam đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các cơ quan báo chí. Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và đây cũng chính là một trong những yếu tố gắn kết người làm báo của hai quốc gia lại gần nhau hơn.

“Vào dịp kỷ niệm 30 năm (22/12/1992 – 22/12/2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tới đây chúng tôi mong rằng sự hợp tác giữa hội Nhà báo hai nước ngày càng phát triển hơn nữa”  - Ông Donghoon - Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tại nội dung thảo luận với chủ đề “Báo chí với công cuộc chuyển đổi số - Dấu ấn của sự dấn thân: Kinh nghiệm của báo chí Việt Nam và Hàn Quốc” Hội nhà báo và các cơ quan báo chí hai nước đã cùng nhau chia sẻ, đánh giá về những kết quả đã đạt được trong việc hợp tác lĩnh vực báo chí truyền thông. Đồng thời, khẳng định vai trò tuyên truyền của báo chí hai nước trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc, đem lại lợi ích thiết thực trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam và Hàn Quốc.

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 4

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng quà cho các thành viên trong đoàn.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng trao đổi về những kinh nghiệm xây dựng chương trình, cách thức sản xuất sản phẩm báo chí trong thời gian xảy ra đại dịch. Việc đảm bảo môi trường an toàn cho phóng viên tác nghiệp trong khi dịch bệnh COVID-19 vừa xảy ra. Cùng nhau đưa ra các giải pháp làm sao phát huy được tối đa các công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội trong việc cung cấp thông tin đến người dân...việc phát triển báo in trong bối cảnh công nghệ số phát triển.

Đặc biệt nội dung về tăng nguồn thu cho các cơ quan báo chí cũng được các đại biểu hai bên thảo luận. Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ: “Câu chuyện về đa dạng hóa nguồn thu là câu chuyện đã được nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước bàn thảo và đây cũng là câu chuyện của nhiều cơ quan báo chí trên thế giới trong thời gian qua. Trong đó việc tăng nguồn thu từ quảng cáo, việc thu phí báo chí chỉ là một trong những cách để tạo nguồn thu từ độc giả”.

“Tuy nhiên việc chỉ lệ thuộc vào nguồn quảng cáo là điều rất khó khăn với báo chí. Trong các nghiên cứu về báo chí ở các nước, họ cũng cho rằng mỗi cơ quan báo chí tối thiểu sử dụng ba nguồn thu khác nhau, chứ không nên chỉ dựa vào một nguồn thu nào để tránh những rủi ro” - đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 5

Thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng bức tranh cho Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Trong sự phát triển của báo chí chúng tôi luôn cần sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí ở trong nước cũng như quốc tế. Sự hợp tác của các hiệp hội, các cơ quan báo chí trong khu vực trên thế giới, đặc biệt là sự của hợp tác của Hội Nhà báo Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả, điều này cũng được khẳng định trong gần 30 năm qua".

Sau phiên thảo luận, Hội Nhà báo Việt Nam – Hội Nhà báo Hàn Quốc đã cùng nhau ký kết bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước giai đoạn 2022 – 2027. Việc ký bản ghi nhớ lần này nhằm góp phần tăng cường hợp tác và tăng cường tình cảm hữu nghị, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí hai nước, tiếp tục duy trì và thúc đẩy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương.

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức người làm báo; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp với nhau trong các hoạt động giao lưu đa phương.

hoi nha bao viet nam hoi nha bao han quoc hop tac toan dien ngay cang ben chat hinh 6

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam – Hội Nhà báo Hàn Quốc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên cam kết là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thành viên tăng cường trao đổi, hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác thông tin báo chí, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, sẽ cùng hợp tác tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị nhằm góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác và tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên thống nhất sẽ cử các đoàn đại biểu sang trao đổi nghiệp vụ báo chí…thời gian tới.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn công tác Hội Nhà báo Hàn Quốc sẽ tiếp tục đến thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam; đi thăm và làm việc với một số Hội Nhà báo tỉnh và một số cơ quan báo chí địa phương...

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: