Hơn 300 tỷ USD tài sản của Nga đã bị Mỹ đóng băng

Chủ nhật, 03/07/2022 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nước này và các đồng minh của mình đã đóng băng hơn 30 tỷ USD tài sản của các nhà tài phiệt Nga. DOJ cho biết thêm, khoảng 300 tỷ USD tiền của ngân hàng trung ương Nga cũng đã bị đóng băng hoàn toàn.

Hôm thứ 4 tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông báo rằng: Mỹ và các đồng minh của mình đã đóng băng hơn 30 tỷ USD tài sản của các nhà tài phiệt Nga và cố định khoảng 300 tỷ USD quỹ ngân hàng trung ương của Moscow.

hon 300 ty usd tai san cua nga da bi my dong bang hinh 1

Du thuyền dài 106m và cao 18m Amadea của một tỷ phú Nga, một trong những du thuyền lớn nhất thế giới. Hiện siêu du thuyền này cũng nằm trong danh sách những tài sản đang được phương Tây giám sát. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng Đặc nhiệm Russia Elites, Proxy và Oligarchs (REPO) đã công bố chi tiết mới về tiến trình trong một nỗ lực đa phương nhằm nắm lấy các tài sản có giá trị cao thuộc sở hữu của các ông trùm kinh doanh Nga.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu tin rằng những nỗ lực của họ khi chiếm hữu những tài sản xa xỉ của các nhà tài phiệt Nga, bao gồm cả du thuyền trị giá hàng trăm triệu USD, sẽ tiếp tục gây áp lực chính trị lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine.

Mặc dù Bộ Tư pháp coi 100 ngày đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm REPO là một thành công, nhưng họ cho biết công việc “vẫn chưa hoàn thành”.

DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: “Trong vài tháng tới, Lực lượng Đặc nhiệm REPO sẽ tiếp tục theo dõi các tài sản của các tỷ phú Nga nằm trong danh sách bị trừng phạt và ngăn chặn những người Nga bị trừng phạt phá hoại các biện pháp mà các thành viên REPO đã cùng áp dụng”.

Bộ này cho biết thêm: “Chúng tôi đang tìm cách tối đa hóa tác động của các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và thực thể Nga được chỉ định trong khi đề phòng sự lây lan ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa toàn cầu và nguồn cung cấp thực phẩm mà Nga đã phá vỡ bằng cách lựa chọn và tiếp tục gây chiến”.

Các quan chức thực thi pháp luật và Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các lệnh trừng phạt cho biết các công ty quản lý du thuyền và du thuyền của Nga đóng một vai trò rất quan trọng đối với một mạng lưới khổng lồ các công ty danh nghĩa được giới tinh hoa Nga sử dụng để đảm bảo lợi nhuận bất chính của mình.

Nhiều con tàu tư nhân được trang bị đầy đủ các tiện nghi và kết cấu sang trọng, với phòng tắm dát vàng và đá cẩm thạch, sàn làm bằng gỗ quý hiếm và có kích thước để chứa máy bay trực thăng, nhiều ô tô và một số bể bơi.

Kể từ khi Tổng thống Putin bắt đầu cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2, Mỹ và các cường quốc toàn cầu khác đã liên kết để hỗ trợ Kyiv thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow và cung cấp các lô hàng vũ khí cho các lực lượng Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga cũng thổi luồng sinh khí mới vào NATO, liên minh quân sự phòng thủ được thành lập sau Thế chiến thứ hai, hiện bao gồm 30 quốc gia thành viên.

Trong một động thái lịch sử, tổ chức quân sự phương Tây hôm thứ 4 đã gửi lời mời làm thành viên chính thức tới Thụy Điển và Phần Lan, cả hai đều trích dẫn sự xâm lược lãnh thổ của Nga là một mối lo ngại và vì vậy NATO cần thực hiện những động thái nhằm mở rộng liên minh của riêng họ.

Một quan chức NATO cho biết “việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ giúp họ an toàn hơn, NATO sẽ trở nên mạnh hơn và khu vực đồng euro-Đại Tây Dương an toàn hơn”, đồng thời quan chức này còn khẳng định thêm rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển trong quá trình gia nhập NATO đóng vai trò quan trọng trực tiếp.

Huy Hoàng (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô