Năm nay, lễ giao nhận quân của tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại 13 điểm; với tổng số 6.095 tân binh, trong đó có 5.350 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 745 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Phát biểu tại điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh: Ngày hội tòng quân là biểu tượng của lòng yêu nước, yêu quê hương và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây là dịp tôn vinh những thanh niên ưu tú nối tiếp truyền thống cha anh, hăng hái lên đường nhập ngũ, đem sức trẻ và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Được khoác lên mình màu áo “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với đất nước. Môi trường quân đội và công an sẽ giúp các tân binh rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng, tinh thần kỷ luật và đoàn kết để trưởng thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tin tưởng, các tân binh hôm nay sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đất Tổ, tiếp bước thế hệ cha anh, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Dù trong hoàn cảnh nào, mỗi chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ cương; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; nỗ lực học tập, rèn luyện.
Tại điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã tặng hoa chúc mừng, gửi gắm niềm tin, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tinh thần của tuổi trẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác tuyển quân được tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; 100% công dân nhập ngũ đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, đủ điều kiện sức khỏe, có trình độ THCS trở lên.
Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tân binh, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu tuyển quân. Trong đó, công tác nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe, thâm nhập chốt quân số và quản lý số thanh niên đã trúng tuyển được thực hiện chặt chẽ, bài bản.
Trong không khí náo nức của Ngày hội tòng quân, ngọn lửa truyền thống được thắp lên, khơi dậy trong mỗi tân binh của tỉnh Phú Thọ niềm tự hào và ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.