Hướng tăng trưởng sản xuất dầu mỏ của Hoa Kỳ đã rõ ràng

(CLO) Trong năm nay, sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ tăng bao nhiêu ? Đây là câu hỏi khiến nhiều người suy nghĩ, cả ở quốc gia này và trên toàn thế giới.

Cách đây một thập kỷ, ngành dầu mỏ của Hoa Kỳ được kỳ vọng trở thành yếu tố “thay đổi cuộc chơi” đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, tuy nhiên, ngành sản xuất dầu mỏ từ đá phiến của quốc gia này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý do không phát triển được như trước đây. Dần dần, các công ty sản xuất dầu đá phiến càng trở nên thận trọng hơn.

Giới phân tích nhận ra rằng các nhà sản xuất dầu từ đá phiến thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào để tiếp tục chiến lược tăng trưởng bất kể giá dầu “nhảy múa” ra sao. Trong khi đó, các dự đoán liên quan đến sản lượng dầu của Hoa Kỳ cũng khởi sắc, tuy nhiên, vẫn tương đối “an toàn”.

huong tang truong san xuat dau mo cua hoa ky da ro rang hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Trong Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn mới nhất của mình, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) dự báo rằng sản lượng dầu ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 11,86 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2022 lên 12,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2023. Đồng thời, sản lượng sẽ tăng thêm lên 12,81 triệu thùng mỗi ngày vào 2024.

Toàn cầu kỳ vọng các công ty khai thác đá phiến của Mỹ sẽ tăng cường sản xuất trong bối cảnh giá giảm.

Trong khi đó, trên thực tế, mặc dù dự báo tăng sản lượng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay, các nhà sản xuất Hoa Kỳ chỉ bổ sung thêm 620.000 thùng/ngày vào tổng sản lượng quốc gia vào năm ngoái. Trên hết, tăng trưởng sản xuất đã chậm lại vào cuối năm 2022. Nhiều người nhận định, sản xuất sẽ chậm lại trong năm nay.

Chia sẻ với hãng thông tấn Reuters vào cuối năm 2022, Scott Sheffield, Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, nói: “Hầu hết các công ty đang sử dụng hàng tồn kho, đồng thời nhận định chất lượng sẽ kém hơn”.

Theo các cuộc khảo sát của Fed tại Dallas, mặc dù nhiều công ty dầu mỏ đang có kế hoạch tăng chi tiêu trong năm nay, nhưng đa số sẽ tăng ở mức vừa phải.

Ngoài ra, cuộc khảo sát này cũng cho thấy có sự lạc quan trong ngành khi lạm phát chi phí giảm bớt phần nào. Đồng thời, sự không chắc chắn về tương lai vẫn còn nhiều, điều này hầu như không có lợi cho tham vọng tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ.

Hơn nữa, có những dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ thích cách tiếp cận thận trọng mới trong việc xử lý nguồn vốn. Trong nhiều năm nay, rất nhiều công ty khoan dầu đá phiến đã thua lỗ, một số đang phải trả nợ thay vì chi tiền cho tăng trưởng sản xuất.

Báo cáo trong tuần này, Tạp chí Phố Wall đã nhận định rằng từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2022, khoảng 10 công ty độc lập khai thác đá phiến lớn nhất của Hoa Kỳ đã trả 17% cho các khoản nợ, giảm xuống còn 84 tỷ USD.

Ngay cả những công ty hoạt động tốt nhất là công ty Occidental Oil cũng phải cắt giảm một nửa gánh nặng nợ,trong khi đó, công ty Marathon Oil Corp đã giảm khoảng một phần tư trong giai đoạn này.

Theo EIA, trong năm nay, sản lượng khai thác dầu mỏ của Hoa Kỳ sẽ tăng khoảng 550.000 thùng/ngày. Theo Pioneer's Sheffield, sẽ tăng được thêm từ 300.000 đến 400.000 thùng/ngày.

Một số nhà phân tích kỳ vọng mức tăng trưởng thậm chí còn mạnh hơn mức dự đoán của EIA.

Theo dự đoán của OPEC, nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ thực sự sẽ tăng trong năm nay và năm tới. Đáp lại, EIA kỳ vọng các nhà sản xuất ngoài OPEC và OPEC+ sẽ tăng sản lượng khai thác.

Trong khi đó, sản lượng tại Hoa Kỳ gần như đạt 12,4 triệu thùng/ngày vào cuối năm ngoái - mức trung bình dự báo cho năm 2023.

Vào cuối tháng 12/2022, EIA đã báo cáo sản lượng dầu thực tế cho tháng 10 năm đó đạt trung bình 12,38 triệu thùng/ngày, tăng từ 12,31 triệu thùng/ngày một tháng trước đó. Nói cách khác, điều mà dự báo STEO gợi ý là các nhà sản xuất Hoa Kỳ có thể duy trì sản xuất ở mức vào khoảng tháng 10 năm 2022 trong suốt năm 2023.

Trong hai năm qua, các nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ đã trở nên khá nhạy cảm với tâm lý của các cổ đông và ưu tiên họ hơn là tăng trưởng sản xuất. Bên cạnh đó, các cổ đông đã báo hiệu rằng họ hạnh phúc hơn khi nhận được tiền lãi hơn là các báo cáo về sản lượng phá kỷ lục.

Ngoài ra, câu chuyện về biến đổi khí hậu và giảm phát thải cũng không khuyến khích nhiều nguồn vốn đầu tư vào khai thác, sản xuất mới.

Tóm lại, các nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ có thể đang chuẩn bị cho một năm thận trọng với mức tăng trưởng sản lượng vừa phải.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: