Imagine: Từ bản “Tuyên ngôn hòa bình” đến khúc ca ‘Vượt qua đại dịch Covid’

(CLO) Được John Lennon- thủ lĩnh thiên tài của nhóm tứ quái huyền thoại The Beatles- sáng tác vào năm 1971, hơn 4 thập kỷ qua, Imagine luôn là khúc ca vang lên trên môi những người yêu âm nhạc toàn thế giới. Imagine gieo cho mỗi người niềm hy vọng vào một thế giới chỉ có tình yêu thương và hòa bình.

Bản “Tuyên ngôn hòa bình” của thế giới

Đêm 23/7/2021, Thế vận hội lần thứ 32- Olympic Tokyo 2020- Thế vận hội đặc biệt bậc nhất trong lịch sử thể thao nhân loại khi đã phải hoãn loại tới cả năm trời trước đó bởi dịch Covid-19- đã chính thức khai màn tại tại sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản bằng một buổi lễ có chủ đề “United by Emotion” (Gắn kết bằng cảm xúc). Và ca khúc Imagine của John Lennon đã được chọn là một trong những khúc ca làm nên sự gắn kết cảm xúc trong buổi lễ quan trọng ấy. 

imagine tu ban tuyen ngon hoa binh den khuc ca vuot qua dai dich covid hinh 1

Một điều rất đặc biệt là Imagine có lẽ là số rất hiếm hoi các ca khúc được lựa chọn trình diễn tại nhiều kỳ Olympic đến vậy. Trước Thế vận hội Tokyo 2020, khúc ca Imagine từng vang lên ở Thế vận hội mùa đông năm 2018 ở Hàn Quốc; Olympic London 2012; Olympic Turin 2006  và Olympic Atlanta 1996. Thế vận hội xưa nay đã được xem không chỉ là một ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là sự kiện mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại, vì thế lựa chọn một ca khúc khắc họa trọn vẹn nhất tinh thần Olympic, như một lẽ đương nhiên, không ca khúc nào phù hợp hơn Imagine .

Không chỉ là “ca khúc của các kỳ Olympic”, hiếm có ca khúc nào khiến nhiều thế hệ, không chỉ say đắm giai điệu, mà còn thuộc lòng lời bài hát như Imagine. Cũng hiếm có ca khúc nào được giới báo chí cũng như các nhà phê bình âm nhạc, thậm chí cả các chính khách, dành tặng cho nhiều mỹ từ như Imagine. Như nhìn nhận của Tạp chí danh tiếng Rolling Stone, “Imagine là món quà âm nhạc vĩ đại nhất của John Lennon gửi tới thế giới", là một trong những “Bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại”. Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng nói về Imagine: "Tôi và vợ đã từng tới thăm 125 đất nước. Tại đó, Imagine được sử dụng với mục đích tương đương với quốc ca của những quốc gia ấy".  

Lý giải sự mến mộ đặc biệt dành cho tuyệt phẩm này của John Lennon, các nhà phê bình âm nhạc đều cho rằng bởi vị nhạc sĩ-ca sĩ thiên tài người Anh đã vẽ nên một giấc mơ mà có lẽ không một cư dân nào trên hành tinh này không mơ ước: một thế giới nơi "tất cả mọi người đều chung sống trong hòa bình", một thế giới không phân biệt tôn giáo, quốc gia, tín ngưỡng, không có những thứ buộc người ta phải sống hay chết vì nó, không còn tham lam hay đói khát, không thiên đường cũng không địa ngục, một thế giới không có người giàu kẻ nghèo, không phân chia giai cấp, ai cũng lao động và ai cũng có cuộc sống hạnh phúc...

Ai cũng biết giấc mơ ấy của John Lennon thật khó có thể đạt được, nó là điều nhân loại đeo đuổi từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng cũng bởi vì một hành tinh chưa hoàn toàn yên ả, vẫn còn chiến tranh, xung đột sắc tộc, đâu đó máu người dân vô tội vẫn đổ, bất công vẫn còn... nên giấc mơ của John Lennon vẫn là giấc mơ vĩnh cửu của nhân loại, người người trên khắp hành tinh, thế hệ này qua thế hệ khác vẫn tìm nghe Imagine để nuôi sự lạc quan, niềm hy vọng vào một thế giới bớt đau thương, yên ả và công bằng hơn.

Khúc ca kêu gọi thế giới vượt qua đại dịch Covid-19

imagine tu ban tuyen ngon hoa binh den khuc ca vuot qua dai dich covid hinh 2

Gal Gadot đã kết nối 20 ca sĩ nổi tiếng phát trên YouTube bài hát Imagine.

Tràn ngập trong Imagine là những thông điệp về niềm mơ ước, về nỗi khát khao, niềm hy vọng về một thế giới hòa bình, sẻ chia, không tư lợi, chỉ có tình người: Imagine there’s no heaven/No hell below us/ Above us only sky (Thử tưởng tượng thế giới không có thiên đường cũng chẳng có địa ngục/Trên đầu ta chỉ có trời xanh); Imagine no possessions/No need for greed or hunger/In a brotherhood of man/Imagine all the people sharing all the world (Thử tưởng tượng thế giới không có sự tư hữu/Không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì/Một tình bằng hữu của con người/Thử tưởng tượng tất cả mọi người cùng sẻ chia thế giới); Imagine all the people living life in peace (Thử tưởng tượng tất cả mọi người đều sống trong hòa bình)…

Tràn ngập trong Imagine còn là những động viên, nhắn nhỉ, khích lệ: It’s easy if you try (Cứ thử đi, bạn sẽ thấy dễ thôi), It isn’t hard to do (Cũng không khó lắm đâu), I wonder if you can (Tôi tự hỏi liệu bạn có làm được không). 

Thế nên, bao nhiêu thập kỷ qua, Imagine đã là khúc ca được lặp đi lặp lại trên môi hàng triệu triệu người trên thế giới về niềm ước vọng về một thế giới luôn hòa bình và tốt đẹp.

Và giờ đây, trong khó khăn, trong nỗi tuyệt vọng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, Imagine cũng lại là nơi hàng triệu triệu người tìm đến, như một điểm tựa tinh thần vô giá. Tháng 3/20202, Gal Gadot- ca sĩ kiêm nữ chính trong phim siêu anh hùng Mỹ Wonder Woman 1984 đã kết nối 20 ca sĩ nổi tiếng phát trên YouTube bài hát Imagine kêu gọi thế giới đoàn kết cùng vượt qua đại dịch. Gal Gadot đã bộc bạch:  “Loại virus này (SARS-CoV-2 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới - tất cả mọi người - bất kể bạn là ai, bạn đến từ đâu. Và tôi tình cờ xem được đoạn video quay cảnh một thanh niên Italy thổi kèn trên ban công giúp vui cho những người khác đang phải cách ly trong nhà. Anh ấy chơi bài Imagine và có điều gì đó rất đáng hy vọng”.

Thực sự, đúng như Gal Gadot đã nói, âm nhạc, ca từ từ Imagine khiến con người ta thấy rằng cuộc sống này- dù gian nan, khó khăn đến đâu, thì vẫn rất đáng để hy vọng. Hy vọng, dịch bệnh rồi cũng sẽ qua…

Hà Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: