Khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

(CLO) Sáng ngày 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 1

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện, giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. Phần thứ nhất là các ảnh tư liệu, được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó có bản chụp toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam in trên Tạp chí Tiên phong số 1, tháng 11/1945; ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946.

Cũng trong phần 1, triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và văn nghệ sĩ như hình ảnh các văn nghệ sĩ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự “Triển lãm văn hóa” tại Nhà Khai Trí - Tiến Đức, Hà Nội (góc phố Hàng Trống - Lê Thái Tổ hiện nay) năm 1945; Bác Hồ thăm lớp bổ túc văn hóa của bà con lao động Lương Yên, thăm Trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng; Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962 vui mừng đón Bác tới dự; Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị sơ kết của ngành văn hóa năm 1958; Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn tại Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960; Bác Hồ nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội, năm 1961; Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc ngâm thơ, bình thơ của các cụ phụ lão và các văn nghệ sĩ tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 1962…

Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam như: “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp…

Ngoài những hình ảnh ghi lại những giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc, triển lãm còn trưng bày các bức ảnh về một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao nổi bật những năm gần đây như: Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề ‘’Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’; Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, SEA Games 31…

Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, triển lãm là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuy chưa thể phản ánh được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nhưng cũng đã cho thấy từ khi bản Đề cương về văn hoá ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hoá.

Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hoá của Đảng, văn hoá Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Triển lãm sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ngày 27/2 và tại Nhà hát Lớn vào ngày 28/2.

Cũng trong sáng 27/2, Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" cũng được tổ chức.

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi trực diện, không né tránh những vấn đề nóng về văn hóa đương đại, cũng như tìm giải pháp để đưa ngành công nghiệp văn hóa thành một trụ cột phát triển.

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Một số hình ảnh tại Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 2

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và khách mời tham dự Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam".

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 3

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và khách mời tham quan không gian trưng bày ảnh tại Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam".

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 4
khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 5

Một số ảnh trưng bày trong không gian triển lãm tại Trung tâm Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 6
khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 7

Bác Hồ với các nhà nhiếp ảnh, năm 1961.

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 8
khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 9

Mộc bản triều Nguyễn - Di sản thế giới.

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 10

Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới.

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 11

Khách mời tham quan các bức ảnh trưng bày tại triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam".

khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 12
khai mac trien lam anh ky niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 13

Đoàn Việt Nam tại Expo Dubai 2020.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: