Khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu Nhân dân

Thứ sáu, 16/10/2020 15:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 16/10, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức Lễ khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền,  Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Duy Thông

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Duy Thông

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thúy Chinh và Vũ Minh Tuấn; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các Bộ Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải...

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Duy Thông

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Lễ khai trương. Ảnh: Duy Thông

Phát biểu khai mạc Lễ khai trương, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết, đứng trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng Quốc hội điện tử, Văn phòng Quốc hội đã quan tâm phê duyệt dự án “Phát triển Báo điện tử Báo Đại biểu Nhân dân” để Báo Đại biểu Nhân dân nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đưa công nghệ phục vụ hoạt động của Tòa soạn Báo Đại biểu nhân dân và phát triển mạnh mẽ Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, phù hợp xu hướng phát triển của báo chí thời công nghệ số.

"Báo phải giữ gìn được bản sắc riêng trong sự phát triển của báo chí Việt Nam hiện đại. Bám sát cuộc sống, nói lên tâm tư, nguyện vọng của cử tri, không né tránh những vấn đề nóng bỏng, những suy tư, thậm chí bức xúc trên con đường phát triển để tìm cách tháo gỡ, đó là lựa chọn không thể khác để Báo Đại biểu Nhân dân phát triển vững bền, xứng với kỳ vọng của Lãnh đạo Quốc hội và bạn đọc, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nhấn mạnh.

Sau gần một năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật, số hóa dữ liệu, từ ngày 21.6.2020, Báo điện tử Đại biểu nhân dân đã chạy thử Tòa soạn điện tử và phát thử nghiệm giao diện mới. Sau gần 3 tháng vận hành thử nghiệm, Báo tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc, chuyên gia, nhà nghiên cứu để hoàn thiện toàn diện cả về nội dung, hình thức, kỹ thuật, công nghệ.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nhấn mạnh, việc đưa Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân chính thức đi vào hoạt động và ra mắt giao diện mới Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân là nỗ lực to lớn trong việc thực hiện chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về việc đẩy mạnh phát triển báo điện tử đúng với vị trí, vai trò trong cuộc cách mạng công nghệ mới và phương thức phát triển mới của báo chí thời đại số hóa, phục vụ hoạt động của QH, HĐND, cử tri, cùng bạn đọc cả nước tốt hơn.

"Tuy nhiên, Báo Đại biểu Nhân dân nhận thức sâu sắc rằng, đây chỉ là bước đi đầu tiên nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, con đường phía trước còn khó khăn và thách thức hơn rất nhiều, đòi hỏi không chỉ đơn thuần theo đuổi sự phát triển của công nghệ mới, hoặc chỉ chú trọng đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mà phải tập trung phát triển nội dung chuyên sâu, đa dạng, tận dụng thế mạnh của loại hình báo điện tử, tính ưu việt của tòa soạn điện tử. Khai thác những mảng nội dung có tính lý luận phản biện cao để cung cấp thông tin, tư liệu về những chủ trương, chính sách được đề cập trong các Nghị quyết của Đảng, những dự án luật trong chương trình lập pháp của Quốc hội, giúp đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định của Quốc hội. Đồng thời, sau khi các chủ trương, chính sách, pháp luật đã được hình thành, vai trò của Báo là phải thông tin, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội để thực thi một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH của đất nước" - nhà báo Đỗ Chí Nghĩa khẳng định thêm.

Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, tình hình hiện nay đặt ra nhiều thách thức mới cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến phương thức tổ chức hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Sức ép cạnh tranh từ truyền thông xã hội trên không gian mạng đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề cho báo chí, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Quốc hội đã quan tâm đầu tư cho Báo trên nhiều lĩnh vực, trong đó có dự án phát triển Báo điện tử Báo Đại biểu Nhân dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho Báo trong giai đoạn phát triển mới, sao cho xứng tầm là tiếng nói của Quốc hội, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng cử tri và bạn đọc cả nước.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, cán bộ, lãnh đạo Báo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở hiện đại, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chú trọng làm tốt một số yêu cầu.

Đó là, trên cơ sở của việc nâng cấp tòa soạn Báo điện tử và ra mắt giao diện mới, Báo cần sớm xây dựng và đổi mới quy trình làm việc, bảo đảm vận hành thông suốt Tòa soạn điện tử, bảo đảm tận dụng được các ưu thế của công nghệ thông tin, đổi mới một cách mạnh mẽ phương thức làm việc. Trong đó, cần chú ý đến việc hoàn thiện quy trình bảo đảm chất lượng các tin, bài, hạn chế đến mức tối đa những sai sót cả về mặt kỹ thuật và nội dung. Báo cần có chiến lược tiếp tục phát triển công nghệ để thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động, tận dụng được kinh nghiệm của những người đi trước để đi tắt, đón đầu xu thế phát triển công nghệ và cách thức làm báo... 

Ngay sau Lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự Lễ khai trương đã thăm quan cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trường quay mới của Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Ngay sau Lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự Lễ khai trương đã thăm quan cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trường quay mới của Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục TN TN và NĐ Hoàng Thị Hoa; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân đã bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân.

Ngay sau Lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự Lễ khai trương đã thăm quan cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trường quay mới của Báo Đại biểu Nhân dân.

PV

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo