Báo cáo tại hội nghị, ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, sau khi hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống tuyên giáo và dân vận đã nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước đi vào nền nếp.
Công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ; nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương. Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.
Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị; hoạt động báo chí, tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên được duy trì hiệu quả. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, được tăng cường.
Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc về công tác cán bộ, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, chuyển đổi số, công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo và hoạt động báo chí trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tuyên giáo và dân vận.
Ông đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về biên chế phù hợp, đồng thời tăng cường tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả để các địa phương học tập, vận dụng.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, đợt khảo sát lần này không chỉ nhằm ghi nhận kết quả đạt được mà quan trọng hơn là đánh giá thực chất, toàn diện việc triển khai công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp – một mô hình mới với nhiều yêu cầu, thách thức đặt ra.
Theo ông Vinh, công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, đồng thời phải thích ứng nhanh với những biến đổi của môi trường truyền thông và đời sống xã hội, nhất là trên không gian số.
Việc tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế phối hợp phải được rà soát, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.
Ông cũng lưu ý, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên giáo và dân vận không chỉ dừng lại ở truyền đạt thông tin một chiều mà cần hướng tới tăng cường tương tác, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc.
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổng kết thực tiễn, ông Triệu Tài Vinh cho rằng, những mô hình hay, cách làm sáng tạo tại địa phương cần được phát hiện, đánh giá và nhân rộng, qua đó góp phần hoàn thiện lý luận, phục vụ công tác tham mưu cho Trung ương trong việc xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ông khẳng định, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.