Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Sĩ tử rời điểm thi với nhiều cung bậc cảm xúc, tự tin chờ kết quả

(CLO) Sau khi hoàn thành các môn thi tự chọn sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Rời điểm thi với nhiều cung bậc cảm xúc, có em tự tin chạm mốc điểm tuyệt đối, có em vẫn băn khoăn về những câu hỏi phân hóa, nhưng điểm chung là sự nhẹ nhõm sau hành trình ôn luyện kéo dài nhiều tháng.

Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Yên Hòa đánh giá đề Tiếng Anh năm nay khá vừa sức với những thí sinh có nền tảng kiến thức vững.

Theo nữ sinh, đề thi không quá bất ngờ về cấu trúc, song vẫn có một số câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải cân nhắc kỹ, đặc biệt ở dạng từ đồng nghĩa và các câu hỏi liên quan đến chủ đề môi trường.

clo_br_img-6052.jpg
Kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi với nụ cười nhẹ nhõm sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng.

“Em thấy đề tương đối vừa sức. Có một vài câu khiến em phải suy nghĩ khá nhiều, nhưng nếu học chắc kiến thức thì hoàn toàn có thể đạt từ 8 điểm trở lên. Những bạn có vốn từ vựng tốt về các chủ đề xã hội, môi trường sẽ có lợi thế hơn”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Nữ sinh cho biết thời gian qua em chủ yếu ôn tập cùng các bạn trên lớp, đồng thời luyện thêm các bộ đề và hệ thống từ vựng trên mạng. Với bài làm của mình, Quỳnh Anh kỳ vọng đạt từ 8 điểm trở lên.

“Em đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực cho kỳ thi này. Sau khi thi xong, điều em muốn nhất là được nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị tinh thần cho chặng đường đại học phía trước”, em nói.

clo_br_img-6104.jpg
Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Yên Hòa và bố.

Trong khi đó, Phùng Minh Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu chỉ dự thi môn Hóa học do đã được miễn thi Tiếng Anh bằng chứng chỉ quốc tế.

Nữ sinh nhận xét đề Hóa năm nay không quá khó nhưng vẫn có tính phân hóa rõ nét, tập trung ở phần trả lời ngắn.

“Em thấy phần khó nhất là các câu hỏi tính toán ở phần trả lời ngắn. Có khoảng ba câu em chưa làm được”, Trang cho biết.

Dù còn những tiếc nuối nhất định, nữ sinh vẫn dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Hóa. Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, điều em mong chờ nhất lúc này là được thư giãn.

“Em thấy rất sảng khoái vì đã hoàn thành kỳ thi. Thời gian qua em học và ôn tập gần như ngày đêm. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi rồi đi chơi với bạn bè và gia đình”, Trang cười nói.

clo_br_img-5962.jpg
Các thí sinh vui mừng khép lại kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Nếu nhiều thí sinh vẫn dè dặt khi dự đoán kết quả, thì Đỗ Nam An, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành lại thể hiện sự tự tin rất lớn sau khi hoàn thành hai môn Vật lý và Tiếng Anh.

Nam sinh cho rằng đề Vật lý năm nay không quá khó, phần tạo ra sự phân hóa chủ yếu nằm ở các câu hỏi đúng – sai.

“Em thấy đề Vật lý có độ phân hóa không quá cao. Khó nhất là phần đúng – sai, còn lại tương đối dễ tiếp cận”, Nam An nhận định.

Với môn Tiếng Anh, nam sinh đánh giá đề thi khá tương đồng với năm trước. Dựa trên bài làm của mình, Nam An mạnh dạn dự đoán kết quả cao nhất.

“Em tự tin đạt điểm 10 ở cả hai môn Vật lý và Tiếng Anh”, nam sinh chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch sau kỳ thi, câu trả lời của Nam An khiến nhiều người bật cười: “Em chỉ muốn về ngủ thôi”.

clo_br_img-5983.jpg
Tâm trạng phấn khởi hiện rõ trên gương mặt các sĩ tử.

Khác với sự tự tin của Nam An, Phạm Hồng Tuệ Anh, học sinh lớp 12A2 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cho rằng, cả hai môn thi tự chọn của em đều có độ khó nhất định.

Theo nữ sinh, đề Vật lý xuất hiện khá nhiều câu hỏi lý thuyết, trong đó nội dung liên quan đến phóng xạ khiến em phải cân nhắc nhiều. Riêng với môn Tiếng Anh, thử thách lớn nhất nằm ở các bài đọc hiểu.

“Em thấy bài đọc năm nay khá dài và khó. Dù bản thân có nền tảng Tiếng Anh tốt nhưng vẫn phải dành nhiều thời gian để xử lý các câu hỏi”, Tuệ Anh cho biết.

Nữ sinh dự đoán đạt khoảng 8 điểm cho mỗi môn và cho rằng đây là mức điểm phù hợp với bài làm của mình.

Không giống nhiều bạn bè đang háo hức lên kế hoạch du lịch hay tụ tập sau kỳ thi, Tuệ Anh cho biết em vẫn muốn tập trung cho giai đoạn xét tuyển đại học.

“Sau khi thi xong, em sẽ dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các ngành học và trường đại học phù hợp. Hiện tại em vẫn ưu tiên việc xét tuyển hơn là vui chơi”, nữ sinh chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm. Những bó hoa bất ngờ từ cha mẹ cùng những cái ôm chúc mừng đã giúp khoảnh khắc khép lại 12 năm đèn sách trở nên đáng nhớ hơn.

Lê An Bình cho biết em lựa chọn hai môn Tiếng Anh và Địa lý trong bài thi tự chọn. Theo nam sinh, đề Địa lý năm nay có một số câu hỏi khá mới so với quá trình ôn tập, trong đó có câu hỏi liên quan đến Liên bang Nga khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn.

clo_br_img-6029.jpg
Nhiều thí sinh tự tin với bài làm và kỳ vọng kết quả tốt.

"Dù có một vài câu lạ nhưng nhìn chung em làm bài khá ổn. Thi xong bốn môn, em cảm thấy như trút được áp lực sau thời gian dài ôn tập", Bình chia sẻ.

Nam sinh cho biết điều bất ngờ nhất sau buổi thi là được mẹ chuẩn bị hoa để chúc mừng ngay trước cổng trường.

"Em khá hồi hộp và xúc động. Bây giờ em chỉ còn chờ kết quả để xét tuyển đại học. Nhìn chung em hài lòng với bài làm của mình, chỉ hơi tiếc môn Ngữ văn vì đó không phải môn thế mạnh", Bình nói.

Cùng chung niềm vui hoàn thành kỳ thi, Trịnh Lê Anh đánh giá bài thi Tiếng Anh và Lịch sử năm nay phù hợp với năng lực học sinh.

Với môn Tiếng Anh, nam sinh cho rằng đề có một số câu hỏi mang tính phân hóa, đòi hỏi thí sinh phải suy luận kỹ.

"Đề có khoảng một đến hai câu khá đánh đố nhưng em vẫn xử lý được. Em dự đoán mình đạt khoảng 8 đến 8,5 điểm. Nếu học chắc kiến thức và ôn luyện kỹ thì hoàn toàn có thể đạt điểm 10", Lê Anh nhận định.

Lịch sử là môn học sở trường của nam sinh. Dù vẫn xuất hiện một vài câu hỏi khiến em phải cân nhắc, nhưng nhìn chung em tự tin với bài làm của mình.

"Có một vài câu phải suy nghĩ kỹ hơn nhưng em làm được hết. Em kỳ vọng khoảng 9,5 điểm môn Lịch sử", em nói.

Khoảnh khắc bước ra khỏi điểm thi, Lê Anh cũng bất ngờ nhận được bó hoa từ mẹ.

"Cảm xúc giống hệt khi em thi vào lớp 10. Em rất vui và hài lòng với kết quả hiện tại của mình. Em tin mình sẽ đỗ đại học và đang đặt nhiều kỳ vọng vào Trường Đại học Ngoại thương", nam sinh chia sẻ.

clo_br_z7927488736670-bdba8e583de5d792dd6cb73437ad869d.jpg
clo_br_z7927488736675-1e15c82e34398b5a62ed52cdaf7f0f8a.jpg
clo_br_z7927488736640-67c57f83166834fd893905732c70218f.jpg
Không khí sôi nổi khi thí sinh bàn luận về đề thi và đáp án.

Trong khi đó, Trần Thị Như Quỳnh cho biết bản thân đã trải qua những ngày khá hồi hộp trước kỳ thi quan trọng nhất của thời học sinh.

Nữ sinh cho biết đã chuẩn bị kiến thức cẩn thận từ sớm để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất. Sau khi hoàn thành các bài thi, em đang hướng đến nhóm ngành kinh tế với nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đứng chờ con trước cổng trường, phụ huynh của Như Quỳnh cho biết gia đình luôn tôn trọng lựa chọn học tập của con và sẵn sàng tạo điều kiện để con phát triển trong môi trường phù hợp.

Theo phụ huynh này, bên cạnh các phương án học tập trong nước, gia đình cũng đang cân nhắc kế hoạch cho con du học trong tương lai, trong đó Nhật Bản là một trong những lựa chọn được quan tâm.

"Gia đình sẽ đồng hành cùng con trên chặng đường tiếp theo. Điều quan trọng nhất là tìm được môi trường phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của cháu", phụ huynh chia sẻ.

Trong số các môn thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Lịch sử tiếp tục là môn thu hút đông thí sinh nhất với 570.800 em đăng ký dự thi. Xếp sau là Địa lý với 448.725 thí sinh và Vật lý với 389.630 thí sinh.

Nhóm các môn có số lượng thí sinh lựa chọn cao còn có Ngoại ngữ với 347.455 em, Giáo dục kinh tế và pháp luật với 284.754 em và Hóa học với 253.966 em.

Ở chiều ngược lại, một số môn có lượng thí sinh đăng ký khiêm tốn hơn. Sinh học có 70.303 thí sinh dự thi, Công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh và Tin học có 18.691 thí sinh. Đáng chú ý, Công nghệ công nghiệp là môn có số lượng đăng ký thấp nhất, chỉ với 7.402 thí sinh trên cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng đánh dấu năm đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định mới, tất cả thí sinh dự thi đều làm chung một loại đề theo chương trình hiện hành.

Ngay cả những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng phải tham gia kỳ thi theo chương trình mới.

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7 tới. Đây cũng là căn cứ quan trọng để các thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trong thời gian tiếp theo.

Xem thêm

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

(CLO) Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết hai cô gái xuất hiện trong clip gây bức xúc trên mạng xã hội không phải nhân viên y tế của bệnh viện mà là sinh viên thực tập. Đơn vị đã chấm dứt tiếp nhận thực tập, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.

Diện mạo mới dự kiến của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thi trên máy tính, có thể chia nhiều đợt trong năm

Diện mạo mới dự kiến của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thi trên máy tính, có thể chia nhiều đợt trong năm

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn mới có thể được tổ chức linh hoạt hơn với nhiều đợt thi trong năm, thi theo từng môn hoặc một số bài thi tổng hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hoàn thiện đề án tổ chức thi trên máy tính giai đoạn 2026-2036, hướng tới một kỳ thi chuẩn hóa, giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người.

Vĩnh Long: Hàng trăm ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang Liệt sĩ

Vĩnh Long: Hàng trăm ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang Liệt sĩ

(CLO) Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Long Đức, Vĩnh Long), tuổi trẻ Vĩnh Long cùng các ban ngành, đoàn thể vừa trang trọng tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Hơn 500 ngọn nến và nén tâm nhang đã được thắp lên, sưởi ấm anh linh những người con ưu tú của dân tộc.

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

(CLO) Những “địa chỉ đỏ” được số hóa bằng mã QR, những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), còn các hoạt động tri ân được tổ chức theo hướng trải nghiệm thực tế đang giúp lịch sử được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan hơn với thế hệ trẻ.

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Mắt Sông Cầu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 tại Triển lãm sách - báo với chủ đề "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục khẳng định sứ mệnh lan tỏa tri thức, góp phần bồi đắp văn hóa đọc và nâng cao dân trí ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(CLO) Những ngày tháng Bảy, khi hương khói tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở nhiều ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, hay thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An lại đỏ lửa một căn bếp đặc biệt. Không phải bữa cơm đoàn viên, mà là những “mâm cơm tri ân” do đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn.

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

(CLO) Nhiều trẻ sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), thậm chí phải hồi sức tích cực, thở máy. Các chuyên gia cảnh báo, khoảng trống miễn dịch trong 6 tháng đầu đời khiến trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước loại virus phổ biến này và cần được bảo vệ chủ động ngay từ thai kỳ.

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

(CLO) Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nghiên cứu sinh theo diện đào tạo toàn thời gian phải dành trọn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, không được làm việc toàn thời gian ở nơi khác. Đây là điểm thay đổi đáng chú ý nhằm nâng chất lượng đào tạo tiến sĩ, nhưng cũng đặt ra bài toán về cơ chế hỗ trợ để thu hút người học.

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

(CLO) Những thủ thuật bị cáo buộc tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An không chỉ nhằm lừa người bệnh chi tiền điều trị mà còn có thể gây tổn thương vĩnh viễn về thể chất, sang chấn tâm lý và làm đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế, theo chuyên gia.

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học phải dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả công tác và 6 tiêu chí cụ thể. Nguồn nhân sự được ưu tiên lựa chọn từ các hiệu trưởng đương nhiệm, chỉ xem xét phó hiệu trưởng khi không còn nguồn phù hợp.

Cỡ chữ bài viết: