Không khai báo y tế,hai công dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị phạt tiền

(CLO) Một người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt với hành vi không chịu khai báo y tế; một phụ nữ từ Bệnh viện Đà Nẵng về Hà Tĩnh bị xử phạt về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.
Anh Vy Văn M. ở Nghệ An bị phạt 1 triệu đồng vì không hợp tác trong việc khai báo y tế.

Anh Vy Văn M. ở Nghệ An bị phạt 1 triệu đồng vì không hợp tác trong việc khai báo y tế.

Tại Nghệ An, ngày 7/8, UBND xã Hữu Kiệm, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa xử phạt hành chính anh Vy Văn M. (35 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) với số tiền 1 triệu đồng về hành vi che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch được quy định điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nguyên nhân được xác định, vào ngày 2/8, anh M. đi từ Hà Nội về quê nhà ở xã Hữu Kiệm, cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Hữu Kiệm đến nhà đề nghị anh M. khai báo lịch sử đi lại.

Tuy nhiên, anh M. không chấp hành, không lên cơ sở y tế khai báo. Thậm chí, còn tổ chức uống rượu tại nhà. Ngoài ra, anh còn thường xuyên đi chơi trong bản. Khi được Ban quản lý bản nhắc nhở, anh tỏ thái độ không hợp tác.

Theo lãnh đạo xã Hữu Kiệm, anh M. đã vi phạm quy định về biện pháp chống dịch. Hiện anh M. đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với chị Võ Thị Minh H.

Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với chị Võ Thị Minh H.

Tại Hà Tĩnh: thông tin từ UBND xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính số 95/QĐ-XPHC đối với chị Võ Thị Minh H. (49 tuổi, trú số 44, đường Phong Bắc 4, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo đó, chị H. bị phạt 2 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nguyên nhân được xác định, vào ngày 24/7, chị Võ Thị Minh H. đi từ Bệnh viện Đà Nẵng về huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhưng không chịu khai báo y tế. Người phụ nữ này đã đến xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn) chăm bố chồng, sau đó trở lại nhà bố mẹ đẻ ở xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn).

Đến 31/7, chị H. có biểu hiện ho, sốt, tự uống thuốc hạ sốt, sau đó mới liên hệ trạm Y tế xã và thành thật khai báo lịch sử dịch tễ của mình.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bước đầu âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các bộ phận chuyên môn đã rà soát các nhóm người từng tiếp xúc với chị H. như đi cùng xe, ở cùng nhà, đến bạn bè, hàng xóm... cho thấy, quá trình đi từ Đà Nẵng về chị H. đã tiếp xúc rất nhiều người.

Hiện, chị H. đã được nhân viên y tế hướng dẫn các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trần Phong - Phan Hùng

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: