Không nên 'buộc' người dân phải ký cam kết trách nhiệm tiêm vaccine Covid-19

CLO) Các cơ quan chức năng nên khuyến khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe và tự chịu trách nhiệm về các chi phí chữa trị sau này (nếu có) chứ không nên buộc người dân phải tiêm vắc xin Covid-19 hoặc cam kết chịu trách nhiệm với nhà nước nếu nhiễm Covid.

Cam kết trách nhiệm cộng đồng

UBND TP. HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, quận huyện cùng các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine phòng Covid-19.

TP. HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đợt 4 cho người dân. Ảnh: TL

TP. HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đợt 4 cho người dân. Ảnh: TL

Trong đó có nội dung, người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh, đồng thời báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm về Sở Y tế ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

Với nội dung yêu cầu phải ký giấy cam kết, nhiều người dân thắc mắc, tại sao phải kí cam kết chịu trách nhiệm cộng đồng? 

"Tôi bị K, bác sĩ khuyến cáo giảm tiêm trực tiếp một số loại thuốc vào người. Đặc biệt, được khuyến cáo không được tiêm các loại vaccine hình cầu gai. Vì sức khỏe bản thân nên tôi không tiêm vaccine Covid-19 mà chỉ phòng ngừa, nay lại buộc tôi phải ký chịu trách nhiệm cộng đồng. Tôi không đồng ý, bởi có gì đó sai sai", ông Nguyễn Văn Hai (Q. Tân Bình) nói. 

Cùng ý kiến với ông Hai, bà N.T. N (ở Q. 7) thắc mắc: đối với bệnh tật, tôi ký cam kết là để chịu trách nhiệm về sức khoẻ của bản thân tôi. "Việc chính quyền yêu cầu tôi cam kết về sức khoẻ của cộng đồng thì làm sao tôi dám ký?"

Bà N. nói thêm, việc đảm bảo sức khỏe bản thân thì mỗi người phải tự ý thức lo cho mình, không thể chủ quan để sau đó đổ thừa cho người khác. 

Việc 'buộc' người dân phải ký cam kết, TP. HCM không phải là địa phương duy nhất mà có nhiều địa phương cũng đã ban hành văn bản có nội dung chế tài liên quan như tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng,...

Điển hình, nhiều người dân H. Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bức xúc khi nhận được Thông báo số 20, do ông Đào Đắc Hùng, Phó chủ tịch UBND H. Mỹ Xuyên ký, về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 ngừa Covid-19. Trong thông báo có nội dung: “Nếu người dân không chấp hành việc tiêm vắc xin mũi 4 ngừa Covid-19 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp sau: không cho phép người chưa tiêm mũi 4 đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú; không được tham gia các hoạt động công cộng; không giải quyết các thủ tục hành chính; bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính”.

Chưa phù hợp với nguyên tắc bình đẳng

Trước nội dung buộc người dân phải ký cam kết chịu trách nhiệm nếu không đồng ý tiêm vaccine Covid-19 mũi 4, Luật sư Nguyễn Sa Linh (Trưởng Văn phòng Luật Gia Linh) phân tích, tại Điều 29 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. 

Luật sư Nguyễn Sa Linh.

Luật sư Nguyễn Sa Linh.

Trong đó có nêu về trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh; trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng; người dân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ sở y tế có thẩm quyền trong việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc; miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp nào ...

Theo đó, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu bắt buộc người trong diện cần tiêm chủng đi tiêm chủng để phòng chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt ở vùng dịch.

"Tuy nhiên, trong danh mục các bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc quy định tại Thông tư 38/2017/TT-BYT hiện chưa được bổ sung vắc xin Covid-19; các tỉnh thành (trong đó có TP. HCM) hiện nay không còn được công bố là vùng có dịch; số người được tiêm vắc xin mũi 3 và đã nhiễm covid chiếm số lượng lớn, số này chưa được nghiên cứu khoa học nào cho biết họ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm Covid trở lại; hiện nay Việt Nam đã sản xuất thuốc đặc trị Covid với giá phù hợp với mọi người dân...

Vì vậy, các cơ quan chức năng nên khuyến khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe và tự chịu trách nhiệm về các chi phí chữa trị sau này (nếu có) chứ không nên buộc người dân phải tiêm vắc xin Covid-19 hoặc cam kết chịu trách nhiệm với nhà nước nếu nhiễm Covid-19 lần nữa", Luật sư Linh nói. 

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: