Khu vực Đông Nam Á đang là điểm dịch nóng nhất châu Á

(CLO) Đông Nam Á vẫn là điểm dịch nóng nhất châu Á khi đã có 133.371 người thiệt mạng do COVID-19, con số này tăng 1.857 ca so với 1 ngày trước, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 6.820.314 ca.
Người dân đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 8/7/2021. Ảnh: THX

Người dân đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 8/7/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 26/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 73.814 ca bệnh COVID-19, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 133.300 người.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp khi biến chủng Delta đang làm bùng phát các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, có 9/11 nước thành viên ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới; có 6/11 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Philippines.

Đông Nam Á đang là điểm dịch nóng nhất châu Á khi virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 133.371 người dân trong khu vực, tăng 1.857 ca so với 1 ngày trước, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 6.820.314 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 5.563.459 trường hợp.

Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất khu vực ASEAN, nhưng số ca mắc mới đã giảm mạnh, chỉ còn bằng khoảng 50% so với vài ngày trước. Cụ thể, ngày 26/7, Indonesia ghi nhận 28.228 ca mắc mới và 1.487 ca tử vong.

Do số ca mắc mới giảm, Indonesia từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ngày 26/7, các cửa hàng nhỏ, nhà hàng ven đường và một số trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại. Các biện pháp hạn chế đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, trong đó có các khu chợ truyền thống và các hàng quán ngoài trời, cũng được nới lỏng ngay cả ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các văn phòng vẫn tiếp tục đóng cửa.

Trước đó một ngày, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố lệnh phong tỏa một phần, được áp dụng vào đầu tháng này, sẽ kéo dài đến ngày 2/8 nhưng một số biện pháp sẽ được nới lỏng. Theo đó, các đơn vị kinh doanh như chợ truyền thống, cửa hàng sửa xe và nhà hàng sẽ được phép mở cửa trở lại với một số điều kiện nhất định. Trong khi đó, các trung tâm thương mại được tạo điều kiện hoạt động với 25% công suất ở khu vực không thuộc “vùng đỏ” - vùng có nguy cơ dịch bệnh cao.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, tới nay, Indonesia đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19 và 83.000 ca tử vong. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tiêm 1 triệu liều vaccine/ngày trong tháng 7 do chính phủ đề ra.

Hiện mới chỉ có khoảng 6% dân số Indonesia đã được tiêm đủ liều vaccine. Ngày 26/7, Bộ trưởng Y tế nước này, ông Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp nhận 45 triệu liều vaccine trong tháng 8 tới, bao gồm vaccine của các hãng Sinovac, Moderna và Pfizer/BioNTech.

Trong khi đó, cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 207 ca tử vong do COVID-19, đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Cũng trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 14.516 ca COVID-19 mới, giảm hơn 2.500 ca so với ngày trước đó. Như vậy, tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 1.027.954 ca bệnh, trong đó có 8.201 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, trong ngày 26/7, lần đầu tiên số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực tại quốc gia Đông Nam Á này vượt mốc 1.000, lên 1.009 ca, trong đó có 524 ca phải sử dụng máy trợ thở.

Malaysia đang trong giai đoạn 2 của làn sóng dịch thứ 3 bắt đầu từ tháng 9/2020. Kể từ tháng 4/2021, số ca COVID-19 mới theo ngày đã tăng từ 4 chữ số lên 5 chữ số. Số ca tử vong cũng liên tiếp lập kỷ lục, từ mức 2 chữ số lên 3 chữ số. Kỷ lục về số ca tử vong gần đây nhất được ghi nhận vào ngày 21/7 với 199 ca.

Tại Thái Lan, số ca mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng 500.000, với 15.376 ca mắc mới được ghi nhận ngày 26/7, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 512.678. Cũng trong ngày 26/7, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này có thêm 87 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 4.146, trong đó đa số được ghi nhận kể từ khi bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba từ đầu tháng 4 vừa qua.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), các ca lây nhiễm ở thủ đô Bangkok có thể sẽ giảm trong vòng 4-6 tuần tới. Tuy nhiên, Giám đốc bộ phận dịch tễ học tại DDC, ông Chakkarat Pittayawong-anont cho biết, cả nước dự kiến sẽ có nhiều ca mắc COVID-19 hơn ở các tỉnh, bao gồm cả các ca lây nhiễm từ gia đình và những người trở về nhà để được chăm sóc và điều trị. Ông Chakkarat nói rằng, tình hình dịch COVID-19 ở Bangkok khác với các tỉnh xung quanh, đó là tỷ lệ tiêm chủng ở thủ đô tương đối cao, đạt 50%.

Tuy nhiên, số liệu công bố trên truyền thông sở tại cho thấy hiện có gần 3.000 bệnh nhân COVID-19 ở Bangkok - tâm điểm của làn sóng dịch bệnh thứ ba ở Thái Lan - đang chờ giường tại bệnh viện.

Tại Campuchia, ngày 26/7, Bộ Y tế nước này ra thông cáo xác nhận có thêm 22 ca tử vong và 778 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ. Trong số các ca nhiễm mới, có 303 ca lây nhiễm cộng đồng và 475 ca nhập cảnh, mức cao nhất từ trước đến nay.

Từ nhiều ngày nay, mỗi ngày Campuchia đều ghi nhận hàng trăm ca nhập cảnh là lao động Campuchia trở về từ nước láng giềng. Điều này đã tạo ra áp lực lớn đối với các cơ sở y tế địa phương và gia tăng quan ngại về nguy cơ lây lan biến thể Delta trong cộng đồng với nguồn lây là người nhập cảnh trái phép.

Đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 73.701 ca mắc COVID-19, trong đó 65.950 người đã khỏi bệnh và 1.305 người tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: